Điểm xuất phát: Hài lòng nhưng chưa đủ
Michael Carrick khẳng định Manchester United hài lòng với 2 tân binh ở tuyến giữa là Andrey Santos và Youri Tielemans. Santos được mua từ Chelsea với giá khoảng 48 triệu bảng, có thể tăng thêm 2 triệu bảng, còn Tielemans chuyển đến từ Aston Villa với mức phí khoảng 35 triệu bảng. Carrick đánh giá những sự bổ sung này giúp đội hình cân bằng và có thêm chất lượng, nhưng công việc trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc.
United tiếp tục tìm người trong 18 ngày cuối trước khi kỳ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đóng cửa ngày 1/9. Carrick thừa nhận đội bóng vẫn cần cải thiện thêm một số vị trí và sẽ hành động nếu tìm được cầu thủ thực sự phù hợp.
Khoảng trống ở tuyến giữa và cánh trái
Nhu cầu mua thêm tiền vệ xuất phát từ những thay đổi rất cụ thể. Casemiro đã rời Old Trafford khi hết hợp đồng, còn Manuel Ugarte bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái trong trận Uruguay gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Tiền vệ 25 tuổi đã phẫu thuật và nhiều khả năng phải nghỉ phần lớn mùa giải mới.
Vì vậy, Santos và Tielemans chưa khép lại quá trình xây dựng lại khu trung tuyến. United vẫn xem xét một tiền vệ thứ 3. Ở hàng thủ, hậu vệ trái cũng là vị trí cần bổ sung khi Luke Shaw hiện là lựa chọn giàu kinh nghiệm nhất. Lewis Hall của Newcastle nằm trong danh sách được theo dõi, bên cạnh Myles Lewis-Skelly và David Raum. Newcastle hiện không muốn để Hall ra đi.
Chi tiêu vẫn phải có giới hạn
United đã đầu tư khoảng 83-85 triệu bảng riêng cho Santos và Tielemans, đồng thời chi thêm 8 triệu bảng mua Tynan Thompson từ Tottenham. Ở chiều ngược lại, Rasmus Hojlund sang Napoli với giá 38 triệu bảng, còn Radek Vítek chuyển tới Middlesbrough trong thương vụ trị giá ban đầu 7 triệu bảng và có thể tăng lên 14 triệu bảng.
Đội bóng cũng nhận thêm tiền từ điều khoản bán lại Mason Greenwood khi Marseille chuyển cầu thủ này sang Fenerbahce với giá 39 triệu euro. Phần United thực nhận được ước tính hơn 10 triệu bảng sau các khoản phân chia liên quan. Nếu tính cả những khoản phụ phí tối đa, chi ròng của United trong mùa hè hiện vào khoảng 30 triệu bảng.
United từng cạnh tranh với Tottenham để có Mateus Fernandes nhưng không chấp nhận trả 85 triệu bảng vì cho rằng mức giá quá cao và chưa hoàn toàn chắc chắn về mong muốn của cầu thủ. Tottenham sau đó tiếp tục chi tới 100 triệu bảng cho Sandro Tonali.
Không chạy theo cuộc đua 100 triệu bảng
Manchester United hiện là đội duy nhất trong nhóm 6 câu lạc bộ lớn truyền thống của Ngoại hạng Anh chưa từng trả 100 triệu bảng cho một cầu thủ. Carrick cũng xác nhận đội bóng sẽ không thực hiện một thương vụ ở mức giá đó trong kỳ chuyển nhượng này vì phải tính đến giới hạn tài chính.
Điều đó không đồng nghĩa United dừng mua sắm. Carrick nhấn mạnh đội bóng vẫn muốn tăng chất lượng và chiều sâu nếu xuất hiện mục tiêu phù hợp. Sau quãng cuối mùa trước giúp United trở lại Champions League, ông muốn đội hình đủ sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường, nhưng các thương vụ tiếp theo phải đáp ứng cả yêu cầu chuyên môn lẫn mức giá mà câu lạc bộ chấp nhận.
Với một tiền vệ và một hậu vệ trái vẫn nằm trong kế hoạch, 18 ngày cuối của kỳ chuyển nhượng sẽ quyết định Carrick có bước vào mùa giải đầu tiên trọn vẹn với đội hình như mong muốn hay vẫn còn những vị trí phải chờ đến kỳ mua sắm tiếp theo.