"Nữ cổ động viên hot nhất xứ Hàn" lúng túng vì quần hot pant

Sự kiện: Tư vấn mặc đẹp

Chiếc quần hot pant khiến Ahn Ji Hyun lúng túng chỉnh trang và lọt vào ống kính máy quay.

Ahn Ji Hyun quay trở lại sân đấu với công việc hoạt náo viên quen thuộc.

Ahn Ji Hyun quay trở lại sân đấu với công việc hoạt náo viên quen thuộc.

Khi tình hình dịch Covid-19 có xu hướng lây nhiễm giảm, chính phủ Hàn Quốc quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, một số sự kiện cũng được tổ chức dưới sự quản lý nghiêm ngặt về người. Mới đây, nữ cổ động viên (cheerleader) số một Hàn Quốc Ahn Ji Hyun có xuất hiện tại sự kiện bóng rổ và ngay lập tức thu hút sự chú ý. 

Người đẹp quay trở lại sân vận động và gây chú ý với trang phục gợi cảm.

Người đẹp quay trở lại sân vận động và gây chú ý với trang phục gợi cảm.

Cái tên Ahn Ji Hyun được nhắc nhiều trên mạng xã hội, các video fancam cũng được đăng tải trên YouTube. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng người đẹp sinh năm 1997 vẫn cho thấy thần thái tươi tắn thông qua ánh mắt cùng phần biểu diễn sôi động. Tuy nhiên, một số người hâm mộ nhận ra cô lúng túng kéo chiếc quần quá ngắn và khoảnh khắc này nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi.  

Trang phục quá ngắn khiến cô lúng tung chỉnh trang lại trang phục.

Trang phục quá ngắn khiến cô lúng tung chỉnh trang lại trang phục.

Ahn Ji Hyun diện bộ trang phục đơn giản gồm áo phông trắng cùng quần hot pants kết hợp thêm với tất đùi và đi giày thể thao đem đến hình ảnh năng động đậm chất cổ động viên. Tuy nhiên, chiếc quần cô diện quá ngắn, người đẹp lại không mặc quần bảo hộ nên phải lúng túng kéo chân quần để đảm bảo mình không rơi vào trường hợp hớ hênh. 

Ahn Ji Hyun được mệnh danh là cheerleader số một Hàn Quốc nhờ ngoại hình cùng khả năng nhảy.

Ahn Ji Hyun được mệnh danh là cheerleader số một Hàn Quốc nhờ ngoại hình cùng khả năng nhảy.

Đồng phục cổ vũ từng quá cồng kềnh

Đồng phục cổ vũ là trang phục dành cho các cheerleader thường có màu sắc đặc trưng hoặc in hình linh vật của trường hoặc đội mà họ cổ vũ. Chúng được ra đời vào khoảng những năm 1990 gắn liền với các trường học bao gồm áo len, áo thun polo kết hợp với váy len dài đến mắt cá chân. 

Trước đây, từng có khoảng thời gian các hoạt náo viên là nam giới.

Trước đây, từng có khoảng thời gian các hoạt náo viên là nam giới.

Bởi vậy chúng trông có phần cồng kềnh, thiếu tính năng động của thể thao. Kraig Tallman là người có công lớn trong việc thay đổi trang phục cổ vũ. Năm 1994 ông nói với LA Times rằng ông muốn tạo ra một loại trang phục vừa vặn, không còn quá khổ và mang tính thời trang nhiều hơn. Nhờ đó mà các hoạt náo viên đã có những chiếc áo ôm, váy xếp ly thời thượng.

Trang phục của các hoạt náo viên được thay đổi với kiểu đồ ngắn hơn và ôm sát.

Trang phục của các hoạt náo viên được thay đổi với kiểu đồ ngắn hơn và ôm sát.

Thay đổi này xảy ra vào thời điểm có những cú địa chấn trong chuẩn mực văn hóa, xã hội ở Mỹ gắn liền với phong trào giải phóng phụ nữ. Hơn nữa, trang phục cũng góp phần thay đổi suy nghĩ về vai trò của người cổ vũ không chỉ là những kẻ tồn tại để nâng cao vị thế của vận động viên mà họ cũng có sứ mệnh cần được tôn trọng. 

Rút ngắn như thế nào là đủ?

"Chẳng ai có thể nhào lộn trong một chiếc áo len cồng kềnh" - Tammy Gagne - Ủy viên của American Youth Football and Cheer nói. Chính bởi vậy khi những chiếc áo được rút ngắn thành croptop, váy ngắn, quần ngắn việc thực hiện các động tác cũng dễ dàng hơn. 

"Mặc váy và quần short dễ thực hiện động tác vì chúng tôi thường xuyên phải nắm lấy chân đồng đội. Nếu mặc quần dài sẽ ảnh hưởng tới độ bám, cản trở bước nhảy và nhào lộn" - một hoạt náo viên cho biết.

Trang phục ngắn giúp các hoạt náo viên thực hiện động tác thuận lợi hơn.

Trang phục ngắn giúp các hoạt náo viên thực hiện động tác thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, người ta đang thấy xu hướng thay đổi quá đà những bộ trang phục cổ vũ, gợi cảm hóa các hoạt náo viên. Đây không phải lần đầu tiên công chúng thấy các cô gái cổ vũ gây chú ý vì những bộ đồ cổ vũ quá ngắn. Dù tôn dáng nhưng khiến không ít người e ngại do dễ dàng gây ra sự cố.

Không phải chỉ những thần tượng mới diện trang phục cũn cỡn mà cả những cổ động viên cũng thường xuyên sử dụng trang phục ngắn trong các tiết mục của mình. 

Tuy nhiên, trang phục quá ngắn cũng khiến họ dễ gặp sự cố khiến người khác ngượng ngùng.

Tuy nhiên, trang phục quá ngắn cũng khiến họ dễ gặp sự cố khiến người khác ngượng ngùng.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đệ nhất ngực đẹp Nhật Bản” không còn ham diện hở nhưng vẫn gây mê bởi vẻ tươi xinh

Hiện tại, Ai Shinozaki và Miwako Kakei cho thấy hình ảnh kín đáo hơn khác hẳn những tấm ảnh gợi cảm từng tạo nên danh tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tư vấn mặc đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN