Choáng ngợp "biển người" đổ xô đi mua sắm Tết sớm, siêu thị tắc nghẽn trong nhiều giờ

Tối ngày 29 - 30/1, nhiều siêu thị lớn tại Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải trong nhiều giờ do lượng người đổ về đây mua sắm đông bất ngờ. Đặc biệt ở các quầy bánh kẹo, mứt Tết và hoa quả, người dân phải xếp hàng để mua sau đó lại tiếp tục phải xếp hàng 2 -3 tiếng để thanh toán

Những ngày cận Tết Nguyên Đán kết hợp với nhiều diễn biến mới của dịch Covid-19, tâm lý nhiều người dân Thủ đô muốn nhanh chóng "hoàn thiện" sớm khâu mua sắm Tết. Theo ghi nhận của phóng viên vào tối 29/1 và sáng 30/1 tại một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ trong vài tiếng, biển người đổ về đây mua sắm đông chưa từng thấy.

Tối 29/1, "biển người" bắt đầu đổ xô về một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng để mua sắm Tết sớm.

Tối 29/1, "biển người" bắt đầu đổ xô về một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng để mua sắm Tết sớm.

Các quầy bánh kẹo, rượu bia, hoa quả tại các siêu thị luôn trong tình trạng quá tải khi nhu cầu mua sắm Tết gia tăng.

Các quầy bánh kẹo, rượu bia, hoa quả tại các siêu thị luôn trong tình trạng quá tải khi nhu cầu mua sắm Tết gia tăng.

Vì nhu cầu mua nhiều đồ, nên khác với thường ngày, ai vào siêu thị cũng chọn các xe kéo đựng đồ vì vậy tình trạng “ùn tắc” kéo dài xảy ra khắp các gian hàng siêu thị.

Vì nhu cầu mua nhiều đồ, nên khác với thường ngày, ai vào siêu thị cũng chọn các xe kéo đựng đồ vì vậy tình trạng “ùn tắc” kéo dài xảy ra khắp các gian hàng siêu thị.

Choáng ngợp "biển người" đổ xô đi mua sắm Tết sớm, siêu thị tắc nghẽn trong nhiều giờ - 4

Nhân viên siêu thị làm việc không ngơi tay, liên tục lấp đầy các kệ hàng trống đảm bảo người tiêu dùng luôn đủ hàng hóa để lựa chọn.

Nhân viên siêu thị làm việc không ngơi tay, liên tục lấp đầy các kệ hàng trống đảm bảo người tiêu dùng luôn đủ hàng hóa để lựa chọn.

Nhiều người phải “chôn chân” gần 2 tiếng đồng hồ để chờ tới lượt thanh toán. 

Nhiều người phải “chôn chân” gần 2 tiếng đồng hồ để chờ tới lượt thanh toán. 

Xe hàng nào cũng đầy ắp hàng hóa, thậm chí có người mua tới 2 - 3 xe hàng, hóa đơn thanh toán lên tới chục triệu.

Xe hàng nào cũng đầy ắp hàng hóa, thậm chí có người mua tới 2 - 3 xe hàng, hóa đơn thanh toán lên tới chục triệu.

Sau khi mua hàng, quầy đóng thùng hàng hóa cũng quá tải, không đủ thùng đóng cho khách dẫn tới tình trạng hỗn loạn.

Sau khi mua hàng, quầy đóng thùng hàng hóa cũng quá tải, không đủ thùng đóng cho khách dẫn tới tình trạng hỗn loạn.

Khuôn mặt em bé thất thần giữa "biển người".

Khuôn mặt em bé thất thần giữa "biển người".

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao ngày Tết, siêu thị cũng kéo dài giờ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao ngày Tết, siêu thị cũng kéo dài giờ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, siêu thị áp dụng các biện pháp phòng dịch cơ bản, người dân cũng tuân thủ luôn đeo khẩu trang ở chỗ đông người.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, siêu thị áp dụng các biện pháp phòng dịch cơ bản, người dân cũng tuân thủ luôn đeo khẩu trang ở chỗ đông người.

Liên quan đến các diễn biến mới của Covid-19, theo đại diện Bộ Công Thương, các doanh nghiệp phân phối cũng thông tin đã dự báo được nhu cầu của người dân đối với hàng hóa sẽ tăng nên đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân, hoàn toàn yên tâm đủ hàng hóa tiêu dùng.

Liên quan đến các diễn biến mới của Covid-19, theo đại diện Bộ Công Thương, các doanh nghiệp phân phối cũng thông tin đã dự báo được nhu cầu của người dân đối với hàng hóa sẽ tăng nên đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân, hoàn toàn yên tâm đủ hàng hóa tiêu dùng.

Nguồn: [Link nguồn]

90% người dùng không hiểu những ký hiệu bí ẩn này trên sản phẩm trong siêu thị!

Nhiều sản phẩm hiện nay có những ký hiệu rất kỳ lạ mà rất ít người trong chúng ta hiểu đúng về ý nghĩa của chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN