Lên Lai Châu săn đào, bán liền tay lãi ngay trăm triệu

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Cất công lặn lội lên tận Lai Châu, ròng rã chục ngày trời tìm kiếm, thu gom, tiểu thương Nguyễn Hợp (quê ở Ninh Bình) đã chất được một xe tải đào chở về cố đô. Với hai chuyến xe liên tiếp, anh Hợp lãi gần 200 triệu đồng.

Cây đào rừng được một gia đình đồng bào H'Mông thả mọc tự do trên đất đồi thuộc xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Cây đào rừng được một gia đình đồng bào H'Mông thả mọc tự do trên đất đồi thuộc xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

 Đào quý nên được gia đình che chắn, trông nom rất cẩn thận

 Đào quý nên được gia đình che chắn, trông nom rất cẩn thận

Sau mấy ngày thuê người săn lùng, anh Nguyễn Hợp (29 tuổi, thương lái đến từ Ninh Bình) đã tìm được cây đào này để mua một cành.

Sau mấy ngày thuê người săn lùng, anh Nguyễn Hợp (29 tuổi, thương lái đến từ Ninh Bình) đã tìm được cây đào này để mua một cành.

Cành đào được anh Hợp (bìa phải) mua với giá 15 triệu đồng. Ngay khi chở về thành phố Ninh Bình, cành đào đã được bán cho một đại gia với giá 35 triệu đồng.

Cành đào được anh Hợp (bìa phải) mua với giá 15 triệu đồng. Ngay khi chở về thành phố Ninh Bình, cành đào đã được bán cho một đại gia với giá 35 triệu đồng.

Ngoài cành đào tuyệt đẹp trên, anh Hợp còn mua hơn 100 cành đào khác.

Ngoài cành đào tuyệt đẹp trên, anh Hợp còn mua hơn 100 cành đào khác.

Để có được những cành đào đẹp, anh Hợp cũng như các tiểu thương khác phải cất công đi cả tháng lên Lai Châu, vừa thuê người bản địa đi tìm, vừa tự đi ra chợ hoa xuân ở đường Lê Lợi, TP.Lai Châu chọn đào

Để có được những cành đào đẹp, anh Hợp cũng như các tiểu thương khác phải cất công đi cả tháng lên Lai Châu, vừa thuê người bản địa đi tìm, vừa tự đi ra chợ hoa xuân ở đường Lê Lợi, TP.Lai Châu chọn đào

Đào ở đây được người dân bán với nhiều loại giá khác nhau, rẻ nhất chỉ 50.000 đồng, rồi lên 100.000 đồng, cành đẹp thường từ 500.000-2 triệu đồng

Đào ở đây được người dân bán với nhiều loại giá khác nhau, rẻ nhất chỉ 50.000 đồng, rồi lên 100.000 đồng, cành đẹp thường từ 500.000-2 triệu đồng

 Đào càng già, cổ, rêu mốc càng có giá cao

 Đào càng già, cổ, rêu mốc càng có giá cao

Theo các tiểu thương, năm nay thời tiết ấm áp nên đào ra rất nhiều hoa, nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Theo các tiểu thương, năm nay thời tiết ấm áp nên đào ra rất nhiều hoa, nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Lên Lai Châu săn đào, bán liền tay lãi ngay trăm triệu - 10

Những nụ hoa hồng thắm tỏa sắc giữa trời xanh, mây trắng

Những nụ hoa hồng thắm tỏa sắc giữa trời xanh, mây trắng

Nhờ có chợ hoa Tết mà những người như anh Tráng (45 tuổi, trú tại huyện Tam Đường) có thêm thu nhập nhờ nghề buộc đào thuê. Theo anh Tráng, mấy ngày cận Tết, trung bình anh có thể kiếm được từ 800.000 - 1 triệu đồng

Nhờ có chợ hoa Tết mà những người như anh Tráng (45 tuổi, trú tại huyện Tam Đường) có thêm thu nhập nhờ nghề buộc đào thuê. Theo anh Tráng, mấy ngày cận Tết, trung bình anh có thể kiếm được từ 800.000 - 1 triệu đồng

Anh Trọng Lộc (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) tiện đường công tác, tranh thủ ghé qua chợ hoa Lai Châu mua đào

Anh Trọng Lộc (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) tiện đường công tác, tranh thủ ghé qua chợ hoa Lai Châu mua đào

Mua xong, cả nhóm rất vất vả mới chất được 8 cành đào lên xe về Hà Nội

Mua xong, cả nhóm rất vất vả mới chất được 8 cành đào lên xe về Hà Nội

Ngoài đào, chợ hoa TP. Lai Châu còn có nhiều loại hoa lan, cùng các đặc sản vùng cao Tây Bắc

Ngoài đào, chợ hoa TP. Lai Châu còn có nhiều loại hoa lan, cùng các đặc sản vùng cao Tây Bắc

Dọc quốc lộ 4D, người dân còn dựng đào ven đường để bán

Dọc quốc lộ 4D, người dân còn dựng đào ven đường để bán

Lên Lai Châu săn đào, bán liền tay lãi ngay trăm triệu - 17

Những chuyến xe chở theo những niềm vui. Theo tiểu thương Nguyễn Hợp, sau khi chở về thành phố Ninh Bình, chưa đầy 4 ngày, anh đã bán hết sạch hơn 100 cành đào, lãi gần 100 triệu đồng.

Những chuyến xe chở theo những niềm vui. Theo tiểu thương Nguyễn Hợp, sau khi chở về thành phố Ninh Bình, chưa đầy 4 ngày, anh đã bán hết sạch hơn 100 cành đào, lãi gần 100 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ lạ khu chợ... 5 ngàn đồng, toàn đồ sạch lại chẳng lo bị ép giá

Tuy gọi là “chợ chiều” nhưng từ 12 giờ trưa, các tiểu thương đã bắt đầu đổ về chợ buôn bán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Quang Lộc ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN