Manchester United từng có thói quen “mua sao” để giải quyết vấn đề, nhưng giờ đây họ chuyển hướng sang đầu tư cho những tài năng trẻ. Lammens là minh chứng rõ ràng cho triết lý này, khi anh được ưu tiên hơn Martinez dù thủ môn người Argentina có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng gia nhập đội bóng.
Việc chọn Lammens cho thấy MU không chỉ nghĩ đến thành tích trước mắt mà còn đặt mục tiêu phát triển bền vững. Anh có thể gắn bó lâu dài, trưởng thành cùng câu lạc bộ và trở thành trụ cột trong nhiều năm tới. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Ngoại hạng Anh ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Dù còn nhiều câu hỏi về khả năng chịu áp lực của Lammens tại Old Trafford, quyết định này là bước đi tất yếu sau những thất vọng từ Bayindir và Onana. MU hy vọng Lammens sẽ tạo ra sự khác biệt, giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng và trở lại đỉnh cao bóng đá Anh.