Ùn ứ tại cửa khẩu, chuối tiêu quay đầu bán với giá rẻ chưa từng có

Hàng nghìn thùng chuối tiêu xuất khẩu đang được bày bán tại nhiều điểm dọc quốc lộ 1A và trên các chợ online với giá rẻ chưa từng có, chỉ từ 50 nghìn đồng/thùng 10-14 kg.

Những ngày gần đây, người tiêu dùng không khỏi bất ngờ khi dọc các tuyến đường giao thông liên tỉnh hay trên các chợ online, chuối tiêu được bày bán với giá “siêu rẻ”.

Chị Phương, trú tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách đây 2 ngày, chị mua 1 thùng chuối xuất khẩu quay đầu với giá 65 nghìn đồng, nặng khoảng 10kg. Giá này rẻ chỉ bằng 1/3 so với thời điểm Tết Nguyên đán.

Chuối xuất khẩu quay đầu được bày bán ở lề đường với giá rẻ.

Chuối xuất khẩu quay đầu được bày bán ở lề đường với giá rẻ.

“Đợt Tết tôi phải mua chuối tiêu với giá từ 80-120 nghìn đồng/nải, quả còn không được đẹp như thế này. Giờ chỉ cần một nửa số tiền mà mua được 4 nải. Lúc mua về thấy xanh quá, định mua lươn về xào mà hôm sau đã bắt đầu chín vàng. Ăn thơm và rất ngọt”, chị Phương cho biết.

Làm bánh ngọt bán online, chị Thu Hà, trú tại Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thường xuyên phải mua chuối. Bình thường, giá chuối tiêu vào khoảng 18 nghìn đồng/kg nên đợt này thấy chuối tiêu có giá rẻ nên chị cũng đặt mua vài thùng về làm bánh.

“Có đợt chuối đắt, tôi tính ra mỗi quả chuối tận 2 nghìn đồng. Giờ thì 50 nghìn đồng được cả thùng 5 nải, khoảng 100 quả. Quá rẻ và ngon”, chị Hà cho biết.

Trung bình mỗi thùng chuối xuất khẩu nặng từ 10-14kg có giá bán thanh lý từ 55-65 nghìn đồng.

Trung bình mỗi thùng chuối xuất khẩu nặng từ 10-14kg có giá bán thanh lý từ 55-65 nghìn đồng.

Trên các chợ online, không khó để bắt gặp hàng chục bài đăng bán hàng, kêu gọi giải cứu chuối tiêu xuất khẩu với giá chỉ từ 40-65 nghìn đồng/kg.

“Bà con giải cứu chuối xuất khẩu đi ạ. Chuối này bình thường mình làm gì có mà ăn. Chẳng qua tắc biên không xuất khẩu được mới đến lượt mình. Chỉ mong bán để gỡ lại cước xe với giá 55 nghìn đồng/thùng 13-14kg”, tài khoản Đỗ Hương rao bán trên chợ online.

Theo chị Hương, mỗi thùng chuối có từ 4-5 nải, quả to và dài, mã đẹp, có cả quả xanh và quả chín. Với giá 55 nghìn đồng/thùng, mỗi cân chuối xuất khẩu có giá chưa đến 5 nghìn đồng/kg.

Nhiều người hào hứng vì mua được chuối với giá rẻ.

Nhiều người hào hứng vì mua được chuối với giá rẻ.

Được biết, đây đều là chuối tiêu xuất khẩu, không thông quan được nên quay đầu bán lẻ nhằm vớt vát chút vốn liếng.

Đứng trước xe container với hàng nghìn thùng chuối tiêu xếp la liệt ở Hoàng Mai (Hà Nội), anh Phạm Thành Long cho biết, anh nhận vận chuyển 2.700 thùng chuối từ Đồng Nai ra Lạng Sơn.

Tuy nhiên, 22 ngày nằm ở cửa khẩu, không thông quan được nên số chuối bên trong đã bắt đầu chín khiến anh phải vội vàng quay đầu bán lẻ dọc quốc lộ 1A từ Lạng Sơn quay về Đồng Nai nhằm thu hồi vốn.

Xe chuối hàng nghìn thùng được quay đầu bán lẻ vì không thông quan được.

Xe chuối hàng nghìn thùng được quay đầu bán lẻ vì không thông quan được.

“Với 2.700 thùng chuối, nếu may mắn thì bán hết, gỡ được cước xe. Không may mắn thì mất cả chì lẫn chài, cả tháng vất vả không có công. Giờ chủ vựa họ không bán được hàng, họ còn mất nhiều hơn mình thì mình cũng không nỡ lấy tiền công của họ, đành đứng bán thanh lí với giá 40 nghìn đồng/thùng”, anh Long nói.

Anh Long cho biết, nhiều lái xe chờ cả tháng không thông quan được phải bán cả xe ngay trên cửa khẩu cho các mối buôn với giá từ 60-70 triệu đồng. Tuy nhiên, những xe để lạnh, bị sốc nhiệt, chuối bị thâm đen, không ai mua phải đổ bỏ hết không vớt vát được đồng nào.

Việc ùn ứ tại cửa khẩu đã khiến hàng loạt xe chở hoa quả phải quay đầu bán với giá rẻ.

Việc ùn ứ tại cửa khẩu đã khiến hàng loạt xe chở hoa quả phải quay đầu bán với giá rẻ.

Nguyên nhân cửa khẩu ùn tắc trong thời gian dài là do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Theo Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), tính đến 20 giờ ngày 22/3/2022, tổng số phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 1.049 xe. Trong đó có 709 xe hoa quả, 340 xe hàng khác, tăng 45 xe so với ngày 21/3.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại hoa rừng nhìn như bông lúa hút khách Hà thành, người dân cắt không kịp bán

Mặc dù mới xuất hiện và có giá khá đắt đỏ, từ 20-25 nghìn đồng/cành nhưng loại hoa này vẫn được nhiều người đặt mua về cắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN