Nghề môi giới Osin dịp Tết: Tưởng bình thường mà lương cao ngất ngưởng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Khi người giúp việc về quê nghỉ ngơi, ăn Tết cũng là lúc nhiều gia đình “cuống cuồng” tìm người làm thời vụ. Nhờ đó, người làm nghề môi giới Osin cũng có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ dịch vụ này.

Tết là thời điểm những người lao động xa quê trở về nhà để sum họp gia đình sau một năm làm việc vất vả, trong đó có người giúp việc. Vì thế, nhiều gia đình đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để nhờ các trung tâm môi giới việc làm tìm người giúp việc gia đình trong 10 ngày Tết.

Nhu cầu tìm người giúp việc nhà dịp Tết ngày càng lớn nên dịch vụ môi giới việc làm thời điểm này là dịch vụ "hái ra tiền".

Nhu cầu tìm người giúp việc nhà dịp Tết ngày càng lớn nên dịch vụ môi giới việc làm thời điểm này là dịch vụ "hái ra tiền".

Xuất phát từ nhu cầu tìm người giúp việc ngày càng cao vào mỗi dịp Tết, nhiều Trung tâm môi giới cũng phải chi số tiền không nhỏ để “chiêu mộ” đủ số lượng nhân công đi làm vào thời điểm này.

Làm nghề môi giới giúp việc gia đình suốt hơn 10 năm qua tại một trung tâm ở Tây Sơn (Hà Nội), chị Hương cho biết, nếu như những tháng bình thường, chỉ 10-15 hộ gia đình tìm đến Trung tâm nhờ tìm người giúp việc thì dịp Tết Nguyên đán, con số này tăng lên gấp 20 lần.

Theo chị Hương, những người đi giúp việc ngày thường thì có khi 3-4 năm họ vẫn chỉ làm nhà đó nhưng vào dịp Tết, yêu cầu của chủ nhà chỉ cần thuê khoảng 10-15 ngày, chưa kể Tết là dịp nhà nhà đều muốn được nghỉ ngơi sau một năm vất vả nên rất khó tìm người. Vì vậy, chị phải tận dụng các mối quan hệ ở khắp các địa phương để kiếm đủ người đi làm dịp Tết.

“Thường thì Trung tâm sẽ thu phí của chủ nhà khoảng 1 triệu đồng nếu tìm được người nhưng chúng tôi cũng mất khoảng 500.000 đồng cho các chị em ở một số địa phương dẫn người xuống làm. Cứ dẫn được 1 người đi làm Tết thì chúng tôi trả công cho họ 500.000 đồng. Có người dịp Tết dẫn được cả trăm lao động từ quê xuống Hà Nội làm, thu về từ 40-50 triệu đồng”, chị Hương cho hay.

Làm nghề giúp việc gia đình từ năm 2002 đến nay vừa tròn 18 năm nhưng với chị Trần Thị Hán (quê Phú Thọ) thì nhu nhập chính của chị hàng năm là từ công việc dẫn người từ quê xuống Hà Nội làm vào dịp Tết.

Từ nghề môi giới giúp việc, chị Hán đã mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng vào dịp Tết.

Từ nghề môi giới giúp việc, chị Hán đã mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng vào dịp Tết.

 “Tôi nhớ như in 18 năm về trước, từ khi quê tôi có rất ít người biết đến nghề giúp việc. Thấy công việc nhà nông và cuộc sống ở quê quá bí bách và vất vả nên tôi quyết định ôm quần áo đi xuống Hà Nội tìm việc. Đến bến xe Mỹ Đình, tôi nhặt được tờ rơi của 1 trung tâm giới thiệu việc làm nên bắt xe ôm vào nhờ xin việc”, chị Hán kể.

Vào đến nơi, ngồi suốt 3 ngày ở trung tâm mà ai đến tìm giúp việc cũng không nhận bởi vẻ bề ngoài đen nhẻm, ngại ngùng, chậm chạp của chị. Đến ngày thứ 4 thì có một gia đình nhận về trông em bé vì họ chờ quá lâu và có việc gấp.

“Họ đi làm hết, mỗi mình tôi ở nhà với đứa bé chưa đầy 1 tuổi, khó ăn, khó ngủ, quấy khóc suốt ngày. Cứ 2 giờ lại cho ăn 1 lần mà nhiều khi nó không chịu ăn, cho ngủ thì khóc phải bế vác lên vai cả ngày, 1-2 giờ chiều tôi còn chưa được ăn cơm. Ở quê xuống tôi còn không biết nhà họ có camera giám sát cho đến khi thấy chị chủ nhà mang về hộp cơm và ngỏ ý bế đỡ con cho tôi ăn cơm”, chị Hán kể.

Dần dần, quý mến tính tình thật thà, chân chất, chịu khó và khéo chăm trẻ nhỏ của chị Hán, anh chị chủ nhà đã giới thiệu chị làm thêm công việc dẫn người từ quê lên Hà Nội làm giúp việc gia đình cho các hộ dân tại chung cư khu họ ở.

“Hễ có ai cần tìm giúp việc thì họ lại gọi cho tôi, sau đó tôi về quê dẫn người xuống và được trả công 100.000 đồng. Số tiền đó cách đây 18 năm là rất lớn bởi lương Osin cả tháng được có 600.000 đồng”, chị Hán nói.

Mỗi dịp Tết đến, chị Hán đưa hàng trăm người xuống Hà Nội làm thêm.

Mỗi dịp Tết đến, chị Hán đưa hàng trăm người xuống Hà Nội làm thêm.

Từ đó, vừa làm giúp việc gia đình, chị Hán vừa làm thêm nghề môi giới Osin, giúp cho hàng trăm lao động trong xã và một số địa phương lân cận tìm được việc làm, nâng cao thu nhập, nhất là vào dịp Tết.

 “Dẫn người xuống Hà Nội làm osin ngày thường thì tôi được trả công 1 triệu đồng/người, còn vào dịp Tết thì được 500.000 đồng/người vì làm ít thời gian hơn”, chị Hán bật mí.

Tuy nhiên, theo chị Hán, để làm được công việc này suốt thời gian qua chị cũng phải rất vất vả trong công việc tìm người. Không những chọn người nhanh nhẹn, tháo vát, thật thà đáp ứng đủ yêu cầu của chủ nhà mà chị còn phải đưa đón từng người từ quê xuống đến tận nơi làm việc, bao giờ ổn thỏa mới thôi.

Vào dịp Tết, mỗi năm chị Hán dẫn hàng trăm người từ quê lên Hà Nội làm thêm, từ Osin đến bảo vệ, phục vụ quán ăn. Vừa giúp những người có nhu cầu tìm người và những người có nhu cầu tìm việc gặp nhau một cách nhanh nhất vừa mang lại cho bản thân thu nhập cao “ngất ngưởng”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chật vật tìm người giúp việc

Sau Tết nguyên đán, nhiều gia đình ở TP HCM và một số thành phố lớn đôn đáo chạy tìm người giúp việc nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN