“Bệnh viện K không đưa thuốc BHYT bán ra ngoài“

PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội) khẳng định như vậy với phóng viên sau 2 ngày rà soát, xác minh thông tin cán bộ y tế của bệnh viện đưa thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) bán ra ngoài.

Vừa qua báo chí phản ánh, thuốc Nexavar điều trị ung thư gan, do BHYT thanh toán cho bệnh nhân Bệnh viện K (Hà Nội) được đem bán ra ngoài nhằm hưởng giá chênh lệch. Theo phản ánh, thuốc Nexavar có giá 60 triệu đồng/hộp. So với giá thuốc ngoài thị trường, thuốc BHYT thanh toán rẻ hơn từ 500.000-1.500.000 đồng/viên.

“Bệnh viện K không đưa thuốc BHYT bán ra ngoài“ - 1

Bệnh nhân xem thủ tục lấy thuốc bảo hiểm y tế (ảnh minh họa).

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Thuấn khẳng định cán bộ y tế Bệnh viện K không đưa thuốc BHYT của bệnh nhân ung thư ra ngoài thị trường bán. Bản thân ông cũng rất ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin này.

Lãnh đạo Bệnh viện K lý giải, quy trình kiểm soát thuốc tại đây rất chặt chẽ. Bệnh nhân khi dùng thuốc đều có hồ sơ bệnh án, bệnh nhân và người nhà khi nhận thuốc phải ký nhận. Đặc biệt, những bệnh nhân điều trị đợt mới, phải trả lại vỏ thuốc mới được nhận thuốc mới. Như vậy, sẽ kiểm soát chặt chẽ được số lượng bệnh nhân, số thuốc và việc bệnh nhân có thực dùng thuốc hay không.

PGS Thuấn cho rằng, hiện còn tồn tại tình trạng thuốc ung thư BHYT ra ngoài thị trường là do thuốc trôi nổi, không trùng khớp với lô nhập khẩu về Việt Nam. Bên cạnh đó, một số người bệnh còn bỏ dở điều trị, đem thuốc đi bán lấy tiền; ngoài ra các nhà thuốc có thể nhập thuốc giả. Tuy nhiên, cụ thể thế nào cần phải để cơ quan chức năng xem xét, điều tra cụ thể.

Phóng viên đặt câu hỏi: “Với quy trình kiểm soát bệnh nhân ung thư phải trả lại vỏ thuốc mới được nhận thuốc mới sẽ dẫn đến tình trạng làm giả vỏ thuốc?”. Phó Giám đốc Bệnh viện K cho rằng, xét về nguyên tắc, tình trạng làm giả thuốc có thể xảy ra, nhưng để làm giả vỏ thuốc còn phụ thuộc vào số lô thuốc và số lô nhập khẩu. Hơn nữa, bệnh nhân ung thư ít người nghĩ đến hưởng lợi từ bán thuốc BHYT.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện K yêu cầu xác minh thông tin cán bộ y tế đưa thuốc BHYT của bệnh nhân ung thư ra ngoài.

Qua sự việc, lãnh đạo Bệnh viện K cho rằng, thông tin cũng là một bài học để cán bộ y tế chú ý hơn. Ngoài ra, Phó Giám đốc Bệnh viện K khuyến cáo, các bệnh viện khác nên cấp phát thuốc theo quy trình nghiêm ngặt của Bệnh viện K, đặc biệt là đối với các loại thuốc đắt tiền. Các cơ sở y tế nên có sổ theo dõi thuốc của bệnh nhân, nếu thấy bất thường cần theo dõi và có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, các nhà thuốc nên nhập khẩu thuốc theo đúng quy trình, quy định của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN