Bài kiểm tra 60 giây, giúp phát hiện “cậu bé” có “chào cờ” tốt hay không

Không phải cứ chào cờ được là đã hài lòng và “lâm trận” ngay. Muốn cải thiện được chất lượng cuộc yêu, bản thân nam giới phải là người biết rõ được “cậu bé” của mình có thật sự hoạt động tốt hay không.

Để có những cảm xúc thăng hoa nhất, việc quan hệ tình dục phải xuất phát trên tinh thần tự nguyện, hoàn toàn tự nhiên, tuy nhiên, việc này sẽ gặp vấn đề nếu đối tác của bạn vụng về hoặc đang rắc rối một chuyện gì đó. Một số người có thể chủ quan bỏ qua nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, mối quan hệ giữa 2 người sẽ không thể nào tốt đẹp được.

Một nghiên cứu gần đây của bác sĩ Lloyds Pharmacy đã phát hiện ra rằng, rất nhiều đàn ông cần giúp đỡ khi nói đến việc duy trì sự cương cứng trong khi quan hệ. 1/4 đàn ông đang gặp rắc rối mỗi khi quan hệ và hơn 42% thừa nhận họ thường quan hệ với trạng thái “bán cương cứng”.

Thậm chí cứ 10 người đàn ông thì có 1 người thừa nhận mình thà chấp nhận “có sao làm vậy” hơn là tìm kiếm những lời khuyên.

Bài kiểm tra 60 giây, giúp phát hiện “cậu bé” có “chào cờ” tốt hay không - 1

Lloyds Pharmacy đã đưa một thử nghiệm đơn giản, giúp nam giới kiểm tra xem thử “cậu bé” của mình có thật sự cần phải giúp đỡ không: bài kiểm tra cương cứng 60 giây

Sau đây sẽ là 7 câu hỏi và bạn mất khoảng 60 giây để hoàn thành chúng.

1. Bạn tự tin rằng mình có thể cương cứng và giữ nó được lâu?

2. Sự cương cứng của bạn có đủ để thâm nhập và bắt đầu quan hệ tình dục không?

3. Trong khi quan hệ tình dục, bạn có thể duy trì cương cứng không?

4. Trong khi quan hệ tình dục, bạn có gặp khó khăn để duy trì sự cương cứng đến khi kết thúc “cuộc yêu”?

5. Tình dục có thú vị với bạn không?

6. Có điều gì đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự cương cứng của bạn không?

7. Khi nào bạn có được trạng thái cương cứng tốt nhất?

Tùy vào câu trả lời bạn chọn, bài kiểm tra sẽ cho bạn biết có nên tìm thêm lời khuyên hay cần phải tư vấn hay không.

Bài kiểm tra 60 giây, giúp phát hiện “cậu bé” có “chào cờ” tốt hay không - 2

Lloyds Pharmacy nói rằng: “Để có khả năng đạt được sự cương cứng là cực kỳ quan trọng đối với nam giới, cả về thể chất và tinh thần”. Khi nam giới gặp vấn đề về chuyện tế nhị này, rất ít người tìm đến chuyên gia y tế để giúp đỡ. Điều này khiến cho mối quan hệ vợ chồng, người yêu trở nên dễ rạn nứt.

Rối loạn cương dương là một căn bệnh mà nhiều người đàn ông thường mắc phải. Nếu mắc phải, nhất định phải tìm đến bác sĩ để hỗ trợ và giúp đỡ. Thông thường những người bị cao huyết áp, gặp phải vấn đề về tuyến tiền liệt, bệnh tiểu đường loại 2, người bị trầm cảm hay lo âu.

Lloyds Pharmacy khuyên: “Cải thiện sức khỏe tinh thần sẽ giúp cải thiện các vấn đề cương dương trong những trường hợp này”.

Những quan niệm cực kỳ sai lầm về rối loạn cương dương

Theo chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, rất nhiều người có những quan niệm sai lầm về rối loạn cương dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Rối loạn cương dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN