Pep đi, cơ hội đua vô địch EPL với MU đã tới
Premier League nhiều năm qua bị đặt dưới cái bóng quá lớn của Pep Guardiola. Man City không chỉ mạnh, họ còn tạo ra cảm giác bóp nghẹt cuộc đua từ rất sớm. Đối thủ có thể thắng vài trận lớn, có thể bứt lên trong một quãng ngắn, nhưng khi mùa giải đến giai đoạn quyết định vào tháng 4 hay tháng 5, City thường vẫn là đội giữ sự ổn định tốt nhất.
Nếu Pep rời Etihad, đó không đơn thuần là chuyện thay huấn luyện viên. Đó là lúc trật tự quen thuộc của giải đấu bị lay chuyển, và trong khoảng trống ấy, Manchester United có quyền nghĩ đến những điều lớn lao hơn trong những năm tới.
Arsenal vẫn là đối trọng lớn, nhưng khó so với Man City thời đỉnh cao
Arsenal đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Họ vừa thắng Burnley để giữ lợi thế trước vòng áp chót, còn Man City buộc phải vượt qua Bournemouth vào đêm nay để níu giữ hy vọng.
Đó là bằng chứng cho thấy đội bóng của Mikel Arteta đã trưởng thành, lì lợm và biết vượt qua những trận ngột ngạt. Họ đã có tới 11 chiến thắng với tỉ số 1-0 ở Premier League mùa giải năm nay, con số cho thấy bản lĩnh và sự chắc tay ở giai đoạn căng nhất.
Nhưng Arsenal mạnh thì mạnh thật, nhưng họ không tạo ra cái cảm giác thống trị tuyệt đối hay khiến mọi đối thủ phải e sợ như Man City đã từng. City thời Pep khiến phần còn lại luôn phải sống trong tâm thế là kẻ rượt đuổi, và gần như có rất ít cơ hội để bắt kịp nếu nửa xanh thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. 6 chức vô địch trong 8 mùa giải gần nhất đã nói lên điều đó.
Thế nên có thể coi, "Pháo thủ" sẽ là UCV số 1 cho danh hiệu Premier League những năm tới sau khi Pep rời Man city. Dù vậy, thử thách cho họ là rất lớn với các đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là sự trỗi dậy đến từ Man Utd.
MU đã trở lại hàng ngũ tranh chấp danh hiệu thật sự
Điểm khác của MU bây giờ là họ không còn chỉ sống bằng danh tiếng. Họ đã leo lên vị trí thứ ba và cầm chắc vé dự Champions League mùa tới. Sau khi Michael Carrick lên nắm đội từ giữa tháng 1, bộ mặt của MU đã thay đổi rất rõ ràng.
Chính Carrick mở đầu bằng hai chiến thắng trước Man City và Arsenal, rồi kéo đội bóng này trở lại đường đua top đầu của giải đấu. Hạt nhân lớn nhất cho màn rực sáng của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay vẫn là Bruno Fernandes. Đội trưởng người Bồ Đào Nha vừa san bằng kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa Premier League, đồng thời trở thành đầu tàu quan trọng nhất của nửa đỏ ở chặng nước rút. Một đội có vị trí trong tốp 3, có ngôi sao dẫn dắt lối chơi và đang trên đà đi lên về nhiều mặt thì không thể bị xem là kẻ ngoài cuộc.
Nhưng hành trình phía trước vẫn còn nhiều gian nan
Dĩ nhiên, MU chưa thể được đẩy lên ngang hàng Man City thời đỉnh cao chỉ sau một mùa có dấu hiệu hồi sinh. Đua vô địch ở Ngoại Hạng Anh cần chiều sâu đội hình, cần sức bền điểm số, cần khả năng thắng đều những trận nhỏ mà không hụt chân. Nhưng nếu Pep rời đi, thách thức lớn nhất của phần còn lại cũng bớt nặng nề hơn. Arsenal vẫn sẽ là vật cản lớn nhất, song thầy trò Arteta chưa tạo được thế độc tôn. City thời hậu Pep chắc chắn cũng khó ngay lập tức trở lại với sức mạnh vốn có của mình.
Trong bối cảnh ấy, MU không còn đứng ngoài cuộc đua nữa. Họ đã ở thế có thể tranh chấp danh hiệu Premier League ngay trong mùa giải tới nếu có một kỳ chuyển nhượng hè tốt cộng thêm sự gắn kết đến từ lối chơi như những gì HLV Carrick đang xây dựng. Khi đó, ngày trở lại đỉnh cao bóng đá Anh sẽ thật sự trở lại với những manucians. Hãy cùng chờ xem!