So sánh Honda Civic và Toyota Corolla Altis trong tầm giá 860 triệu đồng

Sự kiện: Honda Civic

Toyota Corolla Altis 1.8HEV được xem sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic RS trong tầm giá khoảng 860 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật

Honda Civic và Toyota Corolla Altis là bộ đôi sedan hạng C mới nhất ra mắt khách hàng Việt Nam. Cả 2 mẫu xe đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Xét về giá bán, sự chênh lệch giữa 2 mẫu xe không nhiều bởi Toyota Corolla Altis 1.8HV có giá 860 triệu đồng, trong khi Honda Civic RS là 870 triệu đồng. Do cùng là xe nhập khẩu nên khi đăng ký, cả 2 mẫu xe đều không được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Corolla Altis 2022 phiên bản 1.8HEV có giá 860 triệu đồng

Toyota Corolla Altis 2022 phiên bản 1.8HEV có giá 860 triệu đồng

Honda Civic RS 2022 có kích thước Dài x Rộng x Cao là 4.678 x 1.802 x 1.415 mm. Còn Toyota Corolla Altis 1.8HEV là 4.630 x 1.780 x1.435 mm.

Có thể thấy, Honda Civic RS có dài và rộng hơn song lại thấp hơn so với Toyota Corolla Altis 1.8HEV. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của Honda Civic RS cũng lớn hơn 35 mm so với Toyota Corolla Altis 1.8HEV.

Honda Civic RS 2022 có giá bán 870 triệu đồng

Honda Civic RS 2022 có giá bán 870 triệu đồng

Nhìn chung, xét về giá bán và kích thước, Toyota Corolla Altis 1.8HEV nhỏ hơn đôi chút so với Honda Civic RS. Có điều, người thích kiểu dáng sang trọng không quá nổi bật thì Toyota Corolla Altis là lựa chọn phù hợp. Còn nếu yêu thích kiểu dáng thể thao, cá tính, Honda Civic sẽ phù hợp hơn. Còn về khoảng không gian nội thất bên trong, 2 mẫu xe này đều được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Không gian nội thất Honda Civic 2022

Không gian nội thất Honda Civic 2022

Trang bị

So sánh trang bị Honda Civic RS và Toyota Corolla Altis 1.8HEV

Trang bị

Honda Civic RS

Toyota Corolla Altis 1.8HEV

Đèn chiếu sáng LED

Có/ Tự động

Có/ Tự động

Đèn hậu LED

Gương chỉnh/ gập điện, tích hợp báo rẽ

Kính 1 chạm

Kính cửa lái

Kính cả 4 cửa

Đồng hồ

7 inch

10,2 inch

Màn hình giải trí

9 inch kết nối điện thoại thông minh

9 inch kết nối điện thoại thông minh

Chất liệu ghế

Da

Da

Ghế lái chỉnh điện

8 hướng

10 hướng

Điều hoà

Tự động 2 vùng độc lập

Tự động 2 vùng độc lập

Cửa gió hàng ghế 2

Khởi động từ xa

Không

Đề nổ nút bấm

Phanh tay điện tử + Auto Hold

Loa

12 loa Bose

6 loa

Sạc không dây

Không

Hiển thị kính lái HUD

Không

Có thể thấy về phần trang bị, Honda Civic RS tỏ ra nhỉnh hơn so với đối thủ đồng hương là Toyota Corolla Altis. Tuy nhiên, Toyota Corolla Altis 1.8HEV vẫn tỏ ra thực dụng khi có cửa kính 1 chạm ở cả 4 cánh, ghế lái chỉnh điện 10 hướng hay hiển thị thông tin kính lái HUD.

Toyota Corolla Altis 1.8HEV tỏ ra tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn so với Honda Civic RS

Toyota Corolla Altis 1.8HEV tỏ ra tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn so với Honda Civic RS

Vận hành

So sánh vận hành Honda Civic RS và Toyota Corolla Altis 1.8HEV

Thông số

Honda Civic RS

Toyota Corolla Altis 1.8HEV

Động cơ

1.5L Tăng áp

Hybrid

Công suất

176 mã lực

150 mã lực

Hộp số

Tự động vô cấp

Tự động vô cấp

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp

6,52 lít/ 100 km

4,5 lít/ 100 km

Mức tiêu thụ nhiên liệu nội đô

8,72 lít/ 100 km

4,3 lít/ 100 km

Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị

5,26 lít/ 100 km

4,6 lít/ 100 km

Có thể thấy về mặt sức mạnh, Honda Civic RS tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Toyota Corolla Altis 1.8HEV. Tuy nhiên, trong thời buổi giá xăng tăng cao như hiện nay, sự tiết kiệm nhiên liệu của Toyota Corolla Altis 1.8HEV là ưu điểm rất lớn.

Xét trong tham chiếu 2 mẫu xe đều sử dụng vận hành chủ yếu ở đô thị cũng như đường trường, Toyota Corolla Altis 1.8HEV ghi điểm mạnh với những ai tìm kiếm một chiếc xe có thể di chuyển nhiều mà không cần lo lắng đến vấn đề xăng tăng giá.

Về mặt an toàn, cả hai mẫu xe tỏ ra ngang ngửa

Về mặt an toàn, cả hai mẫu xe tỏ ra ngang ngửa

An toàn

Cả Toyota Corolla Altis 1.8HEV và Honda Civic RS đều được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Tuy nhiên, Toyota Corolla Altis 1.8HEV được trang bị 7 túi khí, nhiều hơn Honda Civic RS 1 túi khí và có cảnh báo điểm mù. Nhưng Honda Civic lại có Camera LaneWatch trong khi Toyota Corolla Altis thì không.

Bên cạnh đó, cả 2 mẫu xe đều được trang bị gói an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến. Của Toyota Corolla Altis là Toyota Safety Sense còn Honda Civic là Honda Sensing.

Tuỳ nhu cầu và mục đích sử dụng, khách hàng có thể đưa ra quyết định

Tuỳ nhu cầu và mục đích sử dụng, khách hàng có thể đưa ra quyết định

Tổng kết

Có thể thấy đối với cả hai mẫu xe, tuỳ thuộc vào sở thích và nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Nếu như là khách hàng cá tính, yêu thích một mẫu xe cho cảm giác lái phấn khích, trang bị hiện đại, kiểu dáng thể thao thì Honda Civic RS là sự lựa chọn tốt.

Tuy nhiên nếu như là khách hàng điềm đạm, thích một mẫu xe sang trọng, vận hành ổn định, đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu thì Toyota Corolla Altis 1.8HEV là lựa chọn tốt.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá xe Toyota Camry tháng 3/2022, giảm 10% phí BHVC và ưu đãi lãi suất vay

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Toyota Camry mới nhất, đầy đủ các phiên bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Honda Civic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN