Đồ bộ bèo nhèo, nhăn nhúm từ phòng ngủ lao thẳng ra đường gây tranh cãi

Việc mặc đồ bộ từ nhà ra phố là hình ảnh không quá xa lạ để bắt gặp, bởi quá tiện ích nên nhiều chị em đã sử dụng nó làm thời trang để... xuống phố.

Các nhân vật tham gia với chủ đề mặc đồ bộ xuống phố bị dư luận chỉ trích.

Các nhân vật tham gia với chủ đề mặc đồ bộ xuống phố bị dư luận chỉ trích.

Trong mấy ngày vừa qua, câu chuyện tranh cãi liên quan đến việc mặc đồ bộ ra phố của chị em đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là giới thời trang.

Sự việc bắt đầu khi một gameshow có sự xuất hiện của các nhân vật như: diễn viên hài Tuyền Mập,  diễn viên Đại Ngọc Trâm, Triệu Ái Vy (vợ ca sĩ Dương Ngọc Thái) và hot gymer Hana Giang Anh. Và họ đưa ra quan điểm "Sợ nhất là nhìn hình ảnh của những người mặc đồ bộ đúng kiểu chợ, loại có vải “bèo bèo”. Thậm chí là không thể hiểu nổi tại sao có thể mặc bộ đồ như vậy ra đường?"

Mặc đồ bộ xuống phố, nên hay không nên?

Mặc đồ bộ xuống phố, nên hay không nên?

Chủ đề tưởng chừng như đơn giản nhưng xem ra không phải vậy, bởi sau khi phát sóng đã nhận được phản ứng gay gắt từ dư luận. Bởi được xem là “động chạm” đến thói quen ăn mặc của nhiều phụ nữ Việt hiện nay. Thậm chí, trước sự phẫn nộ của dư luận, nhà sản xuất đã phải gỡ và ngưng phát sóng tập gameshow trên.

Có thể nói, việc mặc đồ bộ từ nhà ra phố là hình ảnh không quá xa lạ để bắt gặp, bởi quá tiện ích nên nhiều chị em đã sử dụng nó làm thời trang để đi chợ, đi gặp gỡ bạn bè hoặc biến tấu chúng để trở thành item dạo phố. Tiện lợi và kín đáo nên có thể nói, đồ bộ được đánh giá là “đa-zi-năng” không gói gọn không khuôn viên chật hẹp nào cả.

Tuy nhiên, dù không bị cấm cản nhưng cách mặc như thế nào để biến những bộ đồ mặc nhà ra đường mà không bị phản cảm mới là vấn đề. Hãy cân nhắc những gợi ý nhỏ sau đây nếu muốn sử dụng món đồ này xuống phố!

Đi kèm với nội y

Nhiều người cho rằng, đồ bộ chỉ nên mặc ở nhà.

Nhiều người cho rằng, đồ bộ chỉ nên mặc ở nhà.

Nhiều chị em vẫn có thói quen “thả rông” vòng 1 khi mặc đồ bộ ở nhà. Nhưng nếu khi muốn diện đồ bộ xuống đường, hãy mặc thêm nội y để bản thân không trở nên quá lố hay hớ hênh, gây chú ý một cách đáng tiếc.

Không mặc đồ quá nhàu nhĩ

Kỳ Duyên diện áo ngủ bằng lụa satin màu trắng ngà với phần cổ V sâu vô cùng gợi cảm và sang chảnh đi hẹn hò cùng bạn bè.

Kỳ Duyên diện áo ngủ bằng lụa satin màu trắng ngà với phần cổ V sâu vô cùng gợi cảm và sang chảnh đi hẹn hò cùng bạn bè.

Đồ bộ mặc nhà thường được làm từ chất liệu lụa, voan, satin… để tạo nên sự thoáng mát nên rất dễ gây nhăn khi mặc, di chuyển. Chính vì thế, nếu muốn mặc chúng xuống phố, nhất định phải chú ý là lượt cẩn thận, không nên để những lớp vải nhàu nhĩ khiến bạn mất điểm trong mắt người xung quanh.

Cần phân biệt đồ ngủ và đồ bộ

Cần phân biệt rạch ròi đồ ngủ và đồ bộ.

Cần phân biệt rạch ròi đồ ngủ và đồ bộ.

Đồ ngủ và đồ bộ đều có mục đích chính là giúp chị em thoải mái khi mặc ở nhà, vào bếp, đi ngủ… Nhưng đồ ngủ thường có thiết kế gợi cảm, kiệm vải và mát mẻ hơn còn đồ bộ thường ở dưới dạng pijama hoặc dạng lửng, kín đáo và nghiêm túc hơn. Nên việc mặc đồ bộ xuống phố là hoàn toàn có thể nhưng đồ ngủ thì nhất định nên tránh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Kim Anh, Hoàng Thùy Linh… lộ cả lố ”mỡ thừa” vì ham đồ dạ hội quá chật

Chỉ cần bỏ túi vài mẹo nhỏ trong việc chọn đầm dạ hội, bạn sẽ khắc phục được lỗi kém duyên trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN