Dân buôn khẩu trang hối hả xả hàng ngập chợ mạng, giá chỉ 18.000 đồng/50 chiếc

Không những không tăng giá, khẩu trang được rao bán tràn lan trên chợ mạng với giá chỉ từ 18.000 đồng/hộp 50 chiếc khiến người tiêu dùng khá bất ngờ.

Sau khi phát hiện hàng chục ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng vào ngày 28/01/2021 tại Hải Dương và một số tỉnh lân cận, thị trường khẩu trang lại nóng trở lại, nhất là trên chợ mạng.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, thị trường khẩu trang lần này không có hiện tượng tăng giá như những lần trước. Ngược lại, giá bán lại rẻ như cho khi 1 hộp khẩu trang 50 chiếc chỉ được rao bán với giá 18.000 đồng.

Khẩu trang được rao bán trên chợ mạng chị 18.000 đồng/hộp 50 chiếc. (Ảnh chụp màn hình).

Khẩu trang được rao bán trên chợ mạng chị 18.000 đồng/hộp 50 chiếc. (Ảnh chụp màn hình).

Giá rẻ bất ngờ một phần do lượng khẩu trang sản xuất ở các xưởng còn tồn đọng khá nhiều nên cần phải mang xả kho, thanh lý để thu hồi vốn. Ngoài ra, mức xử phạt về việc thổi giá khẩu trang, vật liệu y tế khá mạnh tay nên nhiều người không dám làm liều.

Rao bán khẩu trang trên chợ mạng, chị Lương Hương, một người bán hàng online ở Hà Nội cho biết đây là hàng 4 lớp, vải xịn, chất liệu loại 1, logo dập nổi, đầy đủ giấy tờ kiểm định, giấy chứng nhận, 1 hộp 50 chiếc có giá chỉ 18.000 đồng.

“Đây là số hàng tôi nhập về từ tháng 8 đến nay nhưng chưa bán hết. Ngày nào cũng đăng bán nhưng mỗi ngày chỉ bán được vài hộp nhưng từ hôm qua đến hôm nay khách tăng đột biến, mỗi ngày tôi bán được cả trăm hộp”, chị Hương nói.

Nhiều người coi đây là cơ hội để đẩy hết hàng tồn kho.

Nhiều người coi đây là cơ hội để đẩy hết hàng tồn kho.

Dù nhiều người mua nhưng theo chị Hương, để đẩy hàng tồn nên chị không tăng giá. Tuy nhiên, khi gọi điện để nhập thêm thì phía xưởng đã bắt đầu tăng giá nhập nên chị phải liên hệ với đầu mối cung cấp ở TP.HCM để lấy hàng.

Chị Hương cũng cho rằng, thị trường khẩu trang hiện tại khá dồi dào với hàng trăm nhà cung cấp nên chắc chắn sẽ không có chuyện khan hàng, tăng giá như trước đây.

Không bán từng hộp, chị Nguyễn Hạnh, trú tại Phương Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán khẩu trang theo set. Cụ thể, mỗi hộp 50 chiếc, 1 set 5 hộp được chị Hạnh bán với giá 120.000 đồng, miễn phí vận chuyển bán kính 5km khi mua từ 1 set.

Hàng loạt bài đăng bán khẩu trang chỉ với giá 18.000 đồng/ hộp. (Ảnh chụp màn hình).

Hàng loạt bài đăng bán khẩu trang chỉ với giá 18.000 đồng/ hộp. (Ảnh chụp màn hình).

“Khẩu trang bán tràn lan trên thị trường, hàng giả hàng thật lẫn lộn tùm lum. May quá  em về được lô hàng đủ giấy tờ ISO, CE, FDA chuyên xuất đi châu Âu nên cứ an tâm về chất lượng. Hàng 4 lớp, hàng chuẩn có lớp vải kháng khuẩn, không thấm nước, không bí thở, không bai xù…”, chị Hạnh rao.

Vừa mua được 3 hộp khẩu trang với giá 32.000 đồng/hộp của người bạn đồng nghiệp, chị Trịnh Thị Ánh (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết chị khá bất ngờ với giá này bởi bản thân chị có đợt phải mua khẩu trang với giá 120.000 đồng/hộp 50 chiếc vào đợt tháng 3/2020.

“Thấy Hà Nội và một số tỉnh có ca nhiễm Covid-19 mới nên tôi vội vàng đi mua thêm khẩu trang. Mua xong rồi mới biết nhiều người còn mua được rẻ hơn, chỉ 18.000 đồng/hộp 50 chiếc. Không biết chất lượng thế nào, có phải khẩu trang y tế hay không?”, chị Ánh hoang mang.

Trao đổi với PV, ông Trương Việt Dũng- TGĐ Công ty CP Dược phẩm & Sinh học Y tế cho biết, khẩu trang y tế là khẩu trang được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1, đồng thời phải đăng kí và được Sở Y tế cấp số công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế, có đầy đủ tên và địa chỉ của nhà sản xuất, mã số, mã vạch, số lô, số date và phải có số công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế.

Theo ông Dũng, phần quan trọng nhất của khẩu trang y tế là lớp màng lọc không thấm nước có chức năng lọc bụi và vi khuẩn.

Theo ông Dũng, phần quan trọng nhất của khẩu trang y tế là lớp màng lọc không thấm nước có chức năng lọc bụi và vi khuẩn.

“Phần quan trọng nhất của khẩu trang y tế đó là lớp màng lọc không thấm nước có chức năng lọc bụi và vi khuẩn. Đối với khẩu trang y tế chất lượng tốt, đạt chuẩn 4 lớp sẽ có lớp ngoài cùng là lớp chống thấm, bên trong là lớp màng lọc không thấm nước và không tan trong nước. Muốn kiểm tra có màng lọc hay không thì bắt buộc phải cắt đôi chiếc khẩu trang ra”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, đối với khẩu trang bình thường không đạt chuẩn sẽ vẫn có 4 lớp nhưng bên ngoài chỉ là lớp vải không dệt, bên trong chỉ là lớp giấy, thả vào nước sẽ chìm, hiệu suất lọc bụi và lọc vi khuẩn sẽ không tốt.

Vì vậy, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ để lựa chọn được khẩu trang đảm bảo an toàn và có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá dầu hôm nay 29/1: Áp lực Covid-19, thị trường dầu thô đỏ lửa

Dịch Coivd-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với tốc độ lây nhiễm cao tại nhiều quốc gia là tác nhân làm tăng rủi ro...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN