Loại hoa rừng nhìn như bông lúa hút khách Hà thành, người dân cắt không kịp bán

Sự kiện: Dạo chợ

Mặc dù mới xuất hiện và có giá khá đắt đỏ, từ 20-25 nghìn đồng/cành nhưng loại hoa này vẫn được nhiều người đặt mua về cắm.

Là loại hoa mọc nhiều ở vùng đồi núi, tuy nhiên, thời gian gần đây, hoa riềng rừng lại được nhiều người ưa thích và đặt cho cái tên khá mĩ miều là “hoa lan lúa”.

Loại hoa này mọc thành chùm như bông lúa nhưng khi nở lại giống với hoa lan.

Loại hoa này mọc thành chùm như bông lúa nhưng khi nở lại giống với hoa lan.

Chị Hương Nguyên, đầu mối bán sỉ hoa lan lúa tại Đền Mẫu Hạ Tam Cờ (Tuyên Quang) cho biết, sở dĩ người dân đặt tên loại hoa này là hoa lan lúa là vì bông hoa rất to, dài, trĩu nặng như bông lúa mẩy hạt nhưng khi xoè ra lại giống như hoa lan.

“Đây là loại hoa mọc hoang trên rừng. Thấy hoa đẹp quá nên tôi nhờ bà con hái về, bày bán trước cổng Đền Mẫu Tam Cờ cho khách mua làm lễ. Dần dần, ngày càng nhiều người thích loại hoa này, khách ở Hà Nội năm nào cũng đặt mua bằng được”, chị Hương Nguyên cho hay.

Hoa lan lúa đầu mùa đang được bán với giá từ 20-25 nghìn đồng/cành.

Hoa lan lúa đầu mùa đang được bán với giá từ 20-25 nghìn đồng/cành.

Với giá bán sỉ từ 12-15 nghìn đồng/cành, bán lẻ là 20 nghìn đồng/cành, mỗi ngày chị Hương Nguyên bán được hàng trăm cành. Tuy nhiên, mới vào đầu mùa nên lượng hoa không đủ cung cấp cho khách hàng.

“Loại hoa này một năm chỉ có 1 mùa, kéo dài từ tháng 2-3 âm lịch. Giờ mới vào đầu mùa nên mới có ít hoa, khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu rộ. Năm ngoái, mỗi ngày tôi bán được cả nghìn cành”, chị Hương Nguyên nói.

Chị Hương Nguyên đi cắt lan lúa.

Chị Hương Nguyên đi cắt lan lúa.

Theo chị Hương Nguyên, mới đầu, người dân chỉ lên rừng hái về bán nhưng thấy ngày càng nhiều đặt mua nên một số hộ gia đình cũng đã lấy giống về trồng trong vườn nhà.

Nhìn bên ngoài, cây lan lúa giống như cây riềng và cây nghệ, cao từ 2-2,5 mét. Lá dài xanh mướt, hao hao giống lá nghệ. Hoa cứng, mùi thơm ngát, mọc thành chùm giống bông lúa, khi nở ra giống hoa lan và có thể cắm được khoảng 15 ngày mới tàn.

Mới đầu mùa, lan lúa được nhiều người lùng mua, chị Hương Nguyên phải gom vài nhà mới đủ hàng giao cho khách.

Mới đầu mùa, lan lúa được nhiều người lùng mua, chị Hương Nguyên phải gom vài nhà mới đủ hàng giao cho khách.

Bán hoa lan lúa tại Hà Nội, chị Phạm Thị Thơm, trú tại Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, khách hỏi mua hoa lan lúa rất nhiều nhưng phải 2 ngày nữa chị mới có hoa trả đơn cho khách.

“Giờ mới đầu mùa nên chưa có nhiều để bán, khách hỏi nhưng tôi đặt trên Tuyên Quang được có khoảng 200 cành. Không dám đăng bài bán hàng vì sợ không đáp ứng đủ nhu cầu”, chị Thơm nói.

Hoa lan lúa có thể chơi được khoảng 15 ngày mới tàn.

Hoa lan lúa có thể chơi được khoảng 15 ngày mới tàn.

Đặt mua 10 cành hoa lan lúa để đi lễ tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội), chị Hương Giang cho biết, chị biết đến loại hoa này khoảng 1-2 năm nay.

“Bông hoa to, dài nhìn như bông lúa mẩy hạt, tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm, vì vậy tôi thường đặt mua về cắm tại nhà hoặc đi lễ. Vừa đẹp vừa mang nhiều ý nghĩa”, chị Giang chia sẻ.

Theo chị Giang, hoa lan lúa thường nở vào đầu xuân, cánh hoa cứng có 2 lớp màu phơn phớt hồng ngả sang tím, có mùi thơm nhẹ. Khi nở, hoa có màu vàng, vân như cánh bướm, giống hệt hoa lan. Đặc biệt, khi chơi hoa xong có thể băm nhỏ cả bông, cành, lá mang đi phơi khô và đun nước uống giúp thanh nhiệt cơ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Cua siêu gạch “khổng lồ” đổ bộ chợ Việt, giá chỉ từ 290 nghìn đồng/kg

Loại cua này được gọi là cua siêu gạch, cân nặng lên tới hơn 1kg/con nhưng giá bán lại chỉ từ 290-450 nghìn đồng/kg khiến các chị em thích ăn hải sản đặt mua về ăn thử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN