Loại thảm ngải cứu Trung Quốc có thực sự “thần thánh” như quảng cáo?

Sự kiện: Dạo chợ

Được quảng cáo giúp tăng cường hệ miễn dịch lên gấp vài chục lần và có thể giảm các cơn đau cổ - vai – gáy ngay tức thì, loại thảm này này có thực sự “thần thánh” như vậy?

Chỉ cần tìm kiếm “thảm ngải cứu”, người tiêu dùng sẽ thấy hàng loạt bài đăng bán loại thảm này. Chiếc thảm này xuất xứ từ Trung Quốc và được quảng cáo có thể chữa bệnh thần kỳ. Theo đó, sản phẩm này có thể tăng cường hệ miễn dịch lên gấp vài chục lần – dựa trên cơ chế làm nóng toàn bộ cột sống trong vòng 60 phút.

Ngoài ra, thảm ngải cứu còn được quảng cáo giảm ngay tức thì cơn đau cổ - vai – gáy, các triệu chứng đau đầu, đau mỏi xương khớp toàn cơ thể. Nếu dùng thường xuyên, những cơn đau cổ - vai – gáy đều hết. Thảm còn giúp chặn đứng bệnh cảm cúm, viêm mũi họng ngay khi chớm bị, giúp thải độc cực tốt nếu để chế độ xông hơi…

“Thảm có tác dụng thần kỳ, trong khi đó cách sử dụng lại rất đơn giản, chỉ cần cắm điện, bấm nút hẹn giờ, chọn độ nóng ấm phù hợp với cơ thể là được. Giá tiền chi ra để mua cũng không quá cao, chỉ vài trăm nghìn đồng”, một người bán chia sẻ.

Người bán cũng cho biết sản phẩm có rất nhiều ưu điểm. Sản phẩm tiện lợi và nhỏ gọn phục vụ gia đình với tác dụng sưởi ấm và hỗ trợ giảm đau vùng cổ vai gáy và vùng lưng hiệu quả.

Ruột đệm làm bằng ngải cứu khô nên khi sử dụng toả ra hương thơm dễ chịu. Vải đệm mềm nhẹ nên nằm rất êm ái, kích thước nhỏ gọn chỉ 150 x 60 cm nên có thể dễ dàng gấp gọn, mang đi khắp nơi.

Đệm có 3 lớp: lớp làm ấm, lớp ngải cứu, lớp nhung mềm bên ngoài (có thể giặt lớp nhung bên ngoài). Trong đó, lớp ngải cứu nên thay sau 6-9 tháng sử dụng.

Chị Duyên Phạm - một người bán thảm ngải cứu online - cho biết năm ngoái là năm đầu tiên chị bán thảm ngải cứu, sức mua cũng khá ổn. Chỉ tính riêng năm ngoái, chị bán được 60 chiếc. Năm nay, mới vào mùa rét, lượng người bán cũng cạnh tranh hơn nên số lượng bán ra tính đến thời điểm này chưa nhiều.

Chị Phúc Điền - một người bán thảm ngải cứu online khác, cho biết trên thị trường có nhiều loại, giá cả cũng đủ các loại. Chị nhập hàng chính hãng của công ty nên giá chỉ khoảng 990.000 đồng/chiếc là hàng loại 1, còn hàng thường giá sẽ thấp hơn, vào khoảng 750.000 đồng/chiếc.

Hàng cao cấp và thường mẫu mã giống nhau, đều nhung nâu và tím có thêu hình 3 cái lá. Khác nhau là khi cầm mới thấy rõ độ dày mỏng, có mùi ngải cứu thuốc đông y hay không. Loại thảm này năm ngoái chị nhập về được 200 cái và "cháy" hàng. Năm nay, chị nhập về nhiều hơn để phục vụ khách hàng.

Thảm ngải cứu xuất xứ Trung Quốc được quảng cáo chữa bệnh thần kỳ. Ảnh: Nguyễn Trang.

Thảm ngải cứu xuất xứ Trung Quốc được quảng cáo chữa bệnh thần kỳ. Ảnh: Nguyễn Trang.

Nói về công dụng chiếc thảm này, chị Hường (Đống Đa, Hà Nội) cho biết nó không thấn thánh như quảng cáo. “Nhà tôi dùng chiếc thảm này khá lâu rồi, như quảng cáo thì hơi quá là nằm lên sẽ hết đau liền. Nhưng việc giảm đau lưng, đau xương khớp, vai gáy thì thật, nằm thường xuyên sẽ giảm đau lưng và ngủ rất ngon, vì đệm rất êm, lại ấm, nằm thư giãn rất phù hợp. Còn tăng sức đề kháng thật hay không thì tôi không rõ”, chị nói.

Nhận thấy công dụng tốt, chị mua thêm vài chiếc thảm cho ông bà, bố mẹ vì giá của chúng khá rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng/chiếc.

Cũng đặt mua 5 chiếc để bản thân sử dụng và biếu tặng, chị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết thảm dùng khá tốt. Ban đầu, chị chỉ mua một chiếc về nằm thử vì thấy giá cũng rẻ. “Tôi không nghĩ là nó cũng có tác dụng giảm đau lưng mà rất ấm nữa. Nó còn rất dễ sử dụng”, chị chia sẻ.

Chị đặt mua thêm vài chiếc khác để biếu tặng ông bà và bố mẹ để cùng dùng. Thảm ngải cứu khá tiện lợi khi cần sử dụng, chỉ cắm điện, bấm nút hẹn giờ, chọn độ nóng ấm phù hợp với cơ thể.

Tuy nhiên vì sản phẩm liên quan đến điện nên người dùng cần để khô ráo để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Và hơn hết, khách hàng cần tìm mua thương hiệu chính hãng và uy tín để tránh những sự cố đáng tiếc.

Trên thị trường, thảm ngải cứu Trung Quốc bán với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 490.000 - 890.000 đồng/chiếc. Mức giá này chưa bao gồm phí vận chuyển. Thảm có 4 màu cơ bản: vàng - xanh - nâu và tím.

Nguồn: [Link nguồn]

9x làm những miếng gỗ mục “sống” lại, có năm thu 300 triệu đồng

Người đàn ông này đã làm “sống” lại những miếng gỗ mục, bán giá hàng triệu đồng/sản phẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN