Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia

Những cái tên như Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo 2013… đều có mặt trong câu lạc bộ những người đam mê siêu xe tại Indonesia.

Bộ ảnh được chụp tại sự kiện Afternoon Rush do câu lạc bộ siêu xe Indonesia tổ chức. Tham gia sự kiện này, hơn 60 siêu xe đình đám thế giới thực hiện một cuộc diễu hành qua các con đường tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động diễu hành xe, các thành viên của câu lạc bộ này còn tổ chức đấu giá nhiều đồ vật như áo thi đấu của cầu thủ John Terry, rượu và nhiều món đồ đắt tiền khác, để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện. Số tiền thu được từ hoạt động đấu giá này là khoảng 30.000 USD.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 1

Những siêu xe khủng được một phen "tắm" mưa tại Jakarta.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 2

Có thể nhận thấy sự hiện diện của nhiều siêu xe nổi tiếng mang thương hiệu Lamborghini, McLaren, Porsche.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 3

Cặp đôi siêu xe Ferrari 458 Italia và Ferrari F430 Spider.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 4

Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 trông rất ngầu trong bộ cánh màu đen.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 5

3 siêu xe mang thương hiệu Ferrari và 2 chiếc McLaren MP4-12C "tắm" cùng một chỗ.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 6

Dàn siêu xe tại sự kiện xuất hiện với đủ sắc màu lòe loẹt.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 7

Hơn 60 siêu xe tham dự sự kiện xếp kín một đoạn đường dài quanh điểm dừng chân.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 8

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 8Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 10

Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu cam và ở phía sau là siêu xe Lamborghini Gallardo đời 2013, trong bộ cánh màu hồng nữ tính.

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 11

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 12

Dàn xe khủng của câu lạc bộ siêu xe Indonesia - 13

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Ngọc (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN