Cách mới phát hiện bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng lên

Sự kiện: Tin tức COVID-19

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, biến chủng virus gây dịch đợt này đã khiến một bệnh nhân không có bệnh nền hoặc còn trẻ nhưng tử vong. Hiện nay Tiểu ban Điều trị bệnh nhân COVID-19 đang xem xét và đánh giá từ những ca tử vong này để làm kinh nghiệm cho các bệnh viện trong việc nhận biết sớm diễn biến tăng nặng của bệnh.

Cách mới phát hiện bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng lên - 1

“Chúng tôi đang chuẩn bị phần mềm theo tiêu chí quốc tế, cập nhật từ các nước trên thế giới gồm 5-10 tiêu chí để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân. Ví dụ, thấy nhịp thở bệnh nhân tăng 22 lần phải cảnh giác ngay, hoặc lưu ý chỉ số oxy trên máu, một số chỉ số lâm sàng khác. Có thể bệnh nhân vẫn thấy khỏe nhưng các chỉ số đó sẽ cảnh báo cho bác sĩ biết tình trạng thực sự của bệnh nhân đã chuyển trạng thái xấu đi. Và nhờ đó các bác sĩ chuẩn bị sẵn các yếu tố như oxy máy thở và các phương tiện cấp cứu hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

“Theo tính toán vẫn có 80% và dưới 80% ca bệnh ít có triệu chứng. Chúng ta không nói không có triệu chứng mà là cơ thể ít biến đổi như sốt không cao, cơ thể mệt không nhiều, triệu chứng viêm phổi chưa biểu hiện, nhưng các bác sĩ luôn cảnh giác, đưa bệnh nhân vào ngay khu điều trị đảm bảo cách ly an toàn, tăng cường thể trạng, theo dõi sát”, ông Khuê cho hay.

Trưởng Tiểu ban điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết thêm, hiện các bác sĩ vẫn tập trung chủ yếu vào bệnh nhân nặng, chiếm khoảng 20%, trong đó có 10% có thể từ diễn biến có biểu hiện ho sốt khó thở sang cấp cứu. Có 10% diễn biến thành nặng và 5% rất nặng. Các phần mềm mang tính chiến lược này đưa ra các tiêu chí giúp bác sĩ theo dõi bệnh nhân tốt nhất. Nhóm giáo sư đầu ngành trung ương sẽ cùng nhóm điều trị theo dõi các cảnh báo từ phần mềm. Nếu người bệnh diễn biến nặng sẽ xuất hiện cảnh báo đỏ để các bác sĩ đang điều trị nhận biết sớm.

Ông Khuê cho biết: “Chúng tôi đang đưa phần mềm trí tuệ nhân tạo vào các bệnh viện để sàng lọc các trường hợp từ F1 có thể thành F0 hoặc các trường hợp cần sàng lọc sớm để phát hiện F0. Qua điều trị telehealth (điều trị từ xa) sẽ giúp cho các tỉnh thành có thể điều trị tốt cho bệnh nhân. Bệnh nhân nhẹ diễn biến nhanh gây rất khó khăn cho điều trị nên phải có bộ cảnh báo cho thầy thuốc”.

Theo nhận định của các chuyên gia, đợt dịch này số bệnh nhân nặng ít thay đổi hơn đợt trước. Tuy nhiên lần này xuất hiện bệnh nhân trẻ tuổi bệnh nền không rõ nhưng diễn biến viêm phổi nhanh và tử vong. “Trong nửa tháng có hơn 2000 bệnh nhân với 5 ca tử vong đều tuổi cao bệnh nền nặng thì trên thực tế chúng ta đã làm chủ được tình hình. Nhưng tại khu công nghiệp tăng ca nặng thì phải cảnh giác, tập trung để giảm tỷ lệ tử vong. Trên thế giới tỷ lệ lây nhanh làm người bệnh diễn biến khó lường. Tại Việt Nam có người 2 lần âm tính mà lần 3 dương tính, tức thời gian ủ bệnh lâu, rất khó đoán, nên việc quản lý tại khu cách ly cực kỳ quan trọng”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

“Lần này, độ phát tán mầm bệnh rất nhanh, nếu chậm là muộn”

GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết về tình trạng của chủng virus SARS-CoV-2...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Minh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN