Soi chi tiết mẫu xe Toyota Century mui trần của Hoàng Gia Nhật Bản

Sự kiện: Xe Toyota Siêu xe

Sắp tới đây, Lễ Đăng Quang của Hoàng Đế mới sẽ diễn ra, tại sự kiện trọng đại này Hoàng Đế Nhật Bản Naruhito sẽ diễu hành cùng với gia đình Hoàng Gia trên một chiếc Toyota Century mui trần được sản xuất đặc biệt.​

Vào ngày 19/ 9, những bức ảnh đầu tiên về chiếc xe Toyota Century mui trần sắp sẽ đưa Hoàng đế Naruhito đi diễu hành trên tuyến đường dài 4,6 km (2,85 dặm) từ cung điện Hoàng gia, qua thủ đô Tokyo, đến Cung điện Akasaka đã được công bố.​

Kỷ nguyên Heisei ‘’Akihito’’ 30 năm của Nhật Bản đã kết thúc, đất nước ‘’Mặt Trời Mọc’’ đã bước vào kỷ nguyên Reiwa và Hoàng tử Naruhito vừa lên ngôi vào ngày 1/5/2019. Tuy nhiên, Lễ Đăng Quang của Hoàng Đế mới sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 sắp tới. Tại sự kiện trọng đại đó, Hoàng Đế Nhật Bản Naruhito sẽ diễu hành cùng với gia đình Hoàng Gia trên một chiếc Toyota Century mui trần được sản xuất đặc biệt.​

Soi chi tiết mẫu xe Toyota Century mui trần của Hoàng Gia Nhật Bản - 1

Soi chi tiết mẫu xe Toyota Century mui trần của Hoàng Gia Nhật Bản - 2

Về cơ bản, chiếc Toyota Century mui trần đặc biệt này được phát triển dựa trên dòng Century thế hệ thứ 3 đã được giới thiệu tại Tokyo Motor Show 2017. Toyota Century hiện tại là dòng sedan sang trọng bậc nhất của hãng xe Toyota được sản xuất nội địa. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Century có kích thước lần lượt dài x rộng x cao là: 5.335 x 1.930 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở lên đến 3.090mm.

Lịch sử phát triển từ trước đến nay, dòng xe Century luôn gắn liền với những chính khách, yếu nhân hay những người có địa vị cao trong xã hội Nhật Bản như: Hoàng gia Nhật Bản hay những ‘’bố già’’ Yakuza, được biết Chủ tịch Toyota - Ông Akio Toyoda cũng sở hữu một chiếc Century GRMN.​

Chiếc Toyota Century đang được Hoàng Gia Nhật Bản sử dụng.

Chiếc Toyota Century đang được Hoàng Gia Nhật Bản sử dụng.


Biểu tượng được đặt phía trước chiếc Toyota Century Royal.

Biểu tượng được đặt phía trước chiếc Toyota Century Royal.

Được định vị trong phân khúc cao cấp, Toyota Century có nhiều bộ phận được chế tác bằng tay bởi các nghệ nhân bậc thầy của hãng Toyota, các bộ phận đó bao gồm từ biểu tượng ‘’Century’’, lưới tản nhiệt được chạm khắc bằng tay và hoàn thành với thời gian kéo dài 6 tuần, cho công việc sơn 07 giai đoạn. Ở chiếc Toyota Century mui trần đặc biệt phục vụ Hoàng Đế Nhật, ngoài việc loại bỏ phần nóc xe, hàng ghế phía sau được bố trí lại cao hơn 4cm và được cố định một góc 25 độ giúp cho người dân không bị cản tầm nhìn khi đoàn xe hoàng gia lướt qua.

Toyota Century sử dụng động cơ V8 dung tích 5.0L, (2UR-FSE) kết hợp với động cơ điện để tạo ra hệ truyền động Hybrid - Toyota Hybrid System 2, cho công suất tối đa 375 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 510Nm tại 4.000 vòng/phút.

Chiếc Toyota Century phiên bản tiêu chuẩn.

Chiếc Toyota Century phiên bản tiêu chuẩn.

Soi chi tiết mẫu xe Toyota Century mui trần của Hoàng Gia Nhật Bản - 6

Điều đặc biệt khác ở phần đầu xe Century mui trần chính là con dấu Hoàng Gia bằng vàng trên cản trước để thay cho biển số xe.​ Sau khi phục vụ cho lễ diễu hành của Hoàng Đế Naruhito, người yêu xe có thể nhìn thấy chiếc Century đặc biệt này phục vụ cho các sự kiện đặc biệt như Thế vận hội 2020 sắp tới ở Tokyo. Toyota Century mui trần là chiếc xe mới dành cho gia đình Hoàng Gia Nhật Bản trong 30 năm. Trước đó là một chiếc Rolls-Royce Corniche III 1990, nhưng nó chỉ được sử dụng hai lần.​

Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe cao cấp Toyota Century có giá bán bắt đầu 19,6 triệu Yên tương đương với 178.183 USD (khoảng 4 tỷ đồng) tại thời điểm công bố. Hãng xe Nhật đặc mục tiêu bán hàng hàng tháng chỉ 50 xe.​

SUV siêu sang Bentley Bentayga bản kỷ niệm 100 năm đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm được chính chủ nhân người Việt xây dựng cấu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LAN ANH ([Tên nguồn])
Xe Toyota Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN