1700 chiếc Lamborghini Aventador buộc triệu hồi vì lỗi tự động tắt máy

Sự kiện: Lamborghini

Các phiên bản thu hồi bao gồm Lamborghini Aventador Coupe và Roadster được sản xuất từ 22/3/2011 đến 14/10/2017.

Lamborghini vừa công bố danh sách triệu hồi hơn 1700 chiếc Aventador được bán tại Mỹ từ năm 2012 đến nay. Theo lý giải của Lamborghini, những “siêu bò” Aventador với cỗ máy V12 6.5L hút khí tự nhiên có thể dừng đột ngột khi hộp số tự động 7 cấp tự thay đổi cấp số đặc biệt là trong trường hợp tài xế nhả ga, động cơ chạy dưới 2000 vòng/phút.

1700 chiếc Lamborghini Aventador buộc triệu hồi vì lỗi tự động tắt máy - 1

Việc tự động tắt máy khi đang điều khiển làm tăng nguy cơ gây tai nạn rất cao và để khắc phục tình trạng này, Lamborghini buộc phải thu hồi hơn 1700 chiếc Aventador để cập nhật lại phần mềm điều khiển động cơ. Cụ thể, các phiên bản thu hồi bao gồm Aventador Coupe và Roadster được sản xuất từ 22/3/2011 đến 14/10/2017.

1700 chiếc Lamborghini Aventador buộc triệu hồi vì lỗi tự động tắt máy - 2

Bên cạnh đó, hai mẫu xe đặc biệt là Lamborghini Veneno và Lamborghini Centenario cũng thuộc diện buộc triệu hồi vì cả hai mẫu xe này đều xây dựng trên nền tảng chiếc Aventador. Lamborghini sẽ bắt đầu thông báo cho chủ sở hữu bị ảnh hưởng vào đầu tháng 8 tới để sắp xếp một đợt kiểm tra phần mềm động cơ. Đây sẽ là lần thứ hai siêu xe Centenario được thu hồi trong năm nay.

1700 chiếc Lamborghini Aventador buộc triệu hồi vì lỗi tự động tắt máy - 3

Hồi tháng 5, 11 chiếc Centenario bị Cơ quan Quản trị An toàn Lưu thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) "triệu tập" chỉ vì dáng sai nhãn tải trọng. Một vấn đề nghiêm trọng hơn đã được phát hiện năm ngoái khi gần 6.000 chiếc Aventador bị thu hồi vì có nguy cơ gây cháy nổ. Kể từ khi được Volkswagen mua lại thì việc kiểm soát chất lượng của Lamborghini đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên không có nghĩa là các siêu xe sẽ “miễn dịch” với các đợt triệu hồi khi mà xe Ý trước giờ nổi tiếng là thiếu tin cậy.  

Mãn nhãn với Porsche 911 hàng hiếm đời 1991 giá hơn 1,8 triệu đô

Mẫu Porsche 911 DSL là sản phẩm giữa Singer Vehicle Design và các kỹ sư của Williams, động cơ boxer 4.0L công suất 500 mã lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Nguyên ([Tên nguồn])
Lamborghini Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN