Báo động: Nam giới có thể sắp cạn tinh trùng?

Kết quả nghiên cứu với các mẫu được lấy ở Mỹ và Tây Ban Nha từ năm 2002 đến năm 2017 cho thấy số lượng tinh trùng giảm, số nam giới điều trị vô sinh tăng lên.

Tờ New York Post đưa tin, một nghiên cứu mới nhất cho thấy, số lượng nam giới bị vô sinh đang tăng vọt, số nam giới điều trị vô sinh tăng gấp 7 lần và chất lượng tinh dịch giảm đáng kể trong 15 năm qua.

Bác sĩ Ashley Tiegs (Hiệp hội y học sinh sản New Jersey, Mỹ - trưởng nhóm nghiên cứu) đánh giá: "Đây là mối lo ngại của sức khỏe cộng đồng". Nữ bác sĩ này tiết lộ kết quả nghiên cứu với Daily Mail hôm cuối tuần trước. Vấn đề này sẽ được trình bày tại buổi thuyết trình ở Hội y học sinh sản Mỹ ở Denver đầu tuần này. 

Nhóm của Ashley tiến hành phân tích mẫu tinh trùng lấy từ các trung tâm điều trị vô sinh ở Mỹ và Tây Ban Nha từ năm 2002 đến năm 2017.

Họ không chỉ phát hiện số lượng nam giới điều trị vô sinh tăng từ 8.000 lên 60.000 trong thời gian trên mà số lượng tinh trùng cũng giảm xuống. Ngoài ra, tỷ lệ trường hợp phải thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) do nam giới tăng lên và dự kiến còn cao hơn nữa.

Báo động: Nam giới có thể sắp cạn tinh trùng? - 1

Ảnh minh họa.

Theo các nhà nghiên cứu, tuổi trung bình của nam giới điều trị vô sinh là 36 tuổi. Nếu muốn thụ thai, những nam giới có số tinh trùng di động trong khoảng 0-5 triệu phải dùng đến biện pháp IVF. Nếu như lượng tinh trùng di động hơn 20 triệu được coi là bình thường. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia Ashley Tiegs, số lượng nam giới có lượng tinh trùng dưới mức trung bình giảm mạnh từ năm 2002. Nữ bác sĩ này nhấn mạnh nguyên nhân gây giảm lượng tinh trùng ở nam giới xuất phát từ các các yếu tố như nhựa, hút thuốc lá và bèo phí.

"Chúng tôi nhận thấy số người béo phì đang tăng lên, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong, ảnh hưởng đến con cái", chuyên gia Ashley nói.

Kết quả của nhóm nghiên cứu do Ashley đứng đầu được công bố chỉ một năm sau khi các nhà nghiên cứu ở Đại học Hebrew và Trường y khoa Icahan ở Mount Sinai công bố số liệu cho thấy số lượng tinh trùng của nam giới giảm 59% kể từ năm 1973.

Những thói quen giết chết ”con giống” của quý ông

Những thói quen tưởng chừng vô hại đang giết dần giết mòn lượng tinh binh khỏe mạnh, quý ông cần đặc biệt lưu ý

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo NY Post) ([Tên nguồn])
Sinh lý nam giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN