Đấu nhầm dây điện: Nhà này xài, nhà kia trả suốt 4 năm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hai gia đình bị đấu lộn dây sau công tơ điện cho nhau trong suốt 4 năm, dẫn đến việc nhà này dùng nhà kia trả.

Một vụ việc hy hữu vừa được phát hiện tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Đó là nhân viên công ty điện lực đấu nối nhầm dây sau công tơ điện giữa hai gia đình khiến trong suốt 4 năm qua, nhà này dùng nhà kia trả tiền và ngược lại.

Hai hộ gia đình bị đấu nhầm dây sau 2 công tơ điện cho nhau. Ảnh: NGUYỄN DO

Hai hộ gia đình bị đấu nhầm dây sau 2 công tơ điện cho nhau. Ảnh: NGUYỄN DO

Cụ thể, hai hộ gia đình bị đấu nhầm dây sau công tơ điện cho nhau trong suốt 4 năm là hộ bà Lê Thị Thuận và ông Lê Chiêu Ái tại Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, TP Huế.

Chị Lê Thị Đào, người sử dụng đồng hồ điện bà Lê Thị Thuận (mẹ chồng chị Đào) cho biết, việc nối điện bắt đầu khoảng 4 năm trước, đồng hồ điện đều do nhân viên của điện lực đấu nối. Vì điện ngầm nên sau khi đấu nối các tủ điện đều được khóa lại.

"Trong thời gian qua chúng tôi nhiều lần thắc mắc vì tiền điện tiêu thụ mỗi tháng. Ví dụ những năm trước khi chưa có con nhỏ thì vợ chồng đi làm cả ngày đến tối mới về nhưng tiền điện tháng nào cũng khoảng trên 1 triệu.

Còn tháng mới đây, công ty điện lực báo về số tiền phải trả là 300.000 đồng cũng khiến gia đình khó hiểu, tôi nhớ đây là tháng thấp nhất từ trước đến nay", chị Đào cho hay.

Trước sự việc trên, gia đình đã gọi điện thoại nhiều lần đến Công ty điện lực để phản ánh, tuy nhiên đều nhận được lời khuyên là gia đình tiết kiện điện năng. "Không phải câu chuyện thiệt hơn, nhưng giờ phát hiện khiến tôi rất khó chịu, ai cũng muốn dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu" - chị Đào nói thêm.

Trưa 29-10, trả lời PV PLO, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận có sự việc đấu nhầm dây sau công tơ điện, hiện công ty đã đấu lại dây cho 2 gia đình nói trên. Dự kiến ngày mai sẽ mời hai hộ gia đình trên cùng làm việc để thống nhất cách xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá điện sẽ tăng, giảm theo thị trường

Thị trường điện thời gian tới sẽ hoàn toàn công khai, minh bạch, có tăng, có giảm, nhà nước không can thiệp vào giá điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN DO ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN