300 tấn hàng hóa, nông sản trị giá gần 4 tỷ đồng “lên đường” hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương

Hơn 300 tấn lương thực, thực phẩm trị giá gần 4 tỉ đồng của nhân dân tỉnh Hòa Bình được lực lượng quân vận bốc xếp lên tàu, sẵn sàng “lên đường” chi viện cho đồng bào TP.HCM và tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo nhà nước, trong 3 ngày, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình đã ủng hộ được hơn 300 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm các loại, với giá trị lên tới gần 4 tỉ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo nhà nước, trong 3 ngày, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình đã ủng hộ được hơn 300 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm các loại, với giá trị lên tới gần 4 tỉ đồng.

Toàn bộ số hàng hóa, lương thực thực phẩm này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM và Bình Dương trên một chuyến tàu chuyên biệt để hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.

Toàn bộ số hàng hóa, lương thực thực phẩm này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM và Bình Dương trên một chuyến tàu chuyên biệt để hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.

Sau khi kêu gọi, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội phối hợp vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào hỗ trợ bà con.

Sau khi kêu gọi, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Công ty CP vận tải Đường sắt Hà Nội phối hợp vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào hỗ trợ bà con.

Lực lượng quân đội bốc xếp hàng trăm tấn gạo lên tàu, mọi công tác được tiến hành khẩn trương để tàu dời ga sớm nhất.

Lực lượng quân đội bốc xếp hàng trăm tấn gạo lên tàu, mọi công tác được tiến hành khẩn trương để tàu dời ga sớm nhất.

Mỗi khoang tàu có hơn 20 người thực hiện công tác vận chuyển hàng hóa.

Mỗi khoang tàu có hơn 20 người thực hiện công tác vận chuyển hàng hóa.

Ngành đường sắt đã phối hợp với ga Giáp Bát dồn 10 toa tàu hàng để tổ chức bốc xếp.

Ngành đường sắt đã phối hợp với ga Giáp Bát dồn 10 toa tàu hàng để tổ chức bốc xếp.

Theo Ông Hoàng Văn Triệu, Trưởng ga Giáp Bát (Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ban đầu, kế hoạch dự kiến khoảng 150 tấn hàng, tuy nhiên đến đêm 10/8, khối lượng đã vượt lên gấp đôi.

Theo Ông Hoàng Văn Triệu, Trưởng ga Giáp Bát (Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ban đầu, kế hoạch dự kiến khoảng 150 tấn hàng, tuy nhiên đến đêm 10/8, khối lượng đã vượt lên gấp đôi.

Sáng 11/8 đã có khoảng 300 tấn hàng về ga và vẫn đang về tiếp. Dự kiến chiều thứ 7 tuần này (ngày 14/8) chuyến tàu sẽ tới TP.HCM.

Sáng 11/8 đã có khoảng 300 tấn hàng về ga và vẫn đang về tiếp. Dự kiến chiều thứ 7 tuần này (ngày 14/8) chuyến tàu sẽ tới TP.HCM.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, toàn bộ lái xe vận chuyển hàng từ Hòa Bình xuống đều được xét nghiệm và âm tính với Covid-19. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình tham gia bốc xếp cũng được đo thân nhiệt, sát khuẩn theo quy định.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, toàn bộ lái xe vận chuyển hàng từ Hòa Bình xuống đều được xét nghiệm và âm tính với Covid-19. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình tham gia bốc xếp cũng được đo thân nhiệt, sát khuẩn theo quy định.

“Chỉ sau 3 ngày vận động, chúng tôi kêu gọi được hơn 200 tấn gạo và nhiều lương thực, nhu yếu phẩm khác. Chúng tôi mong muốn đem tình cảm của nhân dân tỉnh Hòa Bình gửi đến TP.HCM, Bình Dương để chung tay cùng bà con vượt qua đại dịch”, Bà Đặng Bích Ngọc, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hòa Bình cho biết.

“Chỉ sau 3 ngày vận động, chúng tôi kêu gọi được hơn 200 tấn gạo và nhiều lương thực, nhu yếu phẩm khác. Chúng tôi mong muốn đem tình cảm của nhân dân tỉnh Hòa Bình gửi đến TP.HCM, Bình Dương để chung tay cùng bà con vượt qua đại dịch”, Bà Đặng Bích Ngọc, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hòa Bình cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Giật mình khi phí giao hàng tăng chóng mặt, nhiều người “nhịn” miệng vì tiếc tiền

Không chỉ giá cước vận tải từ các tỉnh vào Hà Nội tăng gấp 3-4 lần mà phí ship hàng cũng tăng chóng mặt, gấp nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN