Trần Hữu Kiên hát chênh phô

Hiện tượng của Vietnam's got talent mùa thứ 2 đã hát chênh phô ca khúc Yêu thương mong manh.

Vốn đang là một luật sư tập sự và chưa hề qua một trường hợp thanh nhạc nào nhưng anh đã thể hiện xuất sắc một ca khúc opera tiếng Ý trong vòng loại sân khấu Với chất giọng tennor hiếm có, Trần Hữu Kiên đã chiếm được cảm tình đặc biệt của khán giả và anh đã có tới 3 sự đồng ý từ phía Ban giám khảo để lọt vào vòng bán kết.

Trong đêm bán kết, Trần Hữu Kiên lại một lần nữa tạo ra sự bất ngờ lớn khi thay vì chọn một ca khúc opera để tiếp tục khoe chất giọng trời phú của mình, anh lại chọn một ca khúc thuộc thể loại dân gian - ca khúc "Hồ trên núi" rất nổi tiếng của nhạc sỹ Phó Đức Phương. Sự lựa chọn này của Trần Hữu Kiên đã được nhạc sỹ Huy Tuấn đánh giá là "rất khôn ngoan".

Trong đêm chung kết 1, Trần Hữu Kiên lại một lần nữa cho thấy anh là một người ưa mạo hiểm và luôn khát khao tìm kiếm cái mới khi "opera hóa"ca khúc nhạc pop "Yêu thương mong manh".

Sự mạo hiểm này của Trần Hữu Kiên được các giám khảo đánh giá khá cao. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra việc anh có đôi chỗ trong phần trình diễn của mình, chàng luật sư quê gốc Thanh Hóa đã bị chệch nhịp và quên lời.
s

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN