Khu vực “chết chóc” nhất vì Covid-19, đáng lo ngại hơn Ấn Độ

Khoảng 31% số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới trong tháng 5 tập trung ở một khu vực chỉ chiếm 8,4% dân số toàn cầu.

Nhân viên nghĩa trang đào huyệt trước khi các thi thể nạn nhân Covid-19 được chuyển tới ở Brazil.

Nhân viên nghĩa trang đào huyệt trước khi các thi thể nạn nhân Covid-19 được chuyển tới ở Brazil.

Tuần trước, khu vực Mỹ Latin và Caribe ghi nhận cột mốc buồn, khi vượt ngưỡng 1 triệu người chết vì Covid-19. Đây cũng là khu vực có tỉ lệ tử vong vì đại dịch cao nhất thế giới tính trên bình quân đầu người, theo NBC News.

Từ vùng núi cao ở Bolivia cho tới siêu đô thị Sao Paulo ở Brazil, đại dịch đang khiến hệ thống y tế của các nước quá tải do làn sóng lây nhiễm bùng phát mạnh.

Tại Peru, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất tại khu vực, bệnh nhân Covid-19 nằm chết trên các hành lang bệnh viện ở thủ đô Lima. Nằm sâu trong vùng rừng rậm Amazon của Brazil, nhiều người dân ở thủ phủ Manaus qua đời tại nhà vì thiếu nguồn oxy duy trì sự sống.

Khi số ca mắc mới có xu hướng giảm ở châu Âu và Bắc Mỹ, giữ nguyên ở châu Phi, thì Nam Mỹ là khu vực duy nhất trên thế giới có tỉ lệ số ca nhiễm mới tăng nhanh trên bình quân dân số và cao hơn Ấn Độ, quốc gia đang đối diện với tình trạng lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất trên thế giới.

Khoảng 31% số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới trong tháng 5 tập trung ở khu vực Mỹ Latin và Caribe, dù khu vực này chỉ chiếm 8,4% dân số toàn cầu.

Bác sĩ và các nhà dịch tễ học cho biết, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cho các quốc gia Nam Mỹ bị bất ngờ vào năm ngoái. Tác động của đại dịch trong năm nay còn tồi tệ hơn do một số nhà lãnh đạo đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng cũng như không đảm bảo nguồn cung vaccine kịp thời.

8 quốc gia có tỉ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới tính trên đầu người đều là Nam Mỹ.

“Thay vì sẵn sàng đối phó với đại dịch, chúng tôi đã đánh giá thấp mức độ, nghĩ rằng cái nóng nhiệt đới sẽ làm vô hiệu virus”, Tiến sĩ Francisco Moreno Sanchez, người đứng đầu chương trình Covid-19 tại một trong những bệnh viện chính của Mexico, nói.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Chúng tôi đang hứng chịu hệ quả từ cách đối phó dịch bệnh sai lầm”, nhà dịch tễ học Mexico nói với Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ ghi nhận cột mốc buồn về Covid-19

Ấn Độ là quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận cột mốc đáng buồn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN