Điện thoại 2 sim nhỏ bằng chiếc bật lửa, giá chưa tới 200 nghìn hút khách mua

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ khoảng 200 nghìn đồng có thể sở hữu điện thoại 2 sim siêu nhỏ với nhiều tiện ích và màu sắc bắt mắt. Sử dụng sản phẩm “mini” này liệu có an toàn?

Tìm kiếm qua các trang mạng, người mua nhanh chóng tìm được hàng trăm mẫu điện thoại siêu nhỏ, giá rẻ với nhiều tiện ích và màu sắc bắt mắt. Giá thành thì siêu rẻ, chỉ từ dưới 200 nghìn đến hơn 300 nghìn đồng/chiếc, khiến nhiều người thích thú mua dùng.

Khảo sát trên các website thương mại điện tử, như: Shopee, Lazada, Sendo,… khi tìm kiếm cụm từ “điện thoại mini”, hàng loạt kết quả hiện ra, mức giá phổ biến cũng chỉ từ 200-400 ngàn đồng, thấp nhất là 178 nghìn đồng.

Nhiều mẫu máy điện thoại siêu nhỏ có mức giá niêm yết chỉ từ 169 nghìn đồng

Nhiều mẫu máy điện thoại siêu nhỏ có mức giá niêm yết chỉ từ 169 nghìn đồng

Điểm đặc biệt của những chiếc điện thoại này là kích thước nhỏ tương đương một cái bật lửa.

Khác với các dòng cao cấp, chiếc điện thoại này không có cảm ứng. Chúng được thiết kế như phiên bản thu nhỏ của chiếc Nokia 3310.

Mặc dù nhỏ, nhưng máy có thể hỗ trợ 2 khe cắm sim và 1 khe thẻ nhớ. Ngoài ra, chúng có thể kết nối Bluetooth với smartphone mà bạn đang dùng. Khi có cuộc gọi đến máy chính, vẫn có thể nghe bằng máy này. Tuy là một chiếc điện thoại mini nhưng do tối ưu về giao diện sử dụng và hạn chế chức năng nên với một viên pin khiêm tốn, máy vẫn có thời gian sử dụng tối đa từ 3-5 ngày.

Điện thoại nhỏ xíu, có nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau

Điện thoại nhỏ xíu, có nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau

Chị Bùi Thị Thanh Hương – Chủ một cửa hàng điện thoại thông minh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay. Trước đây cửa hàng của chị từng bán những dòng máy này, nhưng xu hướng người dùng sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn nên khoảng 3 năm nay chị không bán loại đó nữa. Thông thường mức giá 170 - 200 ngàn đồng/chiếc là bán chạy nhất. Với mức giá đó, hầu như mọi đối tượng khách hàng đều có thể tiếp cận.

Theo tiểu thương này, đối tượng khách tìm mua điện thoại mini chủ yếu là học sinh, hoặc người trẻ tuổi, dùng điện thoại như một vật trang trí và phòng khi điện thoại chính hết pin. Tuy nhiên, vì nó “bé tí tẹo” nên chủ yếu là học sinh sử dụng.

Điện thoại đầy đủ tính năng nghe gọi nhưng chỉ nhỏ tương đương chiếc máy lửa

Điện thoại đầy đủ tính năng nghe gọi nhưng chỉ nhỏ tương đương chiếc máy lửa

Mặc dù được quảng cáo là sử dụng tiện lợi, song trên các chợ smarrtphone, không ít người dùng phàn nàn bất tiện mà họ gặp phải sau khi mua điện thoại mini.

Một số lỗi phổ biến được ghi nhận ở các sản phẩm nhỏ gọn này là pin yếu, loa nhỏ, kết nối Bluetooth không ổn định, khó kiếm thẻ nhớ dung lượng thấp cho máy,...

Tài khoản Thanh Hà chia sẻ: "Màn hình quá nhỏ, nhắn tin và tìm danh bạ mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Máy dùng được hai hôm thì tậm tịt loa"…

Tuy không lo cháy nổ, nhưng vì quá nhỏ nên khách hàng nếu mua cũng chấp nhận "tiền nào của nấy"

Tuy không lo cháy nổ, nhưng vì quá nhỏ nên khách hàng nếu mua cũng chấp nhận "tiền nào của nấy"

Anh Sơn, chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại (Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết “Dòng máy này chỉ có tính năng nghe gọi là chính, pin dung lượng thấp nên hoàn toàn không lo cháy nổ nhưng “tiền nào của nấy”.

Theo anh Sơn, chất lượng của dòng điện thoại mini chỉ ở mức trung bình. Thậm chí, dòng giá thấp sẽ nhanh xuống cấp, nhanh chai pin sau một thời gian sử dụng.

“Chiếc điện thoại chỉ 200 nghìn đồng, nếu sau thời gian sử dụng có hỏng thì mọi người cũng không quá bức xúc. Máy trên 500.000 đồng thì "trụ" được lâu hơn và cũng có bảo hành trong 3-6 tháng. Nếu mua để dùng thì quả thật không tiện lợi", anh Sơn nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiếc túi cầm tay hình máy bay nhưng có giá đắt hơn cả máy bay thật

Được thiết kế bởi giám đốc nghệ thuật trang phục nam giới của Louis Vuitton, Virgil Abloh, trong bộ sưu tập dành cho nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN