Với sơ đồ 3-4-3, MU đã áp đảo Brighton ra sao?
Sau chiến thắng 4-2 trước Brighton & Hove Albion tại Old Trafford, Manchester United đã nối dài chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League – dấu hiệu rõ ràng cho thấy đội bóng dưới thời HLV Rúben Amorim đang hồi sinh mạnh mẽ. Trong trận đấu này, MU mở tỷ số ở phút 24 nhờ pha lập công của Matheus Cunha, đến phút 34 Casemiro nhân đôi cách biệt với cú sút bị đổi hướng thành bàn, và Bryan Mbeumo hoàn tất chiến thắng bằng cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Theo thống kê, Quỷ đỏ kiểm soát bóng 43%, tung ra 13 cú sút (9 trúng đích), trong khi Brighton cầm bóng 57% với 17 cú dứt điểm (5 trúng đích). Dù không chiếm ưu thế về kiểm soát, MU lại tỏ ra sắc bén và hiệu quả hơn hẳn trong khâu dứt điểm. Đó là điểm khác biệt lớn nhất cho thấy sự thay đổi rõ nét trong lối chơi mà Amorim đang áp dụng cho đội bóng.
Nguyên nhân thật sự giúp 3-4-3 hồi sinh dưới bàn tay của Ruben Amorim?
Điều đáng nói là trong 3 chiến thắng gần nhất, tất cả đều với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, MU không chỉ chơi tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự chắc chắn hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó. Trước đây, dư luận và báo chí từng chỉ trích Amorim là “bảo thủ”, “cứng nhắc” khi kiên định với 3-4-3, cho rằng lối chơi này thiếu cân bằng và dễ bị khai thác.
Tuy nhiên, khi các trụ cột như Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Leny Yoro và Luke Shaw đều đạt phong độ cao, hệ thống ba trung vệ cùng hai cầu thủ chạy biên đã vận hành trơn tru và ổn định hơn bao giờ hết. Theo một bài phân tích gần đây của Anh, họ đã nói rằng: “với Yoro, De Ligt và Luke Shaw, MU đã có nền tảng phòng ngự vững chắc để phát huy tối đa hệ thống 3-4-3 của Amorim”. Sự trở lại phong độ của Maguire cùng sự gắn kết giữa các trung vệ giúp nửa đỏ thành Manchester tạo được sự chắc chắn, hỗ trợ hiệu quả cho mặt trận tấn công.
HLV Amorim cũng từng khẳng định rằng vấn đề của MU trước đây không nằm ở sơ đồ, mà ở việc đội hình chưa có đủ nhân sự phù hợp để vận hành đúng ý đồ chiến thuật. Khi các trụ cột tấn công như Cunha, Mbeumo hay Mount vào phom, MU lập tức thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Đó là một minh chứng rõ ràng cho việc đội bóng đang vận hành hệ thống 3-4-3 một cách ấn tượng và nhuần nhuyễn.
Khi MU thắng, mọi chỉ trích về chiến thuật của Amorim gần như không còn
Giờ đây, khi kết quả đã trở nên khởi sắc hơn với việc MU có 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên sau 14 tháng, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần, cùng hiệu suất tấn công và phòng ngự đều được cải thiện, mọi lời chỉ trích về sơ đồ 3-4-3 gần như đã lắng xuống. Báo chí không còn bàn về “vấn đề chiến thuật” của Amorim nữa, mà thay vào đó là những phân tích tích cực về cách MU đang làm chủ lối chơi mới.
Amorim có lý do chính đáng để kiên định với 3-4-3, bởi giờ đây ông đã có đội hình ổn định, phong độ thăng hoa và quan trọng nhất là niềm tin từ người hâm mộ - điều mà bất kỳ HLV nào cũng khao khát đạt được. Đây không chỉ là giai đoạn hồi sinh của MU, mà còn là minh chứng cho triết lý bóng đá bền bỉ và niềm tin không lay chuyển của Rúben Amorim. Hãy tiếp tục tin tưởng ông, thành quả sẽ đến với những viễn cảnh đáng chờ đợi hơn nữa đang ở phía trước.