Cảm xúc cá nhân lấn át sức hút áo trắng
Rodri từng ở rất gần viễn cảnh gia nhập Real Madrid trong mùa hè 2026. Sau World Cup, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đẩy mạnh sự quan tâm tới tiền vệ của Manchester City, đặc biệt khi anh vừa trải qua một giải đấu xuất sắc và được bầu là cầu thủ hay nhất World Cup. Tuy nhiên, cuộc đua sau đó đổi chiều và Rodri lựa chọn Barcelona, nơi anh đánh giá phù hợp hơn với cách chơi cũng như định hướng cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp.
Những dấu hỏi từ phía Real Madrid
Real Madrid đã theo dõi Rodri từ trước World Cup, nhưng trong nội bộ câu lạc bộ từng tồn tại những ý kiến khác nhau về thương vụ. Chủ tịch Florentino Pérez được cho là người dè dặt nhất vì tiền vệ 30 tuổi từng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và chỉ còn 1 năm hợp đồng với Manchester City. Trong khi đó, Giám đốc điều hành José Ángel Sánchez và Juni Calafat lại ủng hộ việc đưa Rodri về tăng cường tuyến giữa.
Màn trình diễn tại World Cup 2026 khiến vị thế của Rodri thay đổi đáng kể. Anh trở thành thủ lĩnh tuyến giữa Tây Ban Nha trên đường tới chức vô địch và giành danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Sau World Cup, Real Madrid tiếp tục tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ, nhưng quá trình này không phát triển thành cuộc đàm phán chính thức với Manchester City về mức phí chuyển nhượng.
Barcelona chen vào đúng thời điểm
Trong lúc Real Madrid chưa thể đưa thương vụ tới bước quyết định, Barcelona bắt đầu vào cuộc. Đội bóng xứ Catalunya tìm hiểu các điều kiện chuyển nhượng với Manchester City và nhanh chóng trở thành đối thủ trực tiếp của Real Madrid trong cuộc đua giành Rodri. Chấn thương của Frenkie de Jong cùng cơ hội sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới khiến Barcelona đẩy nhanh kế hoạch.
Cùng thời điểm đó, Real Madrid còn phải xử lý nhiều vấn đề khác trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng đẩy mạnh việc chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig, trong khi tương lai của Vinícius Júnior cũng cần được giải quyết. Real từng gửi đề nghị trị giá 85,4 triệu bảng cho Diomande và sau đó đạt thỏa thuận gia hạn với Vinícius.
Barcelona phù hợp hơn với Rodri
Yếu tố khiến cán cân nghiêng về Barcelona không chỉ nằm ở tiền bạc. Theo AS, Rodri đánh giá cao cách chơi của đội bóng xứ Catalunya và sự gần gũi về tư duy bóng đá với những gì anh từng trải nghiệm dưới thời Pep Guardiola. Tiền vệ này cũng có mối quan hệ tốt với nhiều cầu thủ Barcelona trong đội tuyển Tây Ban Nha.
Với Rodri, đó là môi trường quen thuộc hơn về cách vận hành trận đấu. Barcelona cần một tiền vệ có khả năng kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức các đợt lên bóng và giữ sự cân bằng phía sau, trong khi những phẩm chất ấy đã trở thành thế mạnh nổi bật nhất của Rodri trong nhiều năm qua.
Rodri đã chọn Barcelona, nhưng thương vụ chưa hoàn tất
Rodri cuối cùng quyết định ưu tiên Barcelona thay vì Real Madrid. Theo thông tin từ AS, phương án đang được các bên hướng tới là hợp đồng 4 mùa, với thu nhập khoảng 30 triệu euro trước thuế mỗi năm dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Real Madrid sau đó chấp nhận quyết định của cầu thủ và không tiếp tục đẩy mạnh thương vụ.
Khâu còn lại nằm ở cuộc thương lượng giữa Barcelona và Manchester City. Đề nghị đầu tiên của đội bóng Tây Ban Nha đã bị từ chối. Đến ngày 12/8, Barcelona chuẩn bị nâng giá lên khoảng 60 triệu euro cộng phụ phí để thuyết phục Man City nhả cầu thủ chỉ còn hợp đồng đến mùa hè 2027.
Rodri vì thế chưa chính thức cập bến Camp Nou, nhưng hướng đi của thương vụ đã thay đổi rất rõ. Real Madrid từng có lợi thế lớn sau World Cup, còn Barcelona là đội xuất hiện sau. Cuối cùng, sự phù hợp về cách chơi, những mối quan hệ quen thuộc trong đội tuyển Tây Ban Nha và lựa chọn của chính Rodri đã đưa đội bóng xứ Catalunya lên vị trí thuận lợi nhất trong cuộc đua.