Harry Kane bước vào World Cup trong vai trò đội trưởng tuyển Anh sau mùa giải trọn vẹn nhất sự nghiệp. Ở tuổi 32, anh vừa vô địch Đức lần thứ hai liên tiếp cùng Bayern Munich, lại ghi hat-trick trong trận chung kết Cúp Đức thắng Stuttgart 3-0. Trên bình diện cá nhân, Kane đã 66 bàn sau 56 trận cho Bayern, nhận Giày Vàng châu Âu và trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh với 78 bàn sau 112 trận.
Những con số ấy càng có ý nghĩa nếu đặt cạnh quãng thời gian dài trắng tay ở Tottenham. Nhiều năm liền, Kane ghi đều trên 24 bàn mỗi mùa, đỉnh cao 31 bàn ngay mùa bứt phá 2014-2015, nhưng danh hiệu vẫn lẩn tránh. Chỉ khi sang Bayern, anh mới gom được chức vô địch quốc nội và cúp quốc gia, rồi bây giờ là cơ hội vươn tới đỉnh cao World Cup.
Ở sân chơi lớn, Kane cũng đã tích lũy dấu ấn: Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn, 4 bàn tại Euro 2020, đồng Vua phá lưới Euro 2024 dù phong độ bị nghi ngờ. Anh hiện có 8 bàn sau 11 trận World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker cho tuyển Anh ở giải đấu này.
Song song với đó là cuộc đua Quả bóng Vàng. Kane đang được xem là ứng viên hàng đầu sau mùa giải bùng nổ ở Bayern. Đội bóng Đức dừng bước ở bán kết Champions League trước Paris Saint-Germain, nhưng theo cựu thủ môn Paul Robinson, điều này không đủ làm mờ đi mùa giải “khủng khiếp” của Kane. Ông tin rằng với danh hiệu tập thể đã có, cộng thêm khả năng tỏa sáng tại World Cup, Kane xứng đáng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất châu Âu năm nay.
Trong mắt Robinson, không nhiều cái tên có thể cạnh tranh với Kane ở thời điểm hiện tại, cả về số bàn thắng lẫn tầm ảnh hưởng. Cựu tiền đạo Chris Sutton cũng xếp Kane vào nhóm trung phong hay nhất thế kỷ, đặt anh cạnh Erling Haaland và cho rằng Kane toàn diện hơn, dứt điểm tốt hơn, chơi bóng tổng thể hay hơn. Nếu khép lại năm bằng một kỳ World Cup thành công, Kane sẽ hoàn tất hành trình từ “vua về nhì” ở Tottenham tới biểu tượng chiến thắng ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển.