Hà Nội: Cảnh tượng chưa từng có ở bến xe ngày cận Tết Nguyên đán 2022

Dù đã là những ngày cuối cùng trong năm cũ nhưng tại các bến xe, khung cảnh vẫn vắng bóng khách. Hiện tại, toàn bến đang có khoảng 400 lượt xe/ngày, lượng khách từ 800 - 1.000 khách/ngày.

Chỉ còn 2 ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này người dân bắt đầu “tay xách, nách mang” lên đường về quê ăn Tết. Đâu cũng là giai đoạn cao điểm tại các sân bay, bến xe. Tuy vậy, trái với cảnh “biển người” ở sân bay, các bến xe khách lớn ở Hà Nội lại trong cảnh đìu hiu vắng bóng khách.

Chỉ còn 2 ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này người dân bắt đầu “tay xách, nách mang” lên đường về quê ăn Tết. Đâu cũng là giai đoạn cao điểm tại các sân bay, bến xe. Tuy vậy, trái với cảnh “biển người” ở sân bay, các bến xe khách lớn ở Hà Nội lại trong cảnh đìu hiu vắng bóng khách.

Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, khung cảnh đìu hiu, lác đác xe khách nằm chờ tại bến đợi khách.

Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, khung cảnh đìu hiu, lác đác xe khách nằm chờ tại bến đợi khách.

Do số lượng xe và khách tại bến giảm sâu nên tại quầy bán vé chỉ còn lại 2 – 3 nhân viên phục vụ.

Do số lượng xe và khách tại bến giảm sâu nên tại quầy bán vé chỉ còn lại 2 – 3 nhân viên phục vụ.

Nhờ bến xe vắng khách, hành khách có những trải nghiệm dễ chịu hơn khi lên xe về quê đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay.

Nhờ bến xe vắng khách, hành khách có những trải nghiệm dễ chịu hơn khi lên xe về quê đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay.

Hành khách thực hiện khai báo y tế trước khi lên xe về quê.

Hành khách thực hiện khai báo y tế trước khi lên xe về quê.

Anh Đức Phúc, lái xe khách Hà Nội – Cẩm Khê cho biết: "Trước đây thời điểm này cả xe luôn trong tình trạng kín ghế, chúng tôi thậm chí phải chạy thêm mỗi ngày một chuyến đến tận cuối ngày 30 Tết với nghỉ. Tuy nhiên năm nay gần như trái ngược, tôi chạy xe khách hơn 10 năm nay chưa từng gặp cảnh xe Tết ảm đạm như thế này."

Anh Đức Phúc, lái xe khách Hà Nội – Cẩm Khê cho biết: "Trước đây thời điểm này cả xe luôn trong tình trạng kín ghế, chúng tôi thậm chí phải chạy thêm mỗi ngày một chuyến đến tận cuối ngày 30 Tết với nghỉ. Tuy nhiên năm nay gần như trái ngược, tôi chạy xe khách hơn 10 năm nay chưa từng gặp cảnh xe Tết ảm đạm như thế này."

Theo đó, đại diện Ban quản lý bến xe cho biết, lượng xe xuất bến hiện nay chỉ bằng 20% so với trung bình cùng kỳ mọi năm, với lượng khách chỉ bằng 3,3% thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Theo đó, đại diện Ban quản lý bến xe cho biết, lượng xe xuất bến hiện nay chỉ bằng 20% so với trung bình cùng kỳ mọi năm, với lượng khách chỉ bằng 3,3% thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, số lượng người mua vé tại các nhà xe cũng rất vắng vẻ.

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, số lượng người mua vé tại các nhà xe cũng rất vắng vẻ.

Thời điểm hiện tại, lượng khách dịp Tết Nhâm Dần chỉ bằng khoảng 30% so với các năm trước. Toàn bến đang có khoảng 400 lượt xe/ngày, lượng khách từ 800 - 1.000 khách/ngày.

Thời điểm hiện tại, lượng khách dịp Tết Nhâm Dần chỉ bằng khoảng 30% so với các năm trước. Toàn bến đang có khoảng 400 lượt xe/ngày, lượng khách từ 800 - 1.000 khách/ngày.

Dự kiến, thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng khách cũng không tăng lên quá nhiều so với số lượng hiện tại, hành khách không lo thiếu xe.

Dự kiến, thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng khách cũng không tăng lên quá nhiều so với số lượng hiện tại, hành khách không lo thiếu xe.

Tài xế và lơ xe chỉ biết thở dài ngồi đợi khách với mong muốn có thể phủ nửa xe trước giờ xe chạy.

Tài xế và lơ xe chỉ biết thở dài ngồi đợi khách với mong muốn có thể phủ nửa xe trước giờ xe chạy.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuối xanh tăng giá vùn vụt ngày cận Tết, tiểu thương đếm quả tính tiền

Nếu như ngày thường, chuối xanh chỉ được bán với giá từ 5-10 nghìn đồng/kg thì càng về sát Tết, giá càng tăng lên gấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN