Nghiên cứu của Đại học Mỹ "người lái xe sang hơi ích kỷ và coi thường người khác"

Sự kiện: Xe BMW Xe Mercedes Xe Audi

Đại học Nevada (Mỹ) nghiên cứu và đưa ra nhận định người lái xe sang thường nghĩ mình là tầng lớp cao, coi thường người khác.

Nghiên cứu mới của đại học Nevada (Mỹ) chỉ ra rằng những người lái xe sang thường có biểu hiện coi thường người khác và không mấy cảm thông với những phương tiện và người lưu thông trên đường ở tầng lớp thấp hơn.

Nghiên cứu của Đại học Mỹ "người lái xe sang hơi ích kỷ và coi thường người khác" - 1

Cũng theo nghiên cứu, khi giá trị xe tăng thêm 1.000 USD thì khả năng nhường đường cho người đi bộ của tài xế lại giảm đi 3%.

Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu của Đại học Nevada đã yêu cầu nhóm người tình nguyện trong đó 4 tình nguyện viên (bao gồm 1 cặp nam nữ da trắng và 1 cặp nam nữ da đen) đi bộ qua đường hàng trăm lần, rồi sau đó quay phim và phân tích thái độ và phản ứng của tài xế xe sang.

Kết quả chỉ ra rằng bên cạnh việc các tài xế nhường đường cho cặp nam nữ da trắng nhiều hơn thì mức độ nhường đường cũng phụ thuộc vào giá trị của những chiếc xe mà tài xế đang sử dụng.

Nghiên cứu của Đại học Mỹ "người lái xe sang hơi ích kỷ và coi thường người khác" - 2

“Độ ngông cũng như thiếu khả năng thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của người khác, cộng với tâm lý yêu bản thân và luôn đặt mình ở vị trí cao dẫn tới tình trạng không coi người khác ra gì” - phân tích của Đại học Nevada.

Một nghiên cứu khác của Đại học Helsinki (Phần Lan) công bố tháng trước thậm chí còn cho rằng những người lái xe đắt tiền và bóng bẩy thường hay “lý sự, cứng đầu, cau có và thiếu cảm thông”.

Ngoài ra, cũng có nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy những người lái chiếc xe đắt tiền đều có khả năng vi phạm luật giao thông cao hơn so với người khác. Giáo sư Jan-Erik Lönnqvist, thuộc Đại học Helsinki (Phần Lan) chia sẻ: “Tôi nhận thấy những người vượt đèn đỏ, không nhường đường cho người đi bộ và thường lái xe một cách liều lĩnh thường cầm lái những chiếc xe Đức đắt tiền”.

Nghiên cứu của Đại học Mỹ "người lái xe sang hơi ích kỷ và coi thường người khác" - 3

Bên cạnh đó, ông cùng nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện cuộc khảo sát trên 1.892 chủ xe về loại xe họ sở hữu, thói quen tiêu dùng cũng như đặc điểm tính cách của họ. Kết quả là họ nhận thấy những người mua xe sang như Audi, BMW hoặc Mercedes thường đặt mình vào vị trí trung tâm, không biết thông cảm và cãi vã với người khác.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý với kết luận trên. Bởi lẽ những người đi xe ít tiền cũng có thể sở hữu những tính cách nêu trên và không phải tài xế lái xe sang nào cũng hành động như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Porsche sẽ ra mắt 911 Turbo 992 qua hình thức trực tuyến

Theo dự kiến ban đầu, Porsche 911 Turbo 992 sẽ được trình làng tại Geneva Motor Show 2020 nhưng vì dịch bệnh Covid-19 đã làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Anh ([Tên nguồn])
Xe BMW Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN