Ronaldo vươn lên kỷ lục mới
Một thẻ sưu tầm độc bản của Cristiano Ronaldo vừa được bán với giá 1,35 triệu đô trong một thương vụ riêng do Fanatics Collect đứng ra dàn xếp. Mức giá này vượt xa kỷ lục công khai trước đó của thẻ Ronaldo, vốn thuộc về thẻ tân binh mùa 2002-2003 của bộ Panini Mega Craques, được chấm điểm hoàn hảo và bán đấu giá năm 2021 với 312.000 đô.
Thương vụ được công bố đúng thời điểm Ronaldo vừa lần đầu vô địch giải VĐQG Ả Rập Xê Út, càng khiến cái tên của anh phủ sóng cả trên sân cỏ lẫn thị trường sưu tầm.
Vị trí của Ronaldo trong bảng giá thẻ đắt nhất
Dù lập kỷ lục riêng, thẻ Ronaldo 1,35 triệu đô vẫn chỉ đứng thứ hai trong lịch sử các thương vụ thẻ bóng đá được biết đến. Vị trí số một thuộc về thẻ tân binh Lionel Messi mùa 2004 của bộ Panini Mega Cracks, cũng được chấm điểm hoàn hảo và có thêm phân hạng đặc biệt về độ “đẹp mắt”, được bán với giá 1,5 triệu đô trong một thương vụ riêng khác, cũng do Fanatics Collect môi giới năm ngoái.
Ngay phía sau Ronaldo là thẻ Pele năm 1958 của bộ Alifabolaget, chấm điểm rất cao, được bán với giá 1,33 triệu đô vào tháng 2 năm 2022. Ba thương vụ này đang là những mốc giá đáng chú ý nhất của thị trường thẻ bóng đá.
Vì sao thẻ Kaboom của Ronaldo được săn đón
Thẻ Ronaldo vừa lập kỷ lục thuộc dòng Panini Kaboom năm 2018, phiên bản màu xanh lá cây độc bản, chỉ in một tấm. Dòng Kaboom được ưa chuộng trong kỷ nguyên thẻ hiện đại nhờ phong cách minh họa lấy cảm hứng từ truyện tranh, nổi bật và dễ nhận diện.
Bộ Kaboom 2018 gồm 50 cầu thủ, chỉ xuất hiện trong các gói thẻ đa môn thể thao thuộc chương trình đổi thưởng của Panini. Phiên bản màu xanh lá cây độc bản được bổ sung cho bộ này, khiến nó trở thành mục tiêu của giới sưu tầm cao cấp.
Người chơi thẻ và cách nhìn về Kaboom
Tháng 2, một nhà sưu tầm dùng tên “Benjamin Be” trên Instagram chia sẻ với The Athletic rằng anh đã mua 25 trong tổng số 50 thẻ Kaboom xanh lá cây 2018, thông qua thương vụ mua thẻ của cựu tiền vệ dẫn bóng Josh Rosen với giá 26.400 đô. Anh cho rằng Kaboom là dòng thẻ được ưa chuộng nhất trong giai đoạn Panini phát hành, và nói mình sưu tầm vì yêu thích bộ thẻ hơn là vì mục đích đầu tư. Anh cũng khẳng định không phải là người mua thẻ Ronaldo trong thương vụ 1,35 triệu đô.
Danh tính người mua, người bán và tín hiệu thị trường
Fanatics Collect không công bố danh tính hai bên giao dịch. Tuy vậy, tài khoản Instagram “Cherubcards”, từng đăng tải việc sở hữu thẻ Ronaldo này từ tháng 3 năm 2024, xác nhận với The Athletic rằng họ là bên bán.
Thương vụ 1,35 triệu đô diễn ra trong bối cảnh thị trường thẻ bóng đá đang sôi động trước thềm World Cup mùa hè. Cuối tuần trước, một thẻ Messi phát hành năm 2015, có chữ ký và gắn kèm mảnh lót giày anh từng sử dụng trong trận đấu, cũng được bán với giá 549.000 đô qua nhà đấu giá Heritage Auctions.