Gần 10.000 ô tô ngoại đổ bộ Việt Nam trong tháng 7

Lượng ô tô nhập khẩu khẩu từ đầu năm đạt 64.421 chiếc, sau khi cộng thêm 9.504 chiếc vừa nhâp trong tháng 7.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan vừa ghi nhận, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập về 9.504 xe nguyên chiếc trong tháng 7, với tổng kim ngạch 208 triệu USD, tăng 56% về lượng và 51% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần 10.000 ô tô ngoại đổ bộ Việt Nam trong tháng 7 - 1

Ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam nhiều hơn hẳn so với xe hơi - Ảnh minh họa

Trong đó, lượng ô tô từ Hàn Quốc dẫn đầu với 2.317 chiếc, kim ngạch hơn 52 triệu USD. Tiếp sau là Thái Lan với 1.988 chiếc, kim ngạch hơn 26 triệu USD. Lượng ô tô nhập từ Ấn Độ nhiều thứ 3 với 1.875 chiếc, kim ngạch 8 triệu USD.

Mặc dù số lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất tính từ đầu năm, nhưng trong tháng 7, ô tô nguyên chiếc từ thị trường này vào Việt Nam vẫn xếp sau Ấn Độ với 1.262 xe, nhưng giá trị kim ngạch lại lên đến 48 triệu USD.

Cộng dồn 7 tháng đã qua, ô tô Trung Quốc vào Việt Nam lên đến 18.008 chiếc với tổng giá trị kim ngạch hơn 696 triệu USD. Hàn Quốc đứng sát sau với 14.224 chiếc, kim ngạch 353 triệu USD.

Với 64.421 ô tô nhập khẩu trên toàn thị trường tính từ đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu cộng dồn đã lên đến 1,708 tỷ USD, tăng 105% về lượng và 152% về giá trị so với cùng kỳ. Trong đó, xe du lịch chiếm 21.859 chiếc, kim ngạch 264 triệu USD, còn xe tải đạt 24.483 chiếc, kim ngạch 644 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN