Tôm hùm chết chất đống sau lũ, 200 nghìn đồng/kg

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nước lũ lên đột ngột, hàng trăm nghìn con tôm hùm lớn nhỏ bị ngạt nước, sốc nước chết hàng loạt, khiến nhiều hộ dân nuôi trồng thủy hải sản tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trắng tay, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Do sốc nước lũ, tôm chết chất thành đống. Nếu như tôm sống có giá 800 – 1 triệu đồng/kg, thì giờ còn 200.000 đồng/kg không có người mua, nhiều hộ gia đình thiệt hại cả tỷ đồng. Hàng tỷ đồng và công sức của hàng trăm hộ gia đình bỏ ra đầu tư hơn năm trời bỗng chốc trôi theo bọt nước ra biển…

Nhiều hộ nuôi tôm hùm thiệt hại hàng tỷ đồng do ảnh hưởng mưa lũ

Nhiều hộ nuôi tôm hùm thiệt hại hàng tỷ đồng do ảnh hưởng mưa lũ

Ông Nguyễn Văn Thời, thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương cho biết hai cha con ông vừa chạy bão xong thì lũ ập tới. Nước lũ lên quá nhanh, khiến hầu hết các lồng tôm hùm của gia đình ông bị nước cuốn trôi hoặc bị vỡ. Hơn một tỉ đồng của gia đình ông Thời biến mất theo dòng nước lũ.

“Gần 20.000 con tôm hùm xanh của gia đình tôi đã gần đến ngày xuất bán, giờ không còn gì. Phần lớn vốn nuôi tôm là tiền vay ngân hàng. Giờ gia đình tôi không biết tính sao!”- ông Thời nghẹn ngào.

Thương lái thu mua tôm hùm chết giá 200 nghìn đồng/kg

Thương lái thu mua tôm hùm chết giá 200 nghìn đồng/kg

Gia đình bà Hà Thị Lợi ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, thả nuôi 1.000 con tôm hùm thịt. Vốn đầu tư ban đầu là 300 triệu đồng. Nếu xuất bán thời điểm này giá 800.000 đồng/ kg, gia đình bà Lợi có lãi rất lớn. Tuy nhiên, do nước lũ tôm chết hàng loạt đã làm cho gia đình bà trắng tay.

Nói trong nước mắt, bà Lợi cho hay lũ đổ xuống khiến tôm hùm bị sốc nước ngọt, chết nổi trắng lồng.

Tôm sốc nước chết hàng loạt

Tôm sốc nước chết hàng loạt

Tương tự, bà Lê Thị Thanh Thảo (ngụ phường Xuân Thành) vừa khóc vừa kể: “Gia đình tôi nuôi gần 25.000 con tôm hùm xanh. Thời gian qua do dịch COVID-19 nên không bán được. Giờ bị sốc lũ chết không còn một con. Tiền vay ngân hàng, tiền gia đình dành dụm bao nhiêu năm nằm hết trong đó”.

Nhiều hộ lâm cảnh trắng tay do tôm chết đồng loạt

Nhiều hộ lâm cảnh trắng tay do tôm chết đồng loạt

Bà cho biết, nếu không có trận lũ bất ngờ, gia đình bà có thể thu được gần 1,5 tỉ đồng nhưng giờ bán đổ bán tháo vẫn không có người mua. 

Chia sẻ thêm về việc này, ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, cho biết, cả thôn có 446 hộ, thì có 442 hộ nuôi tôm hùm. Trong hai ngày nay, qua theo dõi, số tôm hùm chết đưa vào bờ lên đến 8,3 tấn, đó là chưa kể đến hàng trăm nghìn con tôm hùm con đang ươm nuôi cũng bị sốc nước lũ đến chết… Thiệt hại của người dân ở thôn này rất lớn.

Theo nhiều người ở Xuân Phương, do lũ đổ xuống bất ngờ, quá nhanh nên không thể di chuyển các lồng tôm hùm đi nơi khác. Do đó, phần lớn tôm nuôi đều bị sốc lũ, chết sạch. Tôm hùm chết gom đưa vào bờ, thương lái mua với giá chỉ 200.000 đồng/kg. Nhiều gia đình ở Xuân Phương mất trắng hàng tỉ đồng.

Tôm hùm chết chất đống sau lũ, 200 nghìn đồng/kg - 5

Nhiều hộ dân lo lắng hiện tượng tôm chết vẫn chưa dừng lại 

Nhiều hộ dân lo lắng hiện tượng tôm chết vẫn chưa dừng lại 

Bà Lê Thị Thanh Thảo (ngụ phường Xuân Thành) vừa khóc vừa kể: “Gia đình tôi nuôi gần 25.000 con tôm hùm xanh. Thời gian qua do dịch COVID-19 nên không bán được. Giờ bị sốc lũ chết không còn một con. Tiền vay ngân hàng, tiền gia đình dành dụm bao nhiêu năm nằm hết trong đó”.

Bà cho biết, nếu không có trận lũ bất ngờ, gia đình bà có thể thu được gần 1,5 tỉ đồng nhưng giờ bán đổ bán tháo vẫn không có người mua. 

Theo UBND thị xã Sông Cầu, thống kê đến chiều 12-11 có 169 hộ nuôi tôm hùm ở địa phương này bị thiệt hại 1.521 lồng, trị giá gần 40 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Xuân Phương với 762 lồng của 105 hộ. Đó là chưa kể tôm hùm con đang ươm nuôi cũng bị chết sạch.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, nói đó chỉ mới là thống kê ban đầu vì hiện nay tôm hùm vẫn tiếp tục bị chết.

“Lũ xuống bất ngờ nên tôm hùm nuôi bị sốc nước ngọt, chết hàng loạt. Hiện nay nước vẫn còn xuống nên tôm tiếp tục bị chết, con số thiệt hại còn tăng nữa”- ông Huy thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao khách ăn tẹt ga mà nhà hàng buffet vẫn lãi ”khủng”, còn khách lỗ nặng?

Nhiều người nghĩ rằng đi ăn buffet là lãi to vì có thể thưởng thức một lúc nhiều món, ăn bao nhiêu thoả thích, không giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN