Bà mẹ sinh con ở tuổi 63, phá kỉ lục nước Úc

Một bà mẹ 63 tuổi vừa được mổ đẻ tại Úc, phá vỡ kỉ lục trước đó của nước này.

Bà mẹ sinh con ở tuổi 63, phá kỉ lục nước Úc - 1

Hai vợ chồng người Úc, 63 và 78 tuổi, vừa đón đứa con đầu lòng

Một phụ nữ ở Tasmania, Úc đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất từng sinh con đầu lòng ở quốc gia này.

Bà mẹ giấu tên, đã mổ đẻ chào mừng một em bé gái sau 34 tuần mang thai. Bà được phẫu thuật tại Melbourne ngày 1.8.

Sau nhiều năm thất bại trong việc thụ tinh trong ống nghiệm cùng với người chồng 78 tuổi, bà mẹ giấu tên đã thụ thai thành công, sử dụng phôi hiến tặng của một người nước ngoài.

Bà và con gái đang hồi phục tại một bệnh viện tư nhân ở Melbourne. Cả hai đều không được công bố tên.

Kỷ lục trước đó ở Úc thuộc về một người phụ nữ đã sinh con đầu lòng ở tuổi 60 vào năm 2010.

Bà mẹ sinh con ở tuổi 63, phá kỉ lục nước Úc - 2

Bà mẹ thụ thai thành công bằng cách sử dụng phôi hiến tặng của một người nước ngoài

Còn người phụ nữ Rumani tên là Adriana Iliescue đã trở thành bà mẹ lớn tuổi nhất thế giới từng sinh con đầu tiên ở tuổi 66 vào năm 2005.

Một chuyên gia sinh sản của Úc cho biết các phòng phám thụ tinh trong ống nghiệm "có trách nhiệm" thường sẽ từ chối điều trị cho phụ nữ trên 53 tuổi. Ông gọi đây là độ tuổi "kết thúc của thời kỳ mang thai tự nhiên".

"Đứa trẻ đó sẽ cần chăm sóc trong ít nhất 20 năm, và có khả năng bà mẹ sẽ không thể làm điều đó", giáo sư Đại học Monash ông Gab Kovacs nói.

"Cơ thể chúng ta không được thiết kế để có con ở độ tuổi 60."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN