Đi ăn buffet, 4 vị khách bị nhà hàng "từ mặt" vì lý do khó đỡ: Phản ứng sau đó gây tranh cãi

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Khi nhìn vào khẩu phần ăn của những vị khách này, chắc chắn ông chủ nhà hàng nào cũng cảm thấy ái ngại. 

1. Bị cấm cửa vì ăn hết 1,5kg thịt lợn và 3kg tôm, uống 30 chai sữa đậu nành

Mới đây nhất, một người đàn ông tên Kang (sống ở Trung Quốc) bị cấm vào nhà hàng ăn buffet ở địa phương sau khi bị chủ nhà hàng cáo buộc là ăn quá nhiều. 

Theo đó, người này đã bị nhà hàng Buffet BBQ Hải sản Handadi tại tỉnh Hồ Nam cấm cửa bởi những lần tới quán gần đây anh đều ăn gần như hết sạch cả quán. 

Đi ăn buffet, 4 vị khách bị nhà hàng "từ mặt" vì lý do khó đỡ: Phản ứng sau đó gây tranh cãi - 1

Kang đã ăn hết 1,5 kg thịt lợn trong lần đầu tiên đến nhà hàng và khoảng 3 kg tôm trong một lần khác. Tưởng vậy là xong, Kang lại còn uống hết 30 chai sữa đậu nành, cũng là số sữa để dành cho bữa tối của cửa hàng.

Trước "hình phạt" này, Kang cho rằng  nhà hàng đang “phân biệt đối xử” với những người có thể ăn nhiều. “Tôi có thể ăn hơi nhiều chút - nhưng đó có phải là lỗi không?”, Kang nói. 

Trong khi dó, chủ nhà hàng quả quyết anh Kang đã gây ra rất nhiều tổn thất tài chính cho cửa hàng mỗi lần đến quán, ăn hết cả khay đồ ăn mà không quan tâm tới mọi người xung quanh.

Sự việc này sau khi đăng tải đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ ông chủ nhà hàng thì cũng có những người cho rằng đây là buffet, ai thích ăn gì thì cứ việc lấy, sao lại cấm đoán?.

2. Cô gái nghiện bào ngư lấy 100 con bị chủ nhà hàng bóc phốt

Tháng 5/2021, một cô gái trẻ đến nhà hàng buffet ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để ăn hải sản, cô không ăn bất cứ món nào khác mà chỉ chọn mỗi bào ngư. Trên bàn, đếm sơ sơ cũng phải có đến cả trăm bào ngư đang được nướng trên vỉ. Đây là món ăn có giá đắt đỏ nên khi chứng kiến cảnh này, ông chủ nhà hàng vô cùng xót ruột. 

Đi ăn buffet, 4 vị khách bị nhà hàng "từ mặt" vì lý do khó đỡ: Phản ứng sau đó gây tranh cãi - 2

Người này tỏ thái độ khó chịu ra mặt và đến tận nơi nhắc nhở thẳng nữ khách hàng: "Này cô gái, cô trả bao nhiêu tiền cho bữa bào ngư này thế? 118 tệ phải không? Rồi cô ăn không giới hạn đúng không?".

Thấy mình đang bị quay clip và bị hỏi với giọng mỉa mai như vậy, cô gái tỏ vẻ xấu hổ, cúi gằm măt xuống, cười qua loa và nói: "Tôi chỉ thích ăn bào ngư, không thích món gì khác". Nói xong cô gái lại cúi mặt tiếp tục đánh chén những con bào ngư trên đĩa. 

Chủ cửa hàng sau đó đã đăng tải đoạn clip lên mạng với ý định bóc phốt cô gái, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ. 

Đa số dân mạng cho rằng hành động chê bai của ông chủ là thiếu chuyên nghiệp, hơn nữa còn phạm luật khi quay clip bôi nhọ khách hàng. Nhiều người tẩy chay nhà hàng, cho biết dù món ăn có ngon đến đâu cũng chẳng bao giờ muốn ghé đến cửa hàng của người này một lần nào nữa.

3. Chàng trai bị nhà hàng buffet Nhật cấm cửa vì ăn 100 đĩa sushi

Năm 2018, Jaroslav Bobrowski (30 tuổi, người Đức) khiến đầu bếp và chủ nhà hàng Nhật choáng váng khi ăn lượng sushi bằng 5 thực khách cộng lại. 

Đi ăn buffet, 4 vị khách bị nhà hàng "từ mặt" vì lý do khó đỡ: Phản ứng sau đó gây tranh cãi - 3

Theo đó, sau gần một ngày nhịn ăn, anh Bobrowski ghé nhà hàng buffet sushi Running Sushi của Nhật ở thành phố Landshut, phía đông nam nước Đức, và bỏ ra 15,9 Euro (18 USD) để ăn tối tại đây. 

Bobrowski đã "đánh bay" gần 100 đĩa sushi, khiến đầu bếp và chủ nhà hàng choáng váng. 

Sau đó, đích thân ông chủ thông báo Bobrowski sẽ không bao giờ được đặt chân vào cửa hàng Running Sushi nữa, bởi "anh ăn quá nhiều". 

4. Cô gái bị nhà hàng cấm vì ăn lượng thịt bằng một con cừu

Năm 2019, một nhà hàng ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc tổ chức bữa tiệc buffet mừng lễ hội ẩm thực Nội Mông. Tiểu Nan, 22 tuổi, khiến đầu bếp và thực khách có mặt ở nhà hàng kinh ngạc khi một mình ăn hết phần thịt tương đương một con cừu.

Đi ăn buffet, 4 vị khách bị nhà hàng "từ mặt" vì lý do khó đỡ: Phản ứng sau đó gây tranh cãi - 4

Theo đầu bếp tại nhà hàng, con cừu đó nặng tới 15kg, lọc bỏ xương được khoảng 6 đĩa thịt lớn. Chứng kiến cảnh cô gái "quét sạch" số thịt này, ai nấy đều cảm thán không ngớt. Thậm chí, ăn xong Tiểu Nam cho biết cô vẫn chưa thực sự no và có thể ăn thêm 30% lượng thức ăn nữa.

Cũng chính bởi điều này mà Tiểu Nam bị vào "danh sách đen" của nhiều nhà hàng buffet khác tại địa phương. Sau mỗi lần gây "chấn động", không có lần thứ 2 Tiểu Nam đặt chỗ thành công ở các nhà hàng này.

Câu chuyện của Tiểu Nan nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Tài khoản Tonkatsu để lại bình luận: "Tôi không nghĩ dạ dày của một người bình thường có thể chứa được ngần ấy thức ăn, trông vóc dáng cô ấy khá nhỏ bé". Thành viên Azi cho rằng: "Nếu cô gái đến nhà hàng này liên tục, có thể họ sẽ phải đóng cửa". Không ít ý kiến tỏ ra lo lắng cho sức khỏe Tiểu Nan khi nạp một lúc quá nhiều thức ăn.

Nguồn: [Link nguồn]

Khách hàng ”toát mồ hôi hột” khi nhận hóa đơn cho 2 bát cơm trắng trong khách sạn

Vị khách tỏ ra khá sốc khi nhận được hóa đơn với giá cắt cổ cho 2 bát cơm trắng không hơn không kém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN