Những trường hợp nổi bật nhất
Trong bóng đá, quyền quyết định nhân sự thuộc về HLV, nhưng không phải ngôi sao nào cũng chấp nhận im lặng khi bất đồng xuất hiện. Cristiano Ronaldo từng từ chối vào sân, Kepa Arrizabalaga không chịu rời sân dù bảng thay người đã giơ lên, còn Roy Keane mất luôn World Cup sau cuộc đấu khẩu với Mick McCarthy.
Mỗi vụ việc diễn ra theo một cách khác nhau, nhưng đều để lại hậu quả lớn cho cầu thủ, HLV và cả phòng thay đồ.
Ronaldo từ chối vào sân, Kepa không chịu rời sân
Tháng 10/2022, Ronaldo ngồi dự bị khi Man United thắng Tottenham 2-0 tại Old Trafford. Erik ten Hag sau đó xác nhận tiền đạo Bồ Đào Nha đã từ chối vào sân rồi đi vào đường hầm trước tiếng còi mãn cuộc. Ronaldo bị gạch tên khỏi trận gặp Chelsea và phải tập tách đội một. Chỉ hơn 1 tháng sau, Man United chấm dứt hợp đồng với anh theo thỏa thuận chung. Ronaldo rời Old Trafford với tổng cộng 145 bàn sau 346 trận qua 2 giai đoạn khoác áo CLB.
Kepa tạo ra cảnh tượng còn khó tin hơn ở chung kết League Cup 2019. Chelsea hòa Man City 0-0 sau 120 phút, Sarri muốn đưa Willy Caballero vào thay Kepa trước loạt luân lưu nhưng thủ môn Tây Ban Nha nhất quyết ở lại. Chelsea sau đó thua 3-4 trên chấm 11 m. Dù Sarri và Kepa cùng giải thích đây là hiểu nhầm về tình trạng thể lực, Chelsea vẫn phạt thủ môn này 1 tuần lương và để anh dự bị trước Tottenham ở trận kế tiếp.
Tevez trở lại từ cuộc xung đột tưởng như không thể cứu vãn
Carlos Tevez từng khiến quan hệ với Roberto Mancini đổ vỡ ở trận Man City thua Bayern Munich 0-2 ngày 27/9/2011. Mancini tin rằng tiền đạo Argentina không chấp hành yêu cầu khởi động để chuẩn bị vào sân, trong khi Tevez sau này kể anh chỉ từ chối tiếp tục khởi động sau khoảng 35 phút làm nóng. Man City kết luận Tevez vi phạm 5 nghĩa vụ trong hợp đồng và ban đầu phạt 4 tuần lương. Anh trở về Argentina, vắng mặt 3 tháng rồi quay lại xin lỗi.
Ngày 21/3/2012, Tevez tái xuất Premier League và kiến tạo để Samir Nasri ghi bàn quyết định giúp City thắng Chelsea 2-1. Anh tiếp tục góp mặt trong giai đoạn cuối mùa khi Man City vô địch nước Anh lần đầu sau 44 năm.
Keane và Anelka trả giá bằng World Cup
Roy Keane bước vào World Cup 2002 với tư cách thủ quân Ireland nhưng bất mãn với điều kiện chuẩn bị tại Saipan. Sau khi Mick McCarthy yêu cầu anh giải thích trước toàn đội, cuộc tranh cãi bùng nổ và Keane rời tuyển ngay trước giải. Ireland vẫn vượt qua vòng bảng, hòa Tây Ban Nha 1-1 ở vòng 1/8 rồi thua 2-3 trong loạt luân lưu. Đầu năm 2026, thủ môn Dean Kiely, thành viên đội tuyển năm ấy, cũng đính chính rằng Ireland vẫn có bóng tập và cơ sở vật chất không tệ đến mức một số câu chuyện sau này mô tả.
World Cup 2010 còn chứng kiến vụ Nicolas Anelka đối đầu Raymond Domenech sau hiệp một trận Pháp thua Mexico 0-2. Anelka bị loại khỏi đội tuyển, còn các đồng đội tẩy chay một buổi tập để phản đối quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp. Sau giải, tiền đạo này nhận án treo giò 18 trận ở đội tuyển.
Sancho, Balotelli và Zlatan: Ba kiểu đối đầu khác nhau
Jadon Sancho công khai phản bác Ten Hag sau trận Man United thua Arsenal 1-3 tháng 9/2023. Khi HLV cho rằng anh không đạt yêu cầu trên sân tập, Sancho viết trên mạng xã hội rằng mình đã bị biến thành “vật tế thần”. Man United sau đó yêu cầu anh tập riêng vì vấn đề kỷ luật.
Mario Balotelli lại đối đầu trực tiếp trên sân tập năm 2013: Mancini yêu cầu anh rời sân sau một pha vào bóng mạnh với đồng đội, Balotelli không chịu đi nên HLV phải kéo anh ra ngoài.
Còn Zlatan Ibrahimovic kể rằng anh từng nổi nóng, công kích Pep Guardiola trong phòng thay đồ sau khi Barcelona bị Inter loại ở bán kết Champions League 2010. Không lâu sau, Zlatan rời Barcelona sang Milan, khép lại một mùa giải đầy căng thẳng với Pep Guardiola.