Việt Nam trở về Mỹ Đình với lợi thế 2-0 sau chiến thắng ở trận chung kết lượt đi tại Rajamangala. Kết quả này khiến Thái Lan buộc phải chơi tấn công ở lượt về ngày 26/8, đẩy đội hình lên cao để tìm bàn thắng và chấp nhận để lộ thêm khoảng trống phía sau. Đây lại là thế trận khá thuận lợi với Việt Nam, đội đang chơi rất hiệu quả khi đối thủ buộc phải mạo hiểm.
Thái Lan càng vội, Việt Nam càng dễ chơi
Ở trận lượt đi, Thái Lan cầm bóng tới 64%, tung ra 16 cú dứt điểm và có 21 lần chạm bóng trong vòng cấm Việt Nam. Dù vậy, xG của họ chỉ ở mức 0,74, thấp hơn con số 0,82 của Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ kiểm soát bóng 36%, nhưng lại tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn mỗi khi có khoảng trống để đưa bóng nhanh lên phía trước.
Tại Mỹ Đình, thế trận ấy còn có thể rõ hơn. Đang bị dẫn 0-2 sau lượt đi, Thái Lan không thể kiên nhẫn chuyền bóng quá lâu bên phần sân nhà. Họ sẽ phải đẩy hậu vệ biên lên cao, đưa tuyến giữa áp sát vòng cấm Việt Nam để tăng sức ép. Khi đội hình dâng lên nhiều hơn, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ cũng dễ xuất hiện, mở ra cơ hội để Việt Nam khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.
7 phút ở Rajamangala là lời cảnh báo
Hai bàn thắng của Việt Nam ở lượt đi chỉ cách nhau 7 phút. Hai Long mở tỷ số ở phút 62, trước khi Quang Hải nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 69 bằng cú vô-lê sau đường chuyền của Hoàng Hên. Cả Hai Long và Quang Hải đều được tung vào sân trong hiệp 2, đúng lúc Thái Lan bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống hơn.
Điều đáng nói là Việt Nam không cần ép sân liên tục vẫn có thể tạo ra khác biệt. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đủ khả năng lùi đội hình, giữ cự ly phòng ngự rồi chờ đối thủ mất cân bằng để đưa bóng nhanh lên phía trước. Với những cầu thủ có tốc độ và xử lý tốt như Đình Bắc, Hai Long hay Quang Hải, khoảng trống mà Thái Lan để lại có thể trở thành cơ hội rất rõ ràng.
Mỹ Đình từng chứng kiến kịch bản tương tự
Malaysia từng rơi vào hoàn cảnh gần giống Thái Lan khi bước vào bán kết lượt về tại Mỹ Đình với bất lợi 0-2. Việt Nam khi đó không cần đẩy cao đội hình hay vội vàng tìm bàn thắng. Đội chủ nhà kiên nhẫn chờ đối thủ phải mạo hiểm hơn, trước khi Xuân Son vào sân và ghi 2 bàn ở phút 62 và 89, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận.
Thái Lan cũng từng gặp khó khi chịu áp lực phải kiểm soát một trận đấu căng thẳng. Ở bán kết lượt về, họ thua Singapore 1-2 ngay tại Bangkok và chỉ đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Sau 4 trận vòng bảng giữ sạch lưới, hàng thủ Thái Lan đã để thủng lưới 5 bàn trong 3 trận knock-out gần nhất.
Bởi vậy, Việt Nam không cần biến trận lượt về thành màn đôi công. Càng giữ được thế trận chắc chắn và kéo dài tỷ số hiện tại, Thái Lan càng phải đẩy đội hình lên cao để tìm bàn. Khi khoảng trống phía sau đội khách xuất hiện nhiều hơn, đó sẽ là cơ hội để thầy trò Kim Sang-sik tung ra những pha phản công quyết định.