4.000 con gà chết vì mưa lũ, cả làng đến giúp chủ trang trại sơ chế

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Khi biết thông tin 4.000 con gà bị chết vì mưa lũ, người dân trong làng đã tập trung tại nhà văn hoá thôn giúp chủ trang trại.

Ngày 30-9, trên mạng xã hội chia sẻ các hình ảnh người dân tập trung tại nhà văn hoá thôn giúp nấu nước, vặt lông hàng ngàn con gà bị chết do mưa lũ.

Sau khi những hình ảnh trên được đăng tải, nhiều người xót xa, thương cảm đối với chủ trang trại, bởi chỉ sau một trận mưa họ thành trắng tay. Người dân cũng hết sức cảm động trước sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm đối với chủ trang trại. Mọi người đều cầu mong chủ trang trại có thể vượt qua những khó khăn trước mắt.

Người dân tập trung giúp chủ trang trại sơ chế gà bị chết do mưa lũ. Ảnh: Facebook

Người dân tập trung giúp chủ trang trại sơ chế gà bị chết do mưa lũ. Ảnh: Facebook

Được biết, khoảng 4.000 con gà này là của ông N.Đ.T. (một chủ trang trại gà ở xóm Bàu Xuân, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Số gà này bị chết do nước lũ tràn vào gây ngập. 

Ngày 30-9, sau khi biết được thông tin thông báo của chính quyền địa phương, cả làng đã cùng nhau tới giúp chủ trang trại, nấu nước, vặt lông, sơ chế.

Hình ảnh người dân giúp chủ trang trại sơ chế số gà bị chết do mưa lũ khiến mọi người cảm động. Ảnh: Facebook

Hình ảnh người dân giúp chủ trang trại sơ chế số gà bị chết do mưa lũ khiến mọi người cảm động. Ảnh: Facebook

Tại Nghệ An, đợt mưa lớn từ ngày 28-9 đến 1-10 do hoàn lưu bão số 4 gây ra đã khiến 6 người chết, 1 người mất tích. 

 Ngoài ra, tại tỉnh Nghệ An có 13.576 nhà bị ngập, 764 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lũ gây thiệt hại 1.533,24 ha lúa; 7.403,88 ha hoa màu; 400 con gia súc cùng 65.716 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Hàng ngàn nhà người dân ở Nghệ An bị ngập sâu do mưa lớn

Hàng ngàn nhà người dân ở Nghệ An bị ngập sâu do mưa lớn

Mặc dù mưa đã ngớt, nhưng tính đến sáng 1-10, nhiều khu dân cư ở các huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương, huyện Yên Thành… vẫn ngập sâu trong nước. 

Hiện các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng giúp đỡ người dân, sớm khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Loài ”cua” lạ chân đỏ rực, trước không ai ăn nay là đặc sản nổi tiếng giá 150.000/kg

Loài này khá giống với cua đồng nhưng kích thước nhỏ hơn. Chúng thường sống chủ yếu ở những vùng nước lợ, ngập mặn ven biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN