Đề xuất mở rộng World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội vẫn chưa được FIFA thông qua. Dù vậy, phương án này đang mở ra nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Nếu trở thành hiện thực, vòng chung kết sẽ có thêm 16 suất, giúp cơ hội cạnh tranh của những đội như Việt Nam trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt, World Cup 2030 vẫn được tổ chức với 48 đội, còn kế hoạch nâng lên 64 đội sẽ tiếp tục được FIFA xem xét sau World Cup 2026.
Cơ hội của châu Á tăng lên
Tại World Cup 2026, châu Á có 8 suất vào thẳng vòng chung kết và một suất dự play-off liên lục địa. So với mức 4,5 suất ở vòng loại World Cup 2022, đây là bước mở rộng rất đáng kể.
Nếu World Cup tăng từ 48 lên 64 đội, tổng số suất tham dự sẽ tăng thêm 33,3%. Trong trường hợp FIFA phân bổ theo tỷ lệ tương đối, AFC có thể được nâng lên khoảng 10 đến 12 vé trực tiếp, chưa tính suất play-off. Đây mới chỉ là con số ước tính vì phương án chia vé chưa được công bố. Tuy nhiên, tác động với Việt Nam là khá rõ. Ở thể thức 48 đội, tuyển Việt Nam phải tiến vào nhóm tám đội hàng đầu châu Á. Nếu giải mở rộng lên 64 đội, ngưỡng cạnh tranh có thể lùi xuống khoảng vị trí 11 hoặc 12.
Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể
Theo bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 11/6/2026, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, vị trí cao nhất kể từ năm 2023, đồng thời xếp khoảng thứ 17 tại châu Á. Để tiến vào nhóm cạnh tranh vé World Cup, Việt Nam phải vượt qua nhiều đối thủ như Oman, Syria, Trung Quốc, Bahrain, Thái Lan và Palestine. Trong khi đó, Tajikistan và Indonesia cũng đang bám sát phía sau.
Ngay cả khi World Cup được mở rộng lên 64 đội, Việt Nam vẫn cần cải thiện khoảng 5 đến 6 bậc trong khu vực. Số suất tăng thêm sẽ giúp con đường bớt khó khăn, nhưng không thể tự xóa đi khoảng cách về thể lực, kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và khả năng duy trì phong độ trong suốt chiến dịch vòng loại kéo dài nhiều năm.
Điều kiện để biến cơ hội thành hiện thực
Mục tiêu đầu tiên của Việt Nam phải là thường xuyên góp mặt ở vòng loại cuối, thay vì xem thành tích năm 2021 là cột mốc đơn lẻ. Đội tuyển cũng cần tiến vào nhóm 12–14 châu Á, duy trì vị trí gần top 80 thế giới và có kết quả ổn định tại Asian Cup.
Thứ hạng FIFA không trực tiếp trao vé World Cup, nhưng quyết định nhóm hạt giống và ảnh hưởng lớn đến độ khó của bảng đấu. Cùng với đó, Việt Nam cần một thế hệ có khoảng 25 cầu thủ đạt trình độ tương đối đồng đều, đủ khả năng tranh chấp với các đội Tây Á và không đánh mất điểm số trước những đối thủ Đông Nam Á.
World Cup 2034 phù hợp hơn
Nếu thể thức 64 đội được áp dụng từ World Cup 2030, tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian để cải thiện vị trí từ khoảng thứ 17 châu Á lên nhóm cạnh tranh vé. Vì vậy, World Cup 2034 là mục tiêu hợp lý hơn, khi lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2010 bước vào giai đoạn sung sức nhất.
Việc mở rộng số đội không đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn có vé dự World Cup. Tuy nhiên, cánh cửa sẽ rộng hơn và mục tiêu cũng trở nên rõ ràng hơn. Muốn biến cơ hội thành hiện thực, bóng đá Việt Nam cần một kế hoạch dài hạn, lực lượng đủ chất lượng và những bước tiến cụ thể qua từng giải đấu.