Chelsea vs Nottingham Forest (21:00 ngày 04/05, vòng 35 Ngoại hạng Anh)
Chelsea bước vào trận đấu này ở vị trí thứ 9, còn Nottingham Forest đứng thứ 16. Đội chủ sân Stamford Bridge đang chịu sức ép lớn sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League và đều không ghi được bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Forest lại có lợi thế về nhịp độ thi đấu khi bất bại 6 trận gần nhất, giành 12 điểm kể từ đầu tháng 3 đến nay.
Chelsea vẫn có điểm tựa gọi tên Joao Pedro, người đã góp dấu giày vào 19 bàn thắng tại Premier League mùa này. Bên phía Forest, Morgan Gibbs-White là cái tên đáng chú ý nhất khi liên tục tạo ảnh hưởng trong giai đoạn nước rút cuối mùa.
Điểm nóng của trận đấu nằm ở việc Chelsea có đủ sự tỉnh táo để phá vỡ hệ thống phòng ngự phản công của Forest hay không. Nếu đội bóng thành London tiếp tục nhập cuộc thiếu cường độ như thời gian gần đây, các vị khách hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co cùng hy vọng tạo ra bất ngờ.
Everton vs Manchester City (02:00 ngày 05/05, vòng 35 Ngoại hạng Anh)
Manchester City hiện đứng thứ 2, còn Everton xếp thứ 11 trước vòng đấu này. City bước vào trận với phong độ rất ổn định khi bất bại 11 vòng liên tiếp, thắng 8 và hòa 3, đồng thời là đội thủng lưới ít nhất giải trong quãng thời gian đó. Everton vừa thua West Ham 1-2 nên ít nhiều chịu ảnh hưởng về tâm lý, dù họ vẫn còn mục tiêu cạnh tranh những vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.
Về lực lượng, City chưa chắc có Rodri do chấn thương háng chưa hoàn toàn bình phục, trong khi Everton tiếp tục thiếu Jarrad Branthwaite; bù lại, Beto đã sẵn sàng trở lại. Tâm điểm vẫn là Erling Haaland, chân sút số một của giải đấu, bên cạnh khả năng cung cấp bóng từ Ryan Cherki và sự nổi lên gần đây của Nico O'Reilly.
Everton có lợi thế sân nhà cùng lối chơi giàu va chạm dưới thời David Moyes, nên đây không phải chuyến làm khách dễ dàng cho "The Citizens". Dù vậy, với áp lực phải bám đuổi Arsenal ở cuộc đua vô địch, City nhiều khả năng sẽ vẫn áp đặt thế trận theo cách quen thuộc. Điều đó sẽ tạo ra thử thách cực đại lên hàng thủ Everton.