Nóng tuần qua: Hàng điện máy giảm “sốc”, máy giặt mới chỉ có giá 3 triệu/chiếc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dưới đây là một số tin tức thị trường đáng chú ý tuần qua.

Hàng điện máy giảm tới 50%, máy giặt mới chỉ có giá 3 triệu đồng

Nhằm kích cầu mua sắm những ngày cuối năm, hàng loạt cửa hàng, siêu thị điện máy đua nhau khuyến mại, giảm giá các mặt hàng, nhất là mặt hàng cao cấp.

Tại siêu thị điện máy lớn trên đường Hồ Tùng Mậu, chị Hồng - nhân viên bán hàng ở đây cho biết, nếu như những tháng vừa qua, siêu thị chỉ áp dụng mã giảm giá đối với một số mẫu mã, sản phẩm thì thời điểm này là dịp giảm giá sâu nhất tính từ đầu năm đến nay đối với tất cả các mặt hàng.

“Chiếc máy giặt lồng đứng Media 8kg cũng giảm giá chỉ còn 2,9 triệu đồng. Nếu so với thời điểm này năm trước, giá đã giảm quá nửa”, chị Hồng nói.

Không chỉ máy giặt, hàng loạt các mẫu tivi, tủ lạnh tại các siêu thị khác trên địa bàn Hà Nội cũng đua nhau giảm giá.

Theo anh Ánh – nhân viên tư vấn bán hàng tại một siêu thị điện máy khác, giá giảm sâu do chương trình khuyến mại kép của nhà sản xuất và đơn vị phân phối, hỗ trợ khách hàng trong thời điểm kinh tế khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Vì vậy, thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để mua sắm các thiết bị điện máy, trang bị cho gia đình chuẩn bị đón năm mới khởi sắc hơn.

Các siêu thị điện máy ngập tràn biển quảng cáo, giảm giá đồng loạt sản phẩm.

Các siêu thị điện máy ngập tràn biển quảng cáo, giảm giá đồng loạt sản phẩm.

Sầu riêng tăng giá kỷ lục, nông dân tiếc "hùi hụi"

Thời gian gần đây, giá sầu riêng tại vườn đang dao động ở mức từ 100-120.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 8 vừa qua khiến không ít người bất ngờ.

Ông Lê Văn Hoàn, người trồng sầu riêng tại Krông Buk (Đắk Lăk) cho biết, thời điểm này các vườn sầu tại Đắk Lắk mới đang trong giai đoạn tỉa cành để chuẩn bị lứa hoa vụ mới, chỉ có rất ít vườn có sầu riêng bán thời điểm này vì là nghịch vụ.

Theo ông Thuận (Cai Lậy, Tiền Giang), thời điểm này năm trước giá sầu riêng cũng cao hơn các tháng trước nhưng chỉ vào khoảng 70-80.000 đồng/kg. Người dân thường xử lý ra hoa đậu quả để dễ bán và bán với giá cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hạn mặn đợt tháng 4, tháng 5 vừa qua nên sầu riêng chết hàng loạt, một số cây còn sống sót nhưng vẫn chưa hồi phục. Sản lượng thấp hơn mọi năm đã làm cho giá sầu riêng tăng kỷ lục nhưng rất ít nhà vườn có sầu để bán.

Hàng loạt ô tô ngoại giá mềm "ùn ùn" về Việt Nam

Trong số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, xe ô tô từ Thái Lan, Indonesia giá mềm chiếm một tỷ lệ lớn. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020, số xe nhập khẩu từ 3 thị trường: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Ngoài ra, kể từ khi hai FTAs thế hệ mới được thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đầu năm 2019 và miễn thuế xuất nhập khẩu hàng hóa theo EVFTA, nhiều loại xe nhập từ các nước nằm trong các khối Hiệp định EU về Việt Nam đã giảm giá khá mạnh.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hết tháng 11/2020, giá xe nhập từ Đức về Việt Nam bình quân giảm từ 1,4 tỷ đồng/chiếc, xuống 1,2 tỷ đồng/chiếc, giảm gần 200 triệu đồng/chiếc.

Xe nhập của Pháp cũng giảm từ bình quân 2,5 tỷ đồng/chiếc năm 2019 xuống chỉ còn 2,1 tỷ đồng/chiếc, giảm 400 triệu đồng/chiếc. Xe nhập từ Nhật, nước nằm trong CPTPP từ mức 1,2 tỷ đồng/chiếc, xuống chỉ còn tỷ đồng/chiếc.

Hàng loạt mẫu xe ô tô giá rẻ ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam.

Hàng loạt mẫu xe ô tô giá rẻ ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam.

Thanh lý lô xe phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN

Hậu Hội nghị cấp cao ASEAN lần 37, VinFast thanh lý 393 chiếc xe phục vụ sự kiện với giá bán giảm sâu nhất là 120 triệu đồng một xe.

Theo một tư vấn bán hàng ở miền Bắc, lô xe 393 chiếc được VinFast rao bán rẻ hơn đáng kể so với dòng xe mới. Được biết, hiện chỉ còn phiên bản Lux A2.0 cao cấp, trong khi đó, bản A2.0 tiêu chuẩn đã bán hết chỉ sau ngày đầu tiên thanh lý. Các phiên bản này đều được sản xuất năm 2019. Lô xe này không có sự xuất hiện của Lux SA2.0.

VinFast đã công bố mức giảm ưu đãi cụ thể cho từng mẫu xe, phụ thuộc phần lớn vào tình trạng của từng xe. Trong đó, xe chưa chạy giảm 90 triệu đồng; xe chạy ít giảm 100 triệu đồng; xe chạy nhiều (vài trăm km) giảm lên tới 120 triệu đồng.

Sau khi trừ mức ưu đãi, giá xe Lux A2.0 cao cấp chỉ còn 1,011-1,041 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá 1,131 tỷ đồng của xe mới.

Đáng chú ý, khách hàng mua Lux A2.0 hàng thanh lý vẫn được sử dụng voucher và đăng ký biển số theo diện mới cùng chính sách bảo hành 5 năm.

Địa lan Đà Lạt đua nở trước Tết, người trồng "như ngồi trên lửa"

Tại vườn lan công nghệ cao Anh Quỳnh ở đường Vạn Kiếp (Phường 8), người quản lý vườn cho biết địa lan nở trước Tết Nguyên đán tới 2 tháng, kể cả những giống ngoại nhập nhiều năm như vàng New Zealand, xanh New Zealand, vàng hoàng hậu… hay những giống mới được nhập về từ Nhật Bản.

Từ tuần trước, chủ vườn lan này đã cho cắt đợt hoa địa lan đầu tiên bán với giá trên dưới 50 ngàn đồng/cành, trong khi nếu hoa nở đúng Tết Nguyên đán, giá thường lên tới 300 – 600 ngàn đồng/cành.

Nhiều vườn địa lan khác ở các phường 3, 5, 7, 8… cũng đã nở khá nhiều khiến nhà vườn phấp phỏng, lo âu. Theo một số chủ vườn, do thời tiết quá bất thường, khí hậu nóng lên, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao nên hoa vẫn đua nhau nở.

Một nguyên nhân khác, theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, nhiều giống hoa lan được nhập từ nước ngoài và thường nở vào dịp Tết dương lịch. Khi mang về trồng tại Đà Lạt, nhà vườn đã có nhiều biện pháp kìm hãm sự phát triển của hoa để nở vào Tết Nguyên đán nhưng dẫu sao vẫn có độ vênh nhất định, thường là khoảng 1 tháng. Năm nay là năm nhuận nên địa lan nở trước Tết Nguyên đán 2 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng tuần qua: Sắp hết ưu đãi phí trước bạ, ôtô giảm đến gần 200 triệu/chiếc

Thị trường trong nước tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN