Một mảnh sân, một mức giá
Manchester United đang biến một phần mặt sân cũ của Old Trafford thành đồ lưu niệm dành cho người hâm mộ. Những mẩu cỏ được lấy từ mặt sân bị bóc lên hồi tháng 6 được bảo quản trong khối acrylic trong suốt kích thước 7x7 cm và bán với giá 125 bảng, khoảng 165 USD. Sản phẩm mang tên Old Trafford Pitch Cube, cho phép người hâm mộ sở hữu một phần vật liệu từng nằm trên mặt sân của “Nhà hát của những giấc mơ”.
Việc bán các khối cỏ diễn ra sau đợt cải tạo mặt sân lớn nhất tại Old Trafford trong 14 năm. Lớp sân cũ được sử dụng từ năm 2012 đã bị đào lên hoàn toàn để chuẩn bị cho mùa 2026/27.
Mặt sân được làm lại từ phần nền
Công việc bắt đầu trong tháng 6, khi đội ngũ phụ trách sân của MU cùng nhà thầu chuyên môn bóc toàn bộ lớp mặt xuống tới phần nền.
Mặt sân mới được xây dựng theo cấu trúc lai, gồm khoảng 96% cỏ tự nhiên và 4% sợi nhân tạo nhằm tăng độ bền. Hệ thống thoát nước cũng được cải thiện, trong khi phần cỏ quanh đường biên được mở rộng và một số khu vực sát mép sân được tăng cường bảo vệ để giảm nguy cơ cầu thủ va chạm với kết cấu xung quanh.
Tony Sinclair, người phụ trách mặt sân lâu năm của MU, tham gia giám sát quá trình này. Đây là lần đầu Old Trafford được xây dựng lại toàn bộ mặt sân kể từ năm 2012.
14 năm chứa cả niềm vui lẫn thất bại
Vì được sử dụng từ năm 2012, phần cỏ cũ không gắn với toàn bộ kỷ nguyên huy hoàng của Sir Alex Ferguson như nhiều cách quảng bá dễ khiến người đọc hình dung.
Nó chỉ chứng kiến mùa cuối cùng của Ferguson, khi MU vô địch Ngoại hạng Anh 2012/13. Phần lớn 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và cả 2 Champions League dưới thời chiến lược gia Scotland diễn ra trước khi mặt sân này được xây dựng.
Dù vậy, 14 năm vẫn đủ để Old Trafford trải qua rất nhiều trận đấu đáng nhớ. Chính trên mặt sân ấy, MU từng chịu thất bại 0-5 trước Liverpool năm 2021 và trận thua Tottenham 1-6 năm 2020, 2 trong những trận sân nhà nặng nề nhất của câu lạc bộ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Trận Brighton không thuộc về lớp cỏ được bán
Thất bại 2-3 trước Brighton tại Cúp Liên đoàn ngày 16/9 lại thuộc về mặt sân mới.
MU hôm đó dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút nhờ Shea Lacey và Mason Mount, nhưng Charalampos Kostoulas rút ngắn tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Pascal Groß và Maxim De Cuyper ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 để Brighton thắng ngược 3-2.
Đây là lần đầu kể từ tháng 5/1984 MU thua tại Old Trafford sau khi dẫn trước ở giờ nghỉ. Nếu tính những trận sân nhà mà MU từng dẫn cách biệt 2 bàn, đó còn là lần đầu họ thua trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và lần đầu kể từ thất bại 2-3 trước Tottenham năm 1976.
Nhưng trận đấu này diễn ra gần 3 tháng sau khi mặt sân cũ đã được bóc lên, nên không thể xem là một ký ức nằm trong những khối cỏ đang được bán.
Một phần Old Trafford trở thành món đồ sưu tầm
Sản phẩm giá 125 bảng được tung ra đúng thời điểm MU công bố doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng nhưng vẫn lỗ ròng 43 triệu bảng trong năm tài chính 2025/26. Câu lạc bộ không liên hệ trực tiếp 2 sự việc, và việc bán cỏ nên được hiểu trước hết như một sản phẩm lưu niệm khai thác sức hút của Old Trafford.
Người mua không sở hữu một phần mặt sân từng chứng kiến toàn bộ thời đại Ferguson. Thứ họ nhận được là một phần của Old Trafford trong giai đoạn 2012-2026, từ chức vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng của Sir Alex tới những năm nhiều biến động sau đó.