Sự biến hóa của HLV Kim Sang-sik
Chiến thắng 3-0 trước Indonesia không chỉ đến từ sự sắc bén của các cầu thủ Việt Nam, mà còn là dấu ấn đậm nét trong cách dùng người của HLV Kim Sang-sik. Sau trận hòa Singapore 0-0, nhà cầm quân người Hàn Quốc thay đổi 4 vị trí trong đội hình xuất phát, mạnh dạn để Quang Hải, Hoàng Hên và Xuân Son ngồi dự bị.
Những điều chỉnh ấy giúp Việt Nam pressing hiệu quả hơn, thắng tranh chấp tốt hơn và đặc biệt nguy hiểm khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Indonesia giữ bóng nhiều, nhưng gần như luôn phải chơi theo kịch bản mà ông Kim đã chuẩn bị.
Bài học từ trận Singapore
Trước Singapore, Việt Nam kiểm soát bóng 54%, thực hiện 424 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 84% và tung ra 24 cú sút. Tuy nhiên, chỉ 3 lần bóng đi trúng đích, tương đương tỷ lệ 12,5%, và không có bàn thắng nào được ghi.
Hai Long đến phút 72 mới vào sân, còn Thành Long chỉ xuất hiện ở phút 90+2. Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng triển khai khá chậm, thiếu sức mạnh ở trung tuyến và chưa tạo được đủ khoảng trống trước hàng phòng ngự lùi sâu của Singapore. Hai lần bóng dội xà càng làm rõ sự lấn lướt nhưng kém hiệu quả của đội chủ nhà.
Thay đổi tạo hiệu quả tức thì
Gặp Indonesia, HLV Kim không chờ thế trận bế tắc mới điều chỉnh. Thành Long và Hai Long được đá chính, giúp Việt Nam tăng tốc độ áp sát và khả năng đưa bóng nhanh lên phía trước. Ngay phút 6, Hai Long thoát xuống bên trái rồi trả bóng để Hoàng Đức kiến tạo cho Văn Vĩ mở tỷ số.
Đến phút 15, Thành Long tung đường chuyền từ phần sân nhà, đặt Hai Long vào khoảng trống để nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ trong 15 phút đầu, 2 cầu thủ được trao cơ hội đá chính đã góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng.
Giải phóng Hoàng Đức
Sự xuất hiện của Thành Long còn giúp Hoàng Đức giảm bớt nhiệm vụ tranh chấp và được chơi gần hàng thủ Indonesia hơn. Tiền vệ này kiến tạo 2 trong 3 bàn, trực tiếp tham gia vào 66,7% số bàn thắng của Việt Nam.
Nếu trước Singapore, đội tuyển cần 424 đường chuyền nhưng vẫn không thể ghi bàn, thì tại Pakansari, Hoàng Đức chỉ cần 2 đường chuyền đúng thời điểm để phá vỡ hàng phòng ngự chủ nhà. Đây là khác biệt lớn nhất trong cách tổ chức tuyến giữa của HLV Kim.
Xuân Son là đòn kết liễu
HLV Kim tiếp tục thể hiện sự cao tay khi giữ Xuân Son trên ghế dự bị. Tiền đạo này được tung vào phút 63, thời điểm Indonesia buộc phải dâng cao và bắt đầu để lộ khoảng trống. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội ở phút 70, Xuân Son ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 chỉ 1 phút sau đó.
Việt Nam khép lại trận đấu với 42% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng có 10 cú sút, 6 lần trúng đích và đạt hiệu suất chuyển hóa 30%. Ngược lại, Indonesia giữ bóng 58% nhưng chỉ có 6 cú sút, 3 lần trúng đích và không ghi bàn. Tỷ lệ sút trúng đích của Việt Nam tăng từ 12,5% trước Singapore lên 60% trước Indonesia, cao gấp 4,8 lần. Những con số ấy khẳng định ông Kim không cần đội tuyển cầm bóng nhiều hơn, mà cần các học trò xuất hiện đúng vị trí, đưa ra đúng quyết định và kết liễu đối thủ đúng thời điểm.