Khẩu trang nào có thể giúp phòng chống bệnh do virus Corona?

Hàng chục loại khẩu trang kháng khuẩn được bày bán trên thị trường khiến người tiêu dùng băn khoăn không biết nên chọn mua loại nào.

Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần khẩu trang y tế bình thường là đủ để phòng chống virus Corona mới, thay vì các loại khẩu trang đắt đỏ; bên cạnh đó là những biện pháp quan trọng hơn hẳn so với việc mang khẩu trang.

Tại các hiệu thuốc lượng người hỏi mua khẩu trang tăng đột biến

Tại các hiệu thuốc lượng người hỏi mua khẩu trang tăng đột biến

“Cháy hàng” vì khách mua tăng đột biến

Trước sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, dù chưa biết khẩu trang nào có tác dụng phòng ngừa hiệu quả nhất nhưng tại các hiệu thuốc lượng người hỏi mua đã tăng đột biến. Điều này khiến giá các loại khẩu trang tăng phi mã, thậm chí nhiều cửa hàng đã thông báo “hết hàng”.

Theo khảo sát tại một số hiệu thuốc trên phố Vũ Trọng Phụng, 1 chiếc khẩu trang 3M có giá 18.000 – 20.000 đồng thì nay tăng lên 50.000 đồng. Khẩu trang y tế trang bị lớp than hoạt tính dùng 1 lần thường được bán với giá 2.000 đồng/chiếc nay tăng lên 5.000 đồng/chiếc, nếu tính theo hộp trước đây chỉ với giá 30.000 - 40.000 đồng/hộp nay đã tăng tới 80.000 - 120.000 đồng/hộp. Các loại khẩu trang sợi hoạt tính khác như Kissy, Kari Bon,… cũng đồng loạt tăng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc, hiện được bán với giá từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc.

Không chỉ tại nhà thuốc, một số siêu thị tiện ích, như Aeon Mall, Vinmart, Circle K...cho thấy lượng người tìm mua khẩu trang y tế cũng tăng đột biến khiến nhiều nơi không còn hàng để bán.

Khẩu trang nào có thể giúp phòng chống bệnh do virus Corona? - 2

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại Aeon Mall

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại Aeon Mall

Phần lớn khách hàng đến nhà thuốc đều hỏi mua khẩu trang 3M (8822) do Nhật Bản sản xuất nhưng nhiều nhà thuốc không đáp ứng được vì thiếu hàng, một số nhà thuốc treo biển bán khẩu trang 3M N95 (9001) do Trung Quốc sản xuất.

Theo tiết lộ của chủ một cửa hàng trên phố Phương Mai, chỉ trong hơn 3 ngày từ ngày 30 Tết đến trưa mồng 5 Tết, cửa hàng đã bán được gần 5.000 hộp khẩu trang. Hiện cửa hàng đã hết và chỉ nhận đặt hàng theo đơn và sẽ trả khách trong đợt hàng về tiếp theo.

Người dân đến các hiệu thuốc mua khẩu trang theo thùng, hộp

Người dân đến các hiệu thuốc mua khẩu trang theo thùng, hộp

Không chỉ mặt hàng khẩu trang y tế đắt khách, mặt hàng dung dịch sát khuẩn tay cũng được nhiều người hỏi mua.

Chủ một hàng thuốc cho biết, loại ASIRUB do Việt Nam sản xuất và được bán với giá 120.000 đồng/chai, hiện tại cũng chỉ còn có 80 chai, không đủ với lượng đơn đặt hàng của khách trong 2 ngày gần đây. 

Được biết, tình trạng khan hiếm khẩu trang, nước rửa tay không chỉ diễn ra tại Việt Nam, mà một số nước ở châu Á cũng trong cảnh tương tự.

Nhà sản xuất đồ gia dụng và thiết bị gia đình lớn của Nhật là Iris Ohyama cho biết doanh số bán khẩu trang của họ trong tuần qua đã tăng gấp 3 so với tuần trước đó. Công ty này cũng đã yêu cầu một số công nhân của họ tại một trong hai nhà máy của công ty ở Trung Quốc rút ngắn thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để trở lại làm việc.

Tại Hàn Quốc, khẩu trang cũng đang là mặt hàng bán chạy nhất tại chuỗi cửa hàng tiện lợi 24 giờ CU tại các sân bay, điểm dừng xe buýt, và các tụ điểm giao thông công cộng khác.

Ngoài khẩu trang, theo thông tin từ công ty mẹ của CU là Tập đoàn BGF Retail, doanh số bán xà bông, nước rửa tay và nước súc miệng cũng tăng hơn gấp đôi.

Khẩu trang nào chống nhiễm khuẩn hiệu quả?

Nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết các loại khẩu trang tự hủy giá rẻ, vốn che đi phần mũi và miệng, có thể giúp ngăn lây lan các bệnh truyền nhiễm nếu được mang đúng cách và được sử dụng phù hợp với tình hình xung quanh.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng người dân không nên quá hoang mang và phải biết cách phòng bệnh. Đó là không tiếp xúc với những người bệnh có các biểu hiện nghi ngờ viêm phổi và cả những bệnh khác để hạn chế lây lan cho mình.

“Nếu có tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang, vì đeo khẩu trang là hạn chế không để người bệnh lây cho mình, nhưng giả sử mình có bệnh cũng giảm sự phát tán những giọt chất lỏng chứa mầm bệnh vào không khí từ những cái ho hoặc hắt hơi giúp phòng bệnh cho người xung quanh. Còn nếu không có khẩu trang thì đơn giản là dùng tay che miệng, nhất là khi ho và hắt hơi"- PGS.TS Trần Đắc Phu lưu ý thêm.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus.

“Hơn nữa, khẩu trang N95 được thiết kế quá chặt và có thể gây khó thở cho mọi người. Ngoài ra, người dân không cần mua thuốc xịt hay các loại chất tẩy rửa chuyên dụng, khẩu trang đặc biệt vì tốn kém và dư thừa không cần thiết. Chỉ cần vệ sinh nhà cửa bằng chất tẩy rửa thông thường cũng giúp phòng dịch bệnh và các chủng corona virus”- PGS. TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Tương tự, Tiến sỹ Julie Vaishampayan, Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe Cộng đồng của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ, cho biết khẩu trang phẫu thuật thực ra là "phòng tuyến cuối cùng".

"Chúng tôi lo ngại về việc mọi người cảm thấy được bảo vệ tốt hơn khi mang khẩu trang, nhưng không thực sự như vậy" – bà nói. "Rửa sạch tay và tránh tiếp xúc với người bệnh là những biện pháp quan trọng hơn hẳn so với việc mang khẩu trang".

Bởi khẩu trang phẫu thuật không vừa vặn với mọi người, cũng như không bịt kín được khuôn mặt người mang, chúng sẽ để lại những khoảng trống xung quanh miệng, "do đó bạn không lọc được toàn bộ lượng không khí hít vào" – bà nói.

Tiến sỹ Mark Loeb, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học McMaster ở Hamilton, Ontario, thì nói rằng một nghiên cứu tiến hành trong đợt bùng phát SARS đã phát hiện ra rằng bất kỳ loại hình bảo vệ nào – dù là khẩu trang hay mặt nạ phòng độc – đều giảm được nguy cơ lây nhiễm trong số các nhân viên chăm sóc sức khỏe đến 85%.

"Thông tin quan trọng nhất ở đây là nguy cơ đã được giảm xuống nếu họ dùng bất kỳ loại khẩu trang nào trong tình huống phù hợp" – ông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Khẩu trang y tế tăng phi mã, dân buôn gom hàng xuất ngược sang Trung Quốc

Trước tình hình dịch do virus Corona tăng cao và lan rộng. Đến hôm nay đã có 170 người tử vong do dịch này và cách phòng bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN