Ban đầu, cụ ông chỉ cảm thấy mệt mỏi và sốt nên đã đến cơ sở y tế điều trị. Sau đó xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao 39°C, tiểu cầu giảm sâu.
Trong tuần vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng. Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện theo mùa, bởi vậy nó như một căn bệnh ‘đến hẹn lại lên’.
Bé trai được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng (có triệu chứng sốc, suy gan, xuất huyết tiêu hóa), sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) song không qua khỏi.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 9 năm 2024, cả nước đã ghi nhận 79.727 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 12 ca tử vong.
Trong tuần qua (từ ngày 20 đến 27-9), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 279 ca mắc sốt xuất huyết và 18 ổ dịch tại 8 quận, huyện và 7 ca mắc nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2024 đến nay là 13 ca.
Môi trường ẩm ướt, ô nhiễm trong mùa mưa lũ là điều kiện lý tưởng cho muỗi phát triển, khiến bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát và lây lan trên diện rộng.
Theo các bác sĩ, đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.