Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

Những mỹ nam mỹ nữ khai thác lợi thế vẻ bề ngoài cùng hình ảnh thương hiệu của mình để đóng quảng cáo và kiếm hàng chục ngàn đô.

Trương Minh Cường kiếm vài chục ngàn USD chỉ trong 30 giây

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện phát sóng trên truyền hình, nam diễn viên Trương Minh Cường khẳng định mình có thể kiếm vài chục ngàn USD trong 30 giây chỉ nhờ vẻ ngoài đẹp trai.

Trương Minh Cường là gương mặt của nhiều thương hiệu quảng cáo và cũng được cho là một trong những diễn viên kiếm được nhiều tiền nhờ quảng cáo.

Trương Minh Cường tiết lộ, chỉ với 30 giây giây xuất hiện trên truyền hình anh đã bỏ túi được vài chục ngàn USD. Nam tài tử cũng cho biết thêm, lợi thế ngoại hình còn mang tới cho anh rất nhiều cơ hội khác và một trong những cơ hội đó là việc được giao vai chính trong một bộ phim dài 60 tập.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 1

Anh chia sẻ bí mật: “Có ngoại hình nhưng không biết chăm chút là phí phạm. Ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng hơn thì lợi thế sẽ được đề cao hơn. Khi chúng ta có một ngoại hình tốt chúng ta đã có 50% gia tài và nó sẽ mang đến rất nhiều thành công cho mình nếu mình biết khai thác điều đó đúng chỗ, đúng lúc và thật sự nếu có năng lực bên trong nữa thì càng tốt”.

Tuy vậy Trương Minh Cường cũng thừa nhận: “Mình có lợi thế về ngoại hình nhưng lợi thế đó thôi thì chưa đủ, mình phải trau dồi thêm nhiều điều, học hỏi thêm nhiều điều. Ngoại hình chỉ là yếu tố đầu tiên khi tiếp xúc, còn sâu hơn thì mình cần phải có cái đầu, có sự hiểu biết rộng”.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 2

Tăng Thanh Hà một thời "đẹp từng centimet" trong quảng cáo

Thời Tăng Thanh Hà "đẹp từng centimet" vài năm trước cũng là thời hoàng kim quảng cáo của ngọc nữ này. Cùng với việc xuất hiện trong các bộ phim làm mưa làm gió truyền hình Việt như Bỗng Dưng Muốn Khóc, gương mặt của Tăng Thanh Hà cũng phủ sóng hầu hết các clip quảng cáo ở khắp nơi với khẩu hiệu "Tăng Thanh Hà tự tin đến từng milimet".

Giá trị hợp đồng của hai loại mỹ phẩm mà ngọc nữ đại diện rất cao, trong đó một quảng cáo đã mang lại cho cô không dưới 40 nghìn USD.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 3

Ngoài ra, nhờ vẻ đẹp trời ban của mình, cô cũng trở thành đại sứ thương hiệu cho hàng chục hãng sản phẩm mặt hàng khác, trong đó có hợp đồng khoảng 35000 USD cho một hãng xe hơi.

Quản lý của cô từng cho biết về giá trị hợp đồng đại sứ thương hiệu lớn tới nỗi “chúng tôi không tiện nêu ra con số, để tránh những rắc rối không đáng có. Chỉ xin nói đại ý rằng, so với hợp đồng này, thì giá trị của bản hợp đồng với dòng xe ABC chỉ là… muỗi.”

Bí kíp của Tăng Thanh Hà là thường xuyên hâm nóng hình tượng nhờ những bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng và dàn dựng công phu. Mới nhất là bộ ảnh đình đám "Tăng Thanh Hà mang vẻ đài các của phụ nữ xưa", được nhiều trang báo mạng trích đăng.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 4

Hồ Ngọc Hà – nữ hoàng quảng cáo

Có thể gọi Hồ Ngọc Hà là một trong số ít các "Nữ hoàng quảng cáo" của Việt Nam. Trong khi một số ngôi sao khác chỉ sau vài năm thì tên tuổi dần đi xuống và kéo theo những hợp đồng quảng cáo thưa bớt thì hình ảnh của Hà Hồ lại trụ vững như một thương hiệu quảng cáo đẳng cấp.

Trong nhiều năm, cô liên tục được chọn là người đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn trên thế giới có sản phẩm tại Việt Nam, từ sản phẩm điện tử cho đến các hãng mỹ phẩm tên tuổi. Có những hợp đồng của cô kéo dài tới 4 năm liên tiếp.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 5

Thương hiệu đại sứ của cô được nhiều người biết nhất là dành cho hãng dầu gội đầu và nhãn hiệu điện tử. Giá trị của các bảng hợp đồng này được tính bằng hàng trăm nghìn USD.

Đôi khi Hà Hồ phải thốt lên: “Đừng gọi tôi là nữ hoàng nhé, nghe sợ lắm.” Cô cũng chia sẻ bất lợi nếu một sản phẩm có thể làm giảm bớt hình ảnh của mình: “Nói chung hình ảnh thương hiệu phải song hành cùng hình ảnh của mình. Tôi không muốn đi hát mà người ta hình dung ra tô mì hay thuốc chống ghẻ trên gương mặt mình.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 6

Minh Hằng nhờ cậy "ông bầu lắm chiêu"

Minh Hằng từng được ông bầu Nhất Trung vạch chiến lược và cực thành công với quảng cáo. Tính đến năm 2011, Minh Hằng là cái tên luôn được các nhà làm quảng cáo chuyên nghiệp mong muốn có sự góp mặt của cô trong những clip quảng bá từ dầu gội đầu cho đến mỹ phẩm, điện thoại di động… với những hợp đồng trị giá vài chục nghìn USD. Minh Hằng xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình.

Được biết, giá trị hợp đồng cho mỗi phân đoạn quảng cáo tùy thuộc nhiều vào độ nổi tiếng của nhân vật được mời quảng cáo, mà có thể dao động từ 1.000 đến 5.000/USD. Trở thành đại sứ thương hiệu, giá trị hợp đồng của sao được thực lĩnh sẽ cao hơn rất nhiều.

Thương hiệu kiếm nghìn đô của sao Việt - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN