Thành công tài chính của bóng đá Anh
Trong những năm gần đây, Premier League đã củng cố vị thế là giải đấu bóng đá giàu có nhất châu Âu. Theo báo cáo "European Club Finance and Investment Landscape" của UEFA, các câu lạc bộ thuộc giải đấu cao nhất nước Anh ghi nhận mức tăng doanh thu truyền hình gần tương đương tổng mức tăng của toàn bộ các CLB châu Âu cộng lại. Cụ thể, trong một thập kỷ, doanh thu truyền hình của Premier League tăng thêm 1,3 tỷ bảng, trong khi 53 giải vô địch quốc gia hàng đầu khác tại châu Âu chỉ tăng tổng cộng 1,4 tỷ bảng.
Khoảng cách ngày càng lớn với phần còn lại
Sự vượt trội về tài chính của Premier League không chỉ thể hiện ở doanh thu truyền hình mà còn ở tổng doanh thu. Trong giai đoạn 2021-2025, tổng doanh thu của các CLB Premier League tăng 3,5 tỷ euro, trong khi bốn giải đấu lớn còn lại (Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha) chỉ tăng 5,9 tỷ euro. Đáng chú ý, 649 CLB còn lại trên khắp châu Âu chỉ ghi nhận mức tăng trưởng cộng dồn 3,5 tỷ euro, cho thấy sự bất bình đẳng ngày càng rõ rệt.
Thành tích trên sân cỏ và tác động tài chính
Sự thống trị tài chính của Premier League còn được phản ánh qua thành tích thi đấu. Nước Anh có tới 5 trong tổng số 8 đội đã giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League mùa này, và Newcastle trở thành đội thứ 6 sau chiến thắng trước Qarabag. Điều này không chỉ nâng cao vị thế bóng đá Anh mà còn củng cố nguồn thu từ các giải đấu châu lục.
Triển vọng tăng trưởng bền vững
Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, nhận định: "Sau một thập kỷ đầy thử thách, bóng đá châu Âu đã vượt qua và phát triển mạnh mẽ. Doanh thu của các CLB tăng trưởng ổn định, dự kiến sẽ vượt mốc 30 tỷ euro vào năm 2025." Sự thành công của Premier League là minh chứng rõ ràng cho sức hút và tiềm lực tài chính của bóng đá Anh trên trường quốc tế.