Nhìn từ trận đấu với Leeds, HLV Carrick sẽ đem đến cho MU điều gì mùa 2026/27?

PSG phải gọi Real Madrid bằng mồm vì chiếc cúp này

Ronaldo gửi lời chia buồn xúc động tới Messi sau khi cha của Leo qua đời

Kỳ Quang

UEFA, AFC, CONCACAF đồng loạt phản đối, chỉ riêng CAF đứng về phía Infantino

Gianni Infantino đang trải qua một trong những giai đoạn nhiều sức ép nhất kể từ khi nắm quyền FIFA năm 2016. Kế hoạch FIFA Forward Enterprise nhằm đưa vốn tư nhân vào hệ thống kinh doanh các giải đấu của FIFA đã phải hủy bỏ sau phản ứng quyết liệt từ UEFA, AFC và CONCACAF. Tuy nhiên, giữa lúc sự ủng hộ dành cho Chủ tịch FIFA suy giảm ở nhiều nơi, châu Phi vẫn đứng về phía ông.

CAF không quay lưng với Infantino

Tranh cãi bùng lên từ kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, một công ty dự kiến được định giá khoảng 20 tỷ USD để quản lý các hoạt động thương mại liên quan đến những giải đấu lớn của FIFA, bao gồm World Cup và Club World Cup. Khoảng 20% cổ phần có thể được dành cho nhà đầu tư tư nhân.

UEFA phản ứng dữ dội, trong khi CONCACAF và AFC cũng phản đối cách dự án được chuẩn bị và công bố. Trước sức ép ngày càng lớn, Infantino thông báo ngày 1/8 rằng kế hoạch sẽ không tiếp tục. Sau đó, UEFA, CONCACAF và AFC cùng công bố thư chỉ trích FIFA vì thiếu minh bạch và cho rằng cách xử lý dự án đã gây tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin giữa cơ quan điều hành bóng đá thế giới với các tổ chức thành viên.

54 lá phiếu quan trọng của châu Phi

CAF lại lựa chọn hướng đi khác. Sau cuộc họp Ban chấp hành đầu tháng 8, tổ chức quản lý bóng đá châu Phi nhất trí tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Infantino. Chủ tịch Patrice Motsepe đồng thời nhấn mạnh CAF sẽ tiếp tục theo đuổi các tiêu chuẩn về quản trị, minh bạch và kiểm toán trong hoạt động bóng đá.

CAF cũng cảm ơn Infantino vì những hỗ trợ dành cho bóng đá châu Phi trong nhiều năm qua. Đây không phải sự ủng hộ mới xuất hiện sau vụ FFE. Trước đó, CAF và Motsepe đã công khai đứng sau kế hoạch tái tranh cử của Chủ tịch FIFA. Với 54 hiệp hội thành viên trong tổng số 211 thành viên FIFA, châu Phi là một trong những khối phiếu quan trọng nhất của cuộc đua quyền lực này.

Cuộc bầu cử tại Rabat

Infantino đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử. Cuộc bầu Chủ tịch FIFA được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội FIFA lần thứ 77 tại Rabat, Morocco ngày 18/3/2027. Hạn chót để hoàn tất các thủ tục cho cuộc đua Chủ tịch là ngày 18/11/2026.

Infantino từng tái đắc cử mà không có đối thủ vào các năm 2019 và 2023. Sau cuộc khủng hoảng FFE, vị thế của ông không còn vững như vài tháng trước, nhưng sự hậu thuẫn của CAF giúp Chủ tịch FIFA giữ trong tay một khối 54 thành viên trước khi bước vào cuộc bầu cử tại Rabat.

0
230 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Thêm 1 cầu thủ nhập tịch chất lượng

Tuyển Việt Nam hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026 với một hàng thủ giàu kinh nghiệm, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn cần thêm những lựa chọn đủ sức cạnh tranh với Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh hay Thành Chung. Adou Minh vì lẽ đó là cái tên đáng chờ đợi.

Trung vệ sinh năm 1997 đã khẳng định năng lực sau 2 mùa tại V.League và đang hoàn tất thủ tục nhập tịch. Nếu khoác áo đội tuyển thời gian tới, cầu thủ Việt kiều này sẽ mang đến một phương án giàu sức chiến đấu cho hàng phòng ngự.

Gần 10 năm trưởng thành tại Pháp

Leygley Adou Minh sinh ngày 9/9/1997 tại Grenoble, cao 1,78 m và chơi trung vệ. Trước khi đến Việt Nam, anh trải qua nhiều năm thi đấu trong hệ thống bóng đá Pháp.

Mùa 2024/25, Adou Minh khoác áo Hà Tĩnh, đá đủ 22 trận tại V.League, ghi 1 bàn và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Hà Tĩnh khi ấy chỉ thua 4 trong 26 vòng, còn Adou Minh nhanh chóng trở thành một trong những chốt chặn quan trọng.

Phẩm chất phù hợp với hàng thủ Việt Nam

Chiều cao 1,78 m không phải lợi thế với một trung vệ, nhưng Adou Minh bù lại bằng sức bật, khả năng phán đoán, đeo bám và chọn thời điểm tranh chấp. Anh thích phòng ngự chủ động, sẵn sàng bước lên áp sát người nhận bóng thay vì chỉ lùi sâu bảo vệ vòng cấm.

Mùa 2025/26, Adou Minh chơi 19 trận V.League cho CAHN, 14 lần đá chính và ghi 1 bàn. Anh còn có kinh nghiệm tại AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship, giúp vốn trải nghiệm vượt khỏi phạm vi giải quốc nội.

Thêm một lựa chọn cho Kim Sang-sik

Tuyển Việt Nam hiện vẫn dựa nhiều vào nhóm trung vệ đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển như Duy Mạnh, Việt Anh và Đình Trọng. Adou Minh mang đến kiểu phòng ngự khác: mạnh trong các tình huống áp sát, quyết liệt khi tranh chấp và quen với yêu cầu chiến thuật tại CAHN.

Nếu được sử dụng trong hàng thủ 3 người, anh có thừa khả năng tranh chấp tay đôi trong khi 2 trung vệ còn lại giữ vị trí bọc lót. Việc đang chơi cùng Việt Anh, Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu ở cấp CLB cũng giúp anh thuận lợi hơn trong quá trình hòa nhập nếu được triệu tập.

Thủ lĩnh vẫn phải được chứng minh

Adou Minh sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 9, độ tuổi giàu kinh nghiệm đối với một trung vệ. Tuy nhiên, anh chưa thi đấu cho tuyển Việt Nam và chiều cao vẫn là điểm cần tính đến khi đối đầu các trung phong mạnh không chiến. Vì thế, vị trí phù hợp nhất ban đầu là một mắt xích trong bộ 3 trung vệ, bên cạnh những cầu thủ mạnh bóng bổng hơn.

Trước hết, Adou Minh cần hoàn tất thủ tục nhập tịch và giành được cơ hội từ Kim Sang-sik. Nếu vượt qua 2 bước đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là sân khấu để anh chứng minh mình đủ khả năng trở thành một chốt chặn quan trọng của tuyển Việt Nam.

Xem thêm
1
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Leicester City từng tạo nên một trong những chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá Anh ở Premier League 2015/16. Một thập kỷ sau, đội bóng đã rơi xuống League One và King Power bắt đầu thăm dò khả năng bán câu lạc bộ. Citigroup được thuê tìm kiếm nhà đầu tư trong bối cảnh Leicester trải qua 4 báo cáo tài chính liên tiếp với tổng mức lỗ trước thuế lên tới 272,7 triệu bảng.

Hơn 270 triệu bảng thua lỗ

Leicester lỗ 92,5 triệu bảng trong năm tài chính 2021/22, tiếp tục âm 89,7 triệu bảng ở kỳ kế toán tiếp theo. Con số giảm xuống 19,4 triệu bảng trong mùa vô địch Championship 2023/24, trước khi tăng trở lại thành 71,1 triệu bảng ở mùa 2024/25, khi đội bóng xuống hạng khỏi Premier League.

Doanh thu mùa 2024/25 tăng lên 186,5 triệu bảng nhờ trở lại Premier League, trong đó tiền bản quyền truyền hình đạt 117,4 triệu bảng. Tuy nhiên, khoản lỗ trước thuế vẫn lên tới 71,1 triệu bảng. Trước đó, tháng 1/2025, King Power và Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã chuyển 124 triệu bảng các khoản vay thành vốn chủ sở hữu, xóa toàn bộ nợ cổ đông còn lại của Leicester.

6 điểm bị trừ và cú rơi xuống League One

Ngày 5/2/2026, Leicester bị trừ 6 điểm tại Championship sau khi một ủy ban độc lập xác định đội bóng vượt giới hạn tài chính 20,8 triệu bảng trong giai đoạn đánh giá kết thúc mùa 2023/24. Leicester kháng cáo nhưng quyết định trừ điểm được giữ nguyên ngày 8/4.

Án phạt khiến cuộc chiến trụ hạng của Leicester khó khăn hơn. Đội kết thúc mùa 2025/26 ở vị trí 23 với 46 điểm, kém nhóm an toàn 5 điểm và phải xuống League One. Đây là lần thứ 3 Leicester xuống hạng trong vòng 4 mùa, sau các lần rời Premier League vào năm 2023 và 2025.

King Power tìm kiếm người mua

Sau hơn 15 năm sở hữu Leicester, King Power đang xem xét khả năng bán đội bóng và đã thuê ngân hàng đầu tư Citigroup tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng. Tài liệu mang tên “Project Lineup” giới thiệu một danh mục có mức định giá khoảng 222 triệu bảng, bao gồm Leicester, đội nữ, học viện, King Power Stadium, trung tâm huấn luyện Seagrave và cả CLB Bỉ OH Leuven.

Riêng danh mục bất động sản của Leicester được định giá khoảng 204 triệu bảng vào năm 2025: King Power Stadium 74 triệu bảng, Seagrave 121 triệu bảng và Belvoir Drive 9 triệu bảng. Tuy nhiên, việc đội bóng phải chơi tại League One cùng chuỗi thua lỗ lớn khiến mức giá thực tế của một thương vụ có thể chỉ vào khoảng 148 triệu bảng.

Từ đội vô địch Premier League, dự Champions League và giành FA Cup, Leicester giờ bắt đầu mùa 2026/27 ở hạng đấu thứ 3 của bóng đá Anh. Với King Power đang tìm kiếm nhà đầu tư, quyền sở hữu câu lạc bộ có thể trở thành thay đổi lớn tiếp theo tại King Power Stadium sau nhiều mùa liên tiếp sa sút cả về thành tích lẫn tài chính.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Aston Villa thua PSG 1-2 ở Siêu cúp châu Âu, nhưng Brian Madjo vẫn có lý do để rời sân với một cột mốc đáng nhớ. Ở tuổi 17 năm 212 ngày, tiền đạo trẻ của Villa trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại UEFA Super Cup, ngay trong trận chính thức đầu tiên cho đội một dưới thời Unai Emery.

Từ rắc rối đăng ký đến kỷ lục châu Âu

Aston Villa bỏ ra khoảng 10 triệu bảng để chiêu mộ Brian Madjo từ Metz vào tháng 1/2026, nhưng phải chờ tới đầu tháng 8 mới có thể đăng ký tiền đạo 17 tuổi. Quy định của FIFA với cầu thủ chưa đủ 18 tuổi khiến thương vụ bị đình lại, buộc đội bóng Anh đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao trước khi nhận phán quyết có lợi.

Chưa đầy 2 tuần sau khi được phép thi đấu, Madjo đã ghi bàn vào lưới PSG và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử lập công tại Siêu cúp châu Âu. Trước đó, anh ghi 4 bàn trong loạt trận chuẩn bị mùa giải, trong đó có cú đúp trước Walsall. Những gì Madjo làm được trong mùa hè giúp bàn thắng trước nhà vô địch Champions League trở thành bước tiếp theo trong quá trình tiến bộ của anh, thay vì một khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ.

Thể hình tốt, chơi thẳng vào điểm yếu hàng thủ

Cao 1,93 m khi mới 17 tuổi, Madjo có lợi thế rõ rệt về thể hình trong những pha tranh chấp với trung vệ. Trước PSG, anh không ngại va chạm, sẵn sàng làm điểm tựa cho đồng đội và thường xuyên di chuyển vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Madjo chơi khá trực diện. Anh ít lùi sâu nhận bóng mà chủ yếu giữ vị trí gần vòng cấm, đứng giữa các trung vệ rồi tăng tốc khi Aston Villa có cơ hội chuyển trạng thái. Cách chơi này phù hợp với những thời điểm đội bóng của Unai Emery phải thoát khỏi sức ép bằng đường chuyền dài hoặc tổ chức phản công nhanh. Một trung phong vừa có thể tì đè, che bóng, vừa đủ tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau giúp Villa có thêm phương án đưa bóng lên phía trên.

Madjo cũng đã được làm quen với bóng đá đỉnh cao trước khi tới Anh. Mùa 2025/26, anh có 5 lần ra sân tại Ligue 1 cho Metz, trong đó 2 trận đá chính, với tổng cộng 157 phút thi đấu.

Phương án dự phòng cho Watkins

Ollie Watkins vẫn là lựa chọn số 1 trên hàng công Aston Villa. Tiền đạo 30 tuổi đã vượt mốc 100 bàn cho CLB sau 269 lần ra sân và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cách chơi của Unai Emery. Với Madjo, điều quan trọng lúc này không phải cạnh tranh suất đá chính ngay lập tức mà là tích lũy số phút thi đấu phía sau Watkins.

Sự xuất hiện của tiền đạo 17 tuổi cũng giúp Villa bớt áp lực phải chi thêm tiền cho một trung phong dự bị. Madjo còn hợp đồng đến năm 2032, đủ thời gian để CLB đưa anh vào đội một từng bước, tăng dần số phút tại Premier League và các cúp châu Âu. Nếu duy trì được đà tiến bộ hiện tại, anh có thể trở thành phương án kế cận Watkins thay vì buộc Villa phải tìm một tiền đạo mới trên thị trường chuyển nhượng.

Từ Luxembourg đến U17 Anh

Madjo sinh tại Enfield, London nhưng lớn lên ở Luxembourg, vì thế anh đủ điều kiện khoác áo Anh, Luxembourg hoặc Cameroon. Tiền đạo 17 tuổi từng có 3 trận giao hữu cho đội tuyển Luxembourg trước khi chuyển sang thi đấu cho các đội trẻ của Anh.

Trong màu áo U17 Anh, Madjo đã ghi 4 bàn sau 9 lần ra sân. Nếu tiếp tục được Unai Emery trao cơ hội tại Premier League và các cúp châu Âu, anh sẽ có thêm điều kiện để khẳng định mình trong hệ thống trẻ của bóng đá Anh và tiến gần hơn tới các cấp độ cao hơn.

Bàn thắng trước PSG chưa đủ để Madjo được xem là người kế nhiệm Ollie Watkins. Tuy nhiên, 4 bàn ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải, suất đăng ký vừa được tháo gỡ và kỷ lục ghi bàn ở Siêu cúp châu Âu khi mới 17 năm 212 ngày đã giúp Villa có thêm một phương án đáng để đầu tư lâu dài. Với Madjo trong đội hình, Emery có thể kiên nhẫn phát triển một trung phong trẻ ngay tại CLB thay vì phải vội vàng chi thêm tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Xem thêm
2
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Khởi điểm từ vị trí thủ môn

Bức tranh nhân sự Chelsea dưới thời Xabi Alonso bắt đầu từ khung thành. Robert Sanchez hiện vẫn là lựa chọn số 1, nhưng vị trí của anh sẽ chịu sức ép lớn hơn từ Mike Penders. Thủ môn 21 tuổi vừa trở lại sau mùa 2025/26 thi đấu cho Strasbourg theo dạng cho mượn và được đánh giá cao nhờ chiều cao, khả năng chơi chân cùng tiềm năng phát triển.

Filip Jorgensen không chuyển sang Strasbourg như thông tin ban đầu mà vẫn thuộc đội một Chelsea và tham gia chuyến du đấu trước mùa giải. Vì vậy, Alonso hiện có nhiều lựa chọn hơn trong khung thành. Sanchez vẫn chiếm lợi thế về kinh nghiệm, nhưng Penders đủ khả năng tạo nên một cuộc cạnh tranh thực sự nếu tận dụng tốt cơ hội ở các trận đấu cúp và những lần được trao suất bắt chính.

Gia cố hàng thủ bằng những mảnh ghép mới

Alonso đã thử cả hàng thủ 3 người lẫn 4 người trong giai đoạn chuẩn bị, nên Chelsea cần những trung vệ đủ linh hoạt để chuyển đổi giữa 2 cách bố trí. Maxence Lacroix được đưa về từ Crystal Palace với mức phí khoảng 52 triệu bảng và ký hợp đồng đến năm 2032. Trung vệ người Pháp đã có 2 mùa thi đấu tại Premier League, sở hữu tốc độ tốt, khả năng tranh chấp mạnh và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ngay lập tức.

Levi Colwill tiếp tục là một trong những phương án quan trọng ở phía trái hàng thủ. Anh chỉ thi đấu 356 phút mùa trước vì chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng nhưng đã trở lại cuối mùa và hiện khẳng định thể trạng đã sẵn sàng. Jorrel Hato cũng tạo ra sự cạnh tranh sau mùa đầu tiên có 22 lần ra sân tại Premier League. Wesley Fofana, Reece James và Josh Acheampong mang lại thêm lựa chọn, khiến việc xác định bộ 3 trung vệ chính thức còn phụ thuộc vào cách Alonso bố trí từng trận.

Hai cánh mang dấu ấn của Alonso

Marco Palestra là bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea trong mùa hè 2026. Cầu thủ 21 tuổi chuyển đến từ Atalanta sau mùa giải cho Cagliari mượn, nơi anh được trao danh hiệu Hậu vệ hay nhất Serie A. Palestra nổi bật với khả năng di chuyển liên tục, đi bóng và hỗ trợ tấn công, phù hợp với vai trò cầu thủ chạy cánh phải trong hàng thủ 3 người nhưng cũng có thể đá hậu vệ biên khi Alonso chuyển sang hàng thủ 4 người.

Bên trái, Marc Cucurella đã gia nhập Real Madrid, buộc Chelsea phải bổ sung nhân sự. Pep Chavarría chính thức cập bến Stamford Bridge ngày 12/8 từ Rayo Vallecano với mức phí khoảng 22 triệu euro, gồm 19 triệu euro cố định và 3 triệu euro phụ phí. Hậu vệ 28 tuổi đã có 4 mùa thi đấu tại La Liga và được Alonso trực tiếp lựa chọn để tăng cạnh tranh cho vị trí bên trái, nơi Hato cũng có thể đảm nhiệm khi cần.

Giữ trục giữa bằng Enzo và Caicedo

Nếu không có biến động chuyển nhượng, Enzo Fernandez và Moises Caicedo vẫn là cặp tiền vệ trung tâm có lợi thế lớn nhất. Caicedo thi đấu 4.604 phút mùa trước, đứng thứ 3 toàn đội về thời gian ra sân và có 50 lần xuất hiện trên mọi đấu trường. Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và bao quát khu vực giữa sân khiến anh gần như không thể thiếu trong những trận quan trọng.

Enzo chơi 4.835 phút, nhiều thứ 2 đội và ghi 15 bàn, có 7 kiến tạo. Tuy nhiên, tương lai của tiền vệ Argentina vẫn cần được theo dõi khi Manchester City đang quan tâm và Chelsea định giá anh khoảng 120 triệu bảng. Nếu Enzo ở lại, cặp Enzo–Caicedo vẫn là nền tảng hợp lý nhất để Alonso xây dựng tuyến giữa, trong khi Reece James có thể được kéo vào trung tâm ở một số thời điểm như mùa trước.

Đầu tư mạnh cho hàng công

Chelsea tạo ra thương vụ lớn nhất mùa hè khi chi 117 triệu bảng để đưa Morgan Rogers về từ Aston Villa, lập kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Rogers đã chứng minh năng lực tại Premier League với 40 lần góp công vào bàn thắng sau 85 trận cho Aston Villa và đá chính cho tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. Alonso có thể sử dụng anh lệch trái hoặc bó vào trong để phối hợp cùng Cole Palmer.

Palmer trải qua mùa 2025/26 không đạt chuẩn rất cao của chính mình nhưng vẫn ghi 10 bàn và có 1 kiến tạo sau 26 trận Premier League. Alonso đã xác định anh là một trong những cầu thủ chủ chốt ở khu vực tấn công, đồng thời có thể xây dựng vai trò tự do tương tự cách Florian Wirtz từng được sử dụng tại Bayer Leverkusen.

Ở vị trí trung phong, João Pedro bước vào mùa mới với lợi thế lớn. Tiền đạo Brazil ghi 20 bàn và có 6 kiến tạo sau 50 trận mùa trước, đồng thời được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea. Emmanuel Emegha, Liam Delap, Nicolas Jackson và Danny Welbeck tạo thêm chiều sâu, nhưng với hiệu suất đã chứng minh, João Pedro hiện là ứng viên sáng giá nhất cho suất đá cao nhất trên hàng công trong đội hình của Alonso.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Premier League vẫn dẫn đầu châu Âu về tổng quỹ lương, nhưng nếu chỉ xét nhóm cầu thủ nhận lương cao nhất, La Liga lại sở hữu mặt bằng nhỉnh hơn. Dữ liệu ước tính của Capology cho mùa 2026/27 đặt Kylian Mbappé, Vinicius Junior cùng hàng loạt ngôi sao Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid vào nhóm thu nhập cao nhất 5 giải hàng đầu châu Âu. Các con số dưới đây là lương cố định trước thuế, tính theo euro mỗi tuần, chưa bao gồm thưởng, bản quyền hình ảnh và hợp đồng thương mại.

Mbappé dẫn đầu La Liga

Kylian Mbappé hiện đứng đầu bảng lương La Liga với 600.962 euro/tuần, tương đương khoảng 31,25 triệu euro/năm. Vinicius Junior xếp thứ 2 với 480.769 euro/tuần, tương đương khoảng 25 triệu euro/năm.

Phía sau là Jude Bellingham, Lamine Yamal và Jan Oblak, cùng nhận khoảng 400.577 euro/tuần, tức gần 20,83 triệu euro/năm. Nico Williams ở mức 330.577 euro/tuần, khoảng 17,19 triệu euro/năm.

Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Raphinha, Marc-André ter Stegen, Ibrahima Konaté và Rodrygo đều được Capology ước tính ở mức 320.577 euro/tuần, tương đương khoảng 16,67 triệu euro/năm. Việc nhiều cầu thủ cùng mức lương khiến những vị trí cuối trong nhóm 10 người nhận cao nhất La Liga gần như ngang nhau.

Premier League có Haaland

Erling Haaland vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Mức 525.000 bảng/tuần của tiền đạo Man City tương đương khoảng 606.000 euro/tuần, tức hơn 31,5 triệu euro/năm theo tỷ giá quy đổi hiện tại.

Virgil van Dijk nhận khoảng 404.000 euro/tuần, trong khi Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jack Grealish và Bukayo Saka cùng ở mức xấp xỉ 346.000 euro/tuần.

Omar Marmoush nhận khoảng 340.000 euro/tuần, còn Alexander Isak, Phil Foden và Kai Havertz vào khoảng 323.000 euro/tuần. Nếu quy toàn bộ sang cùng đơn vị euro, nhóm 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League vẫn có Haaland đứng trên Mbappé, nhưng mức thu nhập giảm khá nhanh từ vị trí thứ 2.

Kane, Dembélé và Lautaro dẫn đầu 3 giải còn lại

Tại Bundesliga, Harry Kane nhận 480.769 euro/tuần, tương đương khoảng 25 triệu euro/năm. Jamal Musiala đứng sau với 439.038 euro/tuần, khoảng 22,83 triệu euro/năm, còn Joshua Kimmich ở mức 384.615 euro/tuần, tương đương 20 triệu euro/năm.

Ligue 1 có Ousmane Dembélé dẫn đầu với 349.615 euro/tuần, khoảng 18,18 triệu euro/năm. Khvicha Kvaratskhelia nhận 314.615 euro/tuần, còn Achraf Hakimi ở mức 262.308 euro/tuần.

Serie A thấp hơn đáng kể ở nhóm dẫn đầu. Lautaro Martínez nhận khoảng 320.577 euro/tuần, tương đương 16,67 triệu euro/năm. Nicolò Barella đứng sau với 231.538 euro/tuần, còn Kevin De Bruyne và Jonathan David vào khoảng 213.654 euro/tuần.

Nếu đặt toàn bộ về cùng đơn vị euro, Haaland vẫn là người nhận lương tuần cao nhất trong nhóm này, nhưng La Liga có mật độ cầu thủ hưởng trên 300.000 euro/tuần dày hơn. Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đang kéo phần đỉnh bảng lương của giải Tây Ban Nha lên rất cao, trong khi Premier League phân bổ quỹ lương rộng hơn trên toàn bộ đội hình.

Xem thêm
0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật