1/2 phụ nữ ghét ngắm mình khỏa thân

Nhiều chị em phụ nữ e sợ việc khỏa thân trên bờ biển hoặc trước mặt chồng. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới ở Anh phát hiện thêm rằng, hơn 1/2 phái yếu thậm chí ghét nhìn thấy cơ thể trần trụi của chính mình.

Theo kết quả khảo sát, cứ 10 phụ nữ được hỏi thì có 6 người cảm thấy không thoải mái khi ngắm mình khỏa thân. Trong khi chỉ có 4 trong 10 người tỏ ra lo lắng về những gì mà chồng họ nghĩ.

Nỗi ám ảnh số 1 đối với đa phần chị em là vòng bụng chảy xệ, tiếp đến là việc béo phì hoặc cơ thể không hoàn hảo và da gợn sóng như vỏ cam vì mỡ thừa. Các vết bớt hoặc nám trải rộng, kỹ thuật "yêu" và da nhão chùng cũng là những lo lắng phổ biến khác.

Nếu biết mình sắp phải cởi bỏ quần áo ở trên bãi biển hoặc trong phòng thay đồ, gần một nửa số phụ nữ thổ lộ họ sẽ cố giảm vài kg trước đó và 1/10 số họ nói sẽ giả làm da rám nắng để tạo ảo giác gầy hơn.

1/2 phụ nữ ghét ngắm mình khỏa thân - 1

1/10 số phụ nữ được hỏi thú nhận cảm thấy xấu hổ khi khỏa thân trước mặt chồng và đa số họ nói rằng đời sống tình dục của mình bị ảnh hưởng vì điều đó. Ảnh: Corbis

Hơn 1/3 số phụ nữ thừa nhận cơ thể của họ không đến nỗi tệ nhưng họ vẫn thiếu tự tin.

Tính trung bình, phụ nữ muốn giảm tới 5kg để cảm thấy hài lòng hơn với cơ thể của mình ở chốn phòng the. Nghiên cứu còn cho thấy, 15% số chị em cảm thấy sự yêu thương của chồng dành cho họ giảm sút khi họ già đi và tăng cân.

Đại diện chuỗi câu lạc thể dục thể hình và ăn kiêng Rosemary Conley (Anh) nhận định: "Để lộ toàn bộ da thịt có thể rất đáng sợ và đa số mọi người sẽ có nỗi e ngại nào đó. Tất cả những lo lắng mà phụ nữ liệt kê ra như bụng chảy xệ, dư cân,... đều là hậu quả của việc già đi và sinh con đẻ cái".

1/3 số phụ nữ được hỏi thậm chí thừa nhận, đời sống tình dục của họ đã bị ảnh hưởng vì các lo lắng của họ đối với hình thể bản thân. Trong khi đó, có tới 80% trong số họ cho rằng đàn ông dường như trông "khá khẩm" hơn khi ở trạng thái không mảnh vải che thân. Họ cũng sẽ cảm thấy ít tự ti về bản thân hơn nếu bạn đời bị béo phì hoặc cũng có vài điểm bất an về bản thân anh ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN