FIFA ASEAN Cup 2026: Không còn chỗ cho sai lầm với Indonesia

Lễ tang cha Messi: Không gian kín đáo, hình ảnh riêng tư vẫn bị lan truyền

Vinicius Jr ép Real Madrid phá lệ với khoản thưởng gia hạn chưa từng có?

Đoàn Linh

Ngôi sao World Cup 2026: Harry Kane và sứ mệnh vô địch cùng ĐT Anh?

Harry Kane bước vào World Cup 2026 không chỉ với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh, mà còn là người mang trên vai giấc mơ kéo dài từ năm 1966. Sau nhiều thế hệ tài năng lỡ hẹn, Tam Sư lại có một đội hình đủ mạnh để nghĩ về đỉnh cao thế giới.

Và ở trung tâm hành trình ấy vẫn là Kane: đội trưởng, trung phong, thủ lĩnh phòng thay đồ và là điểm tựa lớn nhất ở giải đấu sắp tới.

Kane vẫn là trái tim của Tam Sư

Dưới thời Thomas Tuchel, tuyển Anh có nhiều ngôi sao tấn công hơn bao giờ hết, từ Jude Bellingham, Bukayo Saka đến Marcus Rashford, Eberechi Eze hay Ollie Watkins. Nhưng Kane vẫn giữ vị trí đặc biệt nhất. Anh không chỉ đá cao nhất trên hàng công, mà còn là người kết nối lối chơi, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí và mở khoảng trống cho các vệ tinh băng lên. Với một đội tuyển nhiều cầu thủ tốc độ và giàu sức trẻ, kinh nghiệm của Kane giúp tuyển Anh có điểm neo cần thiết trong những trận đấu căng.

Phong độ ghi bàn chưa hề nguội lạnh

Mùa giải 2025/26 tại Bayern Munich là lời nhắc rằng Kane vẫn ở nhóm trung phong hay nhất thế giới. Anh giành Chiếc giày vàng châu Âu, ghi 36 bàn tại Bundesliga và 61 pha lập công nếu tính trên mọi đấu trường.

Kane vẫn cho thấy khả năng dứt điểm sắc bén, chọn vị trí khôn ngoan và đặc biệt lạnh lùng trong vòng cấm. Với tuyển Anh, một chân sút như vậy là vũ khí quý giá ở World Cup, nơi chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể quyết định cả chiến dịch.

Người mở đường tới World Cup 2026

Ở vòng loại, Kane tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu. Cú đúp vào lưới Latvia giúp tuyển Anh sớm giành vé đến World Cup 2026, đồng thời nối dài kỷ lục ghi bàn trong màu áo đội tuyển.

Với 78 bàn sau 112 lần khoác áo, Kane không còn phải chạy theo sự thừa nhận cá nhân. Anh đã là biểu tượng của tuyển Anh hiện đại. Vấn đề còn lại là danh hiệu lớn, thứ từng ở rất gần tại EURO nhưng vẫn chưa chịu ở lại với thế hệ này.

Tuchel có đủ quân bài để phục vụ Kane

Khác với nhiều giải đấu trước, Kane không còn phải gánh hàng công một mình. Tuchel có thể dùng Saka để kéo giãn cánh phải, Bellingham để xâm nhập sau lưng hàng tiền vệ đối phương, Rashford tạo chiều sâu bằng tốc độ, còn Watkins và Toney sẵn sàng chia lửa khi cần.

Sự đa dạng ấy giúp Kane được đặt vào môi trường tốt hơn: ít phải tự xoay xở hơn, nhiều sự hỗ trợ hơn và có thêm khoảng trống để dứt điểm.

Cơ hội cuối cho một giấc mơ lớn

World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup đẹp nhất, cũng có thể là cơ hội rõ ràng nhất của Kane trong màu áo tuyển Anh để đoạt chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đã có những bàn thắng để đời, sở hữu những kỷ lục, tầm ảnh hưởng và sự kính trọng. Thứ còn thiếu là danh hiệu để biến cả sự nghiệp quốc tế thành một chương thật sự trọn vẹn.

Nếu tuyển Anh thật sự muốn lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới, hành trình ấy nhiều khả năng vẫn phải bắt đầu từ đẳng cấp, cái đầu và bản lĩnh của Harry Kane. Hãy cùng tin là như vậy!

0
358 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

RB Leipzig mới thành lập năm 2009 và chỉ chơi tại Bundesliga từ 2016, nhưng đã trở thành một trong những CLB kiếm tiền mạnh nhất châu Âu từ bán cầu thủ. Riêng 14 thương vụ lớn được thống kê từ Naby Keita đến Yan Diomande mang về khoảng 819,85 triệu euro, với phần lớn cầu thủ được Leipzig chiêu mộ khi còn trẻ rồi bán lại ở mức giá cao hơn nhiều.

Tuyển cầu thủ trẻ rồi nâng giá trị

Kể từ khi lên Bundesliga năm 2016, Leipzig luôn ưu tiên những cầu thủ còn nhiều khả năng phát triển. CLB đầu tư mạnh vào tuyển trạch, nhắm tới các tài năng trẻ trước khi họ bước vào nhóm ngôi sao hàng đầu, sau đó trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở Bundesliga và cúp châu Âu.

Cách làm này giúp Leipzig liên tục tạo ra những thương vụ có lợi. CLB không nhất thiết phải tự đào tạo cầu thủ từ nhỏ. Phần lớn những cái tên đắt giá nhất đều được mua về từ nơi khác, phát triển thêm tại Leipzig rồi mới chuyển tới những đội bóng lớn hơn.

Diomande lập kỷ lục mới

Yan Diomande là thương vụ mới nhất và cũng lớn nhất. Leipzig chi khoảng 20 triệu euro để đưa cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà về từ Leganes hè 2025. Chỉ sau một mùa, anh ghi 13 bàn và có 10 kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường, đồng thời gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Real Madrid sau đó trả 125 triệu euro phí cố định để sở hữu Diomande. Chỉ riêng thương vụ này, Leipzig đã thu về số tiền cao gấp hơn 6 lần mức đầu tư ban đầu, chưa tính các khoản thưởng đi kèm.

Trước Diomande, Josko Gvardiol giữ kỷ lục bán cầu thủ của Leipzig khi sang Manchester City với giá 90 triệu euro. Benjamin Sesko đến Manchester United với 76,5 triệu euro, Dominik Szoboszlai sang Liverpool với 70 triệu euro, Xavi Simons tới Tottenham với 65 triệu euro và Dani Olmo trở lại Barcelona với 61 triệu euro.

Hàng loạt trụ cột ra đi với giá cao

Christopher Nkunku và Naby Keita cùng mang về 60 triệu euro. Timo Werner chuyển tới Chelsea với giá 53 triệu euro, Loïs Openda sang Juventus với tổng mức phí 42,75 triệu euro, còn Dayot Upamecano gia nhập Bayern Munich với 42,5 triệu euro.

Ibrahima Konate cũng giúp Leipzig thu 40 triệu euro khi sang Liverpool. Ở nhóm thấp hơn, Matheus Cunha được bán cho Hertha Berlin với giá 18 triệu euro, trong khi Ademola Lookman tới Atalanta với mức phí khoảng 16,1 triệu euro.

14 thương vụ này mang về tổng cộng khoảng 819,85 triệu euro. Con số đó chưa tính nhiều vụ bán cầu thủ khác của Leipzig trong cùng giai đoạn.

Diomande là phiên bản rõ nhất của cách Leipzig làm chuyển nhượng

Điểm mạnh của Leipzig nằm ở khả năng phát hiện cầu thủ trước khi giá trị của họ tăng mạnh. Gvardiol, Szoboszlai, Nkunku, Sesko, Olmo hay Diomande đều gia nhập CLB ở độ tuổi còn trẻ và được trao cơ hội thi đấu ở môi trường có tính cạnh tranh cao.

Mô hình này cũng cho phép Leipzig liên tục tái đầu tư. Khi một cầu thủ đạt tới mức giá đủ lớn, CLB sẵn sàng bán rồi dùng một phần doanh thu để tìm người thay thế trẻ hơn.

Diomande là thương vụ thể hiện rõ nhất cách làm đó. Từ khoản đầu tư khoảng 20 triệu euro vào mùa hè 2025, Leipzig thu về 125 triệu euro phí cố định chỉ sau một năm. Sau chưa đầy 10 mùa tại Bundesliga, đội bóng Đức đã xây dựng được một chuỗi mua trẻ, phát triển và bán lại với những khoản phí thuộc nhóm cao nhất thị trường châu Âu.

Xem thêm
0
233 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League bằng trận tiếp Coventry City lúc 2h00 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam. Sau mùa giải đăng quang với 85 điểm, thầy trò Mikel Arteta vẫn được Michael Owen đánh giá cao, nhưng cựu tiền đạo tuyển Anh tin rằng cuộc đua mùa 2026/27 sẽ khó khăn hơn khi Manchester City và Manchester United đều có khả năng gây sức ép lớn lên nhà vô địch.

Owen vẫn đặt Man City trong nhóm cạnh tranh trực tiếp

Dù Pep Guardiola đã rời Etihad, Owen không cho rằng sức cạnh tranh của Manchester City sẽ giảm mạnh. Ông đánh giá đội á quân mùa trước vẫn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng và đủ khả năng tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Man City kết thúc Premier League 2025/26 với 78 điểm, kém Arsenal 7 điểm, đồng thời giành FA Cup và Carabao Cup. Enzo Maresca hiện tiếp quản đội bóng và sẽ bước vào mùa giải đầu tiên trên ghế HLV trưởng tại Etihad.

MU là “ngựa ô” trong mắt Owen

Manchester United mới là đội được Owen nhắc tới nhiều nhất ngoài Man City. Michael Carrick tiếp quản đội bóng giữa mùa trước và đưa MU cán đích thứ 3, giành vé dự Champions League.

Owen đánh giá phong độ của MU kể từ khi Carrick xuất hiện đã đạt mức của một đội có thể cạnh tranh chức vô địch. Ông gọi MU là một “ngựa ô”, đồng thời cho rằng đội bóng còn nhiều dư địa tiến bộ sau bước nhảy lớn ở nửa sau mùa 2025/26.

Owen chưa tin Liverpool

Liverpool cũng thay HLV khi Andoni Iraola tiếp quản đội bóng, nhưng Owen thận trọng hơn với khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội chủ sân Anfield. Theo ông, Liverpool cần mọi thứ vận hành gần như hoàn hảo nếu muốn chen vào cuộc đua và lực lượng hiện tại vẫn chưa đủ khiến ông tin tưởng như Arsenal, Man City hay MU.

Đây cũng là điểm khác biệt trong đánh giá của Owen trước mùa giải mới. Arsenal vẫn sở hữu bộ khung đã vô địch, Man City chưa mất sức cạnh tranh dù thay HLV, còn MU có đà tiến bộ rõ rệt dưới thời Carrick. Trong khi đó, Liverpool vẫn cần thêm thời gian để Iraola hoàn thiện đội hình và cách chơi.

Arsenal vẫn dẫn đầu nhưng áp lực tăng lên

Arsenal vô địch mùa trước với 85 điểm, hơn Man City 7 điểm. Owen vẫn xem đội bóng của Arteta là ứng viên sáng giá nhất, nhưng ông không kỳ vọng họ sẽ có một mùa giải dễ dàng khi 2 đội bóng thành Manchester đều có cơ sở để tiến gần hơn.

Trận gặp Coventry tại Emirates vì thế mở đầu cho một mùa giải mà Arsenal phải bảo vệ vị thế trước sức ép lớn hơn. Trong cách nhìn của Owen, Man City vẫn là đối thủ quen thuộc, còn MU dưới thời Carrick có thể trở thành biến số đáng chú ý nhất của cuộc đua Premier League 2026/27.

Xem thêm
0
513 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Florian Wirtz bước vào mùa 2026/27 với yêu cầu cao hơn hẳn năm đầu tại Liverpool. Tiền vệ người Đức khép lại mùa ra mắt với 7 bàn và 10 kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường, trong khi đội bóng chỉ đứng thứ 5 Premier League. Sau 1 năm làm quen với bóng đá Anh, Wirtz tin mình đã sẵn sàng hơn để tạo ảnh hưởng trong hệ thống mới của Andoni Iraola.

116 triệu bảng và mùa đầu chưa tương xứng

Liverpool đưa Wirtz về từ Bayer Leverkusen vào hè 2025 với 100 triệu bảng trả trước và 16 triệu bảng phụ phí. Đây là thương vụ đắt nhất lịch sử CLB vào thời điểm đó, trước khi Liverpool tiếp tục phá kỷ lục với Alexander Isak, người cập bến Anfield từ Newcastle với giá 125 triệu bảng.

Wirtz có 33 lần ra sân tại Premier League 2025/26, trong đó 27 trận đá chính, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, anh kết thúc mùa giải với 7 bàn và 10 kiến tạo sau 49 trận. Những con số này thấp hơn kỳ vọng dành cho một cầu thủ được Liverpool đầu tư tới 116 triệu bảng và từng tạo ra 31 lần góp công vào bàn thắng trong mùa cuối tại Bayer Leverkusen.

Liverpool cũng sa sút mạnh

Wirtz gặp khó trong mùa giải mà Liverpool không duy trì được vị thế của nhà đương kim vô địch. Đội chủ sân Anfield chỉ thắng 17 trong 38 trận Premier League, hòa 9, thua 12 và kết thúc ở vị trí thứ 5 với 60 điểm. Arsenal đăng quang với 85 điểm, hơn Liverpool tới 25 điểm.

Vị trí thứ 5 vẫn giúp Liverpool giành vé dự Champions League, nhưng Arne Slot không còn tại vị sau mùa giải thất vọng. Andoni Iraola tiếp quản đội bóng và đang xây dựng cách chơi mới, trong đó Wirtz được định hướng hoạt động phía sau Isak ở vị trí số 10.

Trở lại vị trí sở trường

Wirtz thừa nhận năm đầu tại Anh giúp anh hiểu rõ hơn tốc độ thi đấu, cách các trận Premier League diễn ra và đặc điểm của từng đối thủ. Tiền vệ 23 tuổi cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa thứ 2 và muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Vai trò dưới thời Iraola cũng phù hợp hơn với sở trường của Wirtz. Anh có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công nhưng xem số 10 là nơi mình phát huy tốt nhất. Trong các trận giao hữu gần đây, Iraola bố trí Wirtz chơi gần Isak hơn để tăng khả năng phối hợp giữa 2 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool.

Liverpool sẽ bắt đầu Premier League 2026/27 bằng chuyến làm khách trước Newcastle lúc 22h30 ngày 23/8 theo giờ Việt Nam. Sau 1 mùa ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo tại giải đấu, Wirtz bước vào năm thứ 2 với vị trí rõ ràng hơn trong hệ thống và nhiệm vụ trực tiếp hơn: tạo cơ hội, ghi bàn và giúp Liverpool trở lại nhóm cạnh tranh chức vô địch.

Xem thêm
0
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Paul Pogba từng trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới và là trụ cột của tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. 10 năm sau thương vụ kỷ lục đưa anh trở lại Manchester United, tiền vệ 33 tuổi đang tiến gần tới việc chia tay AS Monaco sau một mùa giải chỉ chơi 115 phút.

Tỏa sáng ở Juventus, lập kỷ lục tại Man United

Pogba khẳng định tên tuổi trong màu áo Juventus. Qua 2 giai đoạn khoác áo đội bóng thành Turin, anh có 190 trận, ghi 34 bàn và thực hiện 39 kiến tạo. Riêng giai đoạn 2012-2016, tiền vệ người Pháp giành 4 chức vô địch Serie A liên tiếp, 2 Cúp Quốc gia Italy và 2 Siêu cúp Italy, đồng thời góp mặt trong trận chung kết Champions League 2015.

Mùa hè 2016, Man United chi 105 triệu euro đưa Pogba trở lại Old Trafford, biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó. Anh chơi 233 trận cho “Quỷ đỏ”, ghi 39 bàn và có 51 kiến tạo, cùng đội bóng giành Europa League và Cúp Liên đoàn mùa 2016/17.

Chấn thương nối tiếp án cấm thi đấu

Pogba trở lại Juventus theo dạng tự do năm 2022 nhưng gần như không thể duy trì thể trạng ổn định. Chấn thương đầu gối, cơ khép và nhiều vấn đề thể lực khiến số lần ra sân của anh giảm mạnh.

Tháng 9/2023, Pogba bị đình chỉ sau khi mẫu thử lấy sau trận gặp Udinese cho kết quả dương tính với DHEA. Án cấm ban đầu kéo dài 4 năm, sau đó được Tòa Trọng tài Thể thao giảm xuống 18 tháng. Pogba đủ điều kiện trở lại thi đấu từ tháng 3/2025, nhưng Juventus đã chấm dứt hợp đồng với anh trước đó.

115 phút tại Monaco

Monaco trao cho Pogba cơ hội trở lại bóng đá đỉnh cao bằng bản hợp đồng 2 năm vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, mùa 2025/26 của anh tiếp tục bị chia cắt bởi chấn thương. Tiền vệ người Pháp chỉ có 6 lần ra sân với tổng cộng 115 phút.

Bước sang giai đoạn chuẩn bị cho mùa 2026/27, tương lai của Pogba tại sân Louis II ngày càng khó khăn. Giám đốc điều hành Thiago Scuro từng để ngỏ khả năng chia tay anh từ tháng 7. Ngày 11/8, Pogba tiếp tục gặp vấn đề ở đùi trái trong buổi tập của Monaco tại Anh.

Monaco hiện đang thương lượng với Pogba để kết thúc sớm hợp đồng vốn còn thời hạn đến ngày 30/6/2027. Nếu hai bên đạt thỏa thuận, nhà vô địch World Cup 2018 sẽ trở thành cầu thủ tự do sau một năm chỉ có 6 lần khoác áo đội bóng Công quốc.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Martínez là mảnh ghép cuối cùng

Lisandro Martínez vừa hội quân tại trại tập huấn ở Ireland sau kỳ nghỉ kéo dài vì World Cup, nơi anh góp mặt trong trận chung kết cùng đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha tại East Rutherford ngày 19 tháng 7. Sự trở lại của anh giúp Michael Carrick gần như có đủ lực lượng cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Những gương mặt chủ chốt tái xuất

Trước đó, Marcus Rashford và Kobbie Mainoo nằm trong nhóm chín cầu thủ trở lại vào Chủ nhật. Sự xuất hiện của Rashford diễn ra trong bối cảnh tương lai của anh vẫn là chủ đề được bàn tán, nhưng về mặt chuyên môn, đây vẫn là một trong những trụ cột tấn công quan trọng của đội.

Hoàn thiện đội hình cho chặng nước rút

Với dàn cầu thủ lần lượt trở lại sau World Cup, Carrick có điều kiện lắp ghép đội hình gần với phiên bản thi đấu chính thức. Điều này đặc biệt quan trọng khi chỉ còn hai trận giao hữu trước khi bước vào Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật